Toàn cảnh vụ Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn cấp gần 40.000 chứng chỉ lái ô tô trái quy định

16/08/2024 - 19:55

Liên quan sai phạm tại Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn, Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Đình Thái Hòa, Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn và nhiều thuộc cấp.

Theo Bộ Công an, trong quá trình điều tra xác định từ tháng 1-2020 đến 4-2023, Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn đã lập 935 hồ sơ đăng ký đào tạo lái xe và được Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai xác nhận việc đào tạo đối với 63.458 học viên.

Tuy nhiên, Trung tâm này dạy lý thuyết, thực hành không đúng quy định, giao cho các cá nhân ngoài xã hội không có chức năng tự đào tạo lái xe và hợp thức hóa hồ sơ người học là do Trung tâm đào tạo. Sau đó, Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn đã cấp chứng chỉ sơ cấp nghề cho 39.021 học viên trái quy định.

Hồ Đình Thái Hòa, GIám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn. Ảnh: Bộ Công an

Hồ Đình Thái Hòa, GIám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn. Ảnh: Bộ Công an

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định 63.458 học viên nêu trên là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Bộ Công an đề nghị toàn bộ người học lái ô tô các hạng B1, B2 và C trong thời gian trên khẩn trương liên hệ, làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra tại địa chỉ 47 Phạm Văn Đồng (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu và giải quyết quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Bắt Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn và thuộc cấp

Tháng 4-2023, Hồ Đình Thái Hòa đã bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, Bộ Công an (C03) khởi tố, bắt giam về hành vi "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại tỉnh Đồng Nai, Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn và một số địa phương liên quan.

Mấy tháng sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ"; quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Đình Thái Hòa về tội "Đưa hối lộ".

Cùng với đó, Cơ quan điều tra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can, gồm: Bùi Đình Thỏa, cựu Phó Giám đốc, phụ trách Phòng Đào tạo Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn, về tội "Đưa hối lộ"; Nguyễn Thị Mỹ Nhân, Phó trưởng phòng; Nguyễn Nhân Cường, chuyên viên Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai, về tội "Nhận hối lộ" và Đặng Thái Hân, cựu Phó Giám đốc phát triển thị trường Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn; Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư giáo dục nghề nghiệp K27, về tội "Giả mạo trong công tác".

5 bị can bị bắt giữ

5 bị can bị bắt giữ

Theo Bộ Công an, các bị can bị khởi tố do có hành vi đưa, nhận tiền để bỏ qua sai phạm trong quá trình đào tạo, sát hạch lái xe xảy ra tại Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho người học lái xe.

Hiện C03 vẫn đang mở rộng điều tra vụ án giả mạo trong công tác, đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn. C03 đang tiếp tục làm rõ quy trình đào tạo cấp chứng chỉ, bằng lái cho học viên ở trung tâm này.

Sau khi giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn bị bắt, trung tâm đã bị tạm dừng tiếp nhận tổ chức các kỳ thi sát hạch trong suốt thời gian dài, khiến nhiều học viên, giáo viên và chủ đầu tư bức xúc.

Đến giữa tháng 11-2023, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định công nhận ông Võ Thanh Tùng giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn.

Đến tháng 5-2024, ông Võ Thanh Tùng xin thôi giữ chức vụ giám đốc tại Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn, với lý do sức khỏe không đảm bảo và hoàn cảnh gia đình nên không thể tiếp tục điều hành trung tâm.

Học viên kêu cứu

Liên quan việc điều tra của Bộ Công an, phía Sở GTVT tỉnh Đồng Nai đã cung cấp hồ sơ pháp lý về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, danh sách các giáo viên, học viên, cán bộ được phân công, theo dõi, giám sát các kỳ thi sát hạch lái xe; hồ sơ về thanh kiểm tra của Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn (thuộc Công ty TNHH Phát triển giáo dục và dạy nghề 3T trụ sở tại quận Tân Bình, TP HCM) cho cơ quan chức năng phục vụ công tác điều tra.

