Tổng thống Cộng hòa Dominicana tuyên thệ nhậm chức

17/08/2020 - 09:42

Ngày 16-8, Tổng thống đắc cử của Cộng hòa Dominicana, ông Luis Rodolfo Abinader đã chính thức tuyên thệ nhậm chức tại một buổi lễ được tổ chức tại trụ sở Quốc hội, sau khi chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 5-7 với sự ủng hộ của đại đa số cử tri.

Tổng thống đắc cử của Cộng hòa Dominicana, ông Luis Rodolfo Abinader (thứ hai từ trái qua) và Phó Tổng thống Raquel Pena (bìa trái) tại lễ tuyên thệ nhậm chức ở thủ đô Santo Domingo, ngày 16-8-2020. Ảnh: AFP-TTXVN

Theo phóng viên TTXVN thường trú tại khu vực, phát biểu tuyên thệ, vị tân Tổng thống 53 tuổi của quốc gia Caribe cam kết sẽ đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng dịch bệnh, cũng như cuộc khủng hoảng kinh tế do tác động của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đem lại.

Tân Tổng thống Cộng hòa Dominicana cũng cho biết sẽ triển khai một kế hoạch mở rộng phạm vi xét nghiệm bệnh nhân, xác lập sơ đồ lây bệnh, cách ly và điều trị cấp tốc, ở mức độ "chưa từng có trong lịch sử quốc gia", đồng thời đảm bảo toàn dân sẽ được tiếp cận vaccine phòng COVID-19 một khi loại thuốc mong đợi này sẵn sàng.

Ông Abinader cũng cho biết về những khó khăn to lớn mà nên kinh tế đất nước đang trải qua, thừa nhận quá trình hồi phục "sẽ không nhanh chóng và dễ dàng", với các biện pháp chủ yếu là điều chỉnh chính sách tiền tệ và chi tiêu công, thúc đẩy sản xuất và ngoại thương.

Theo Tổng thống Cộng hòa Dominicana, đối ngoại sẽ là trọng tâm của chính phủ vì tầm quan trọng tới mức thiết yếu của công tác này trong một thế giới toàn cầu hóa, và trong đó ưu tiên thắt chặn quan hệ chiến lược với Mỹ, cũng như Liên minh châu Âu (EU) và các khu vực khác trên thế giới.

Cùng tuyên thệ tại lễ nhậm chức với Tổng tống Abinader là Phó Tổng thống đắc cử liên danh Raquel Peña của đảng Cách mạng Hiện đại (PRM). 

Chú thích ảnh

Tổng thống đắc cử của Cộng hòa Dominicana, ông Luis Rodolfo Abinader (trái) tuyên thệ nhậm chức trước Chủ tịch Thượng viện Eduardo Estrella ở thủ đô Santo Domingo, ngày 16-8-2020. Ảnh: AFP-TTXVN

Tổng thống Luis Abinader là một nhà kinh tế và doanh nhân đến từ tỉnh Santiago, Cộng hòa Dominicana. Ông Abinader xuất thân từ một gia đình doanh nhân giàu có với cha ông, Jose Rafael Abinader từng là phó Chủ tịch PRM và là người sáng lập ra trường Đại học Dominicana O&M.

Ông Abinader từng có thời gian sinh sống tại Mỹ, nơi ông hoàn thành các khóa học thạc sĩ về các ngành Quản lý Dự án tại Massachuchetts, Tài chính Doanh nghiệp và Kỹ thuật Tài chính tại trưởng Đại học Harvard và Quản lý cấp cao tại Đại học Dartmouth ở New Hamsphire.

Sau khi về nước, ông bắt đầu tham gia vào các hoạt động chính trị với việc chia sẻ một số dự án kinh doanh trong lĩnh vực du lịch và sản xuất vật liệu xây dựng.

Ông từng là ứng viên cho chức phó Tổng thống của Đảng PRM vào năm 2005 và là ứng viên tổng thống của đảng Nhân văn Dominicana năm 2014.

Theo LÊ HIỀN (Báo Tin Tức)