.jpg)
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cảnh báo về lệnh trừng phạt mới với Nga. Ảnh: THX/TTXVN
Theo tờ Kyiv Independent, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cam kết sẽ áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Nga nếu nước này từ chối lệnh ngừng bắn vô điều kiện với Ukraine. Ông cũng gợi ý rằng Pháp sẵn sàng triển khai vũ khí hạt nhân ở các quốc gia châu Âu khác như một biện pháp răn đe đối với Nga.
Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Pháp TF1 vào ngày 13/5, ông Macron đã nói về một số vấn đề bao gồm các lệnh trừng phạt mới và phòng thủ hạt nhân chống lại Nga.
Cùng với các nước châu Âu khác và Mỹ, Tổng thống Macron cho biết Pháp đang chuẩn bị một gói trừng phạt mới đối với Nga trong trường hợp nước này từ chối lệnh ngừng bắn vô điều kiện trong cuộc xung đột với Ukraine.
Theo ông Macron, Ủy ban châu Âu đang chuẩn bị các lệnh trừng phạt "trong những ngày tới" và sẽ nhắm vào các dịch vụ tài chính và dầu khí của Nga.
Tổng thống Macron nói thêm rằng mục tiêu của Ukraine, Pháp và các nước đồng minh châu Âu là lệnh ngừng bắn "trên bộ, trên không và trên biển... (và) thảo luận về vấn đề lãnh thổ và đảm bảo an ninh".
Nhà lãnh đạo Pháp cũng cho biết ông "sẵn sàng mở một cuộc thảo luận" với các nước đồng minh châu Âu về việc triển khai vũ khí hạt nhân của Pháp trên lãnh thổ của họ như một biện pháp răn đe đối với Nga.
Những phát ngôn về lệnh trừng phạt của ông Macron tương tự như bình luận trước đó của Thủ tướng Đức Friedrich Merz, người gần đây đã đe dọa "thắt chặt đáng kể" các lệnh trừng phạt đối với Nga trước các cuộc đàm phán hòa bình ở Istanbul.
Sau khi từ chối lệnh ngừng bắn vô điều kiện trong 30 ngày do châu Âu và Mỹ hậu thuẫn, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời Ukraine tham gia đàm phán trực tiếp tại Istanbul vào ngày 15/5.
Tổng thống Volodymyr Zelensky đã chấp nhận lời đề nghị, nói rằng ông sẵn sàng gặp người đồng cấp Putin tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày đã đề xuất.
Mặc dù vẫn chưa rõ liệu bản thân Putin có tham dự các cuộc đàm phán hay không, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã xác nhận rằng Nga sẽ cử một phái