Một góc Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn

Một góc Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn

Cùng với đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo, Sở GTVT chủ trì, phối hợp Sở LĐ-TBXH, Cục Thuế Đồng Nai cung cấp hồ sơ cho cơ quan điều tra. Ngoài ra, các đơn vị liên quan cung cấp các hồ sơ về kê khai thuế của doanh nghiệp này, hồ sơ pháp lý về việc thành lập trung tâm.

Về công tác đào tạo, sát hạch lái xe tại Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn, đại diện Sở GTVT tỉnh Đồng Nai đã chủ trì làm việc với Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn vừa qua.

Cụ thể, Sở GTVT kết luận đề nghị Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn chủ động rà soát lại học viên tồn động (theo từng thời điểm cụ thể, danh sách học viên chưa tốt nghiệp, đã tốt nghiệp, chưa thi sát hạch, thi sát hạch rớt…) có kế hoạch, phương án cụ thể. Khi cơ quan chức năng có ý kiến thì phối hợp Sở GTVT đưa vào báo cáo các trường hợp đủ điều kiện để thực hiện sát hạch, cấp bằng lái theo quy định.

Quản lý giáo viên dạy thực hành lái xe và xe tập lái theo quy định. Trường hợp có sự thay đổi thì báo cáo Sở GTVT để có ý kiến, cập nhật thống nhất trước khi đưa vào kế hoạch giảng dạy. Giáo viên dạy thực hành lái xe và xe tập lái đề nghị bố trí có tính ổn định, tránh thay đổi liên tục, gây khó khăn cho công tác quản lý, theo dõi.

Nhiều giáo viên, học viên kêu cứu các cơ quan chức năng

Nhiều giáo viên, học viên kêu cứu các cơ quan chức năng

Liên quan đơn của công dân ghi là học viên, giáo viên, nhà đầu tư của Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn, Sở GTVT tỉnh Đồng Nai đã báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai.

Cụ thể, đối với nhóm công dân ý kiến trong đơn là "đại diện tập thể học viện" (học viên tồn đọng) của Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn.

Theo báo cáo của Sở GTVT, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án hình sự "Giả mạo trong công tác" liên quan đến trung tâm trên. Đồng thời, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, thời gian qua Sở GTVT đã và đang cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Để không làm ảnh hưởng đến công tác điều tra, xử lý vụ án, Sở GTVT cũng đã có văn bản xin ý kiến hướng dẫn, Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn cũng đã có 2 văn bản xin ý kiến của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Tuy nhiên, chưa được hướng dẫn, trả lời.

Thực hiện ý kiến của Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT đã yêu cầu Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn thực hiện các việc như sau:

Đối với nhóm học viên tồn động "đã được cấp chứng chỉ tốt nghiệp, học viên vắng thi sát hạch, học viên thi sát hạch rớt", Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn rà soát lại toàn bộ hồ sơ, lập danh sách cụ thể từng thời điểm (năm 2020, 2021, 2022) xin ý kiến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra.

Sau khi có ý kiến của Cơ quan điều tra, Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn lập hồ sơ, báo cáo gửi về Sở GTVT để được tiếp nhận, rà soát và thành lập Hội đồng sát hạch, cấp giấy phép lái xe theo quy định.

Đối với nhóm học viên tồn đọng "chưa được cấp chứng chỉ tốt nghiệp": Theo khoản 2 Điều 8 Thông tư 12/2017 của Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ có quy định: "Trong thời hạn trên 1 năm kể từ ngày cơ sở đào tạo kết thúc kiểm tra, xét công nhận tốt nghiệp khóa đào tạo, nếu không kiểm tra cấp chứng chỉ sơ cấp hoặc chứng chỉ đào tạo thì phải đào tạo lại theo khóa học mới.

Đề nghị Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn rà soát, lập danh sách cụ thể và có phương án xử lý, trao đổi thống nhất với học viên.

Đối với nhóm học viên tồn đọng "đã đóng tiền nhưng chưa vào khóa học" đề nghị rà soát, lập báo cáo nộp về Sở GTVT tiếp nhận theo quy định. Trường hợp học viên muốn rút hồ sơ không học thì đề nghị Trung tâm thỏa thuận, trao đổi, thống nhất với học viên để hoàn trả tiền.

Theo UYÊN CHÂU (Người Lao Động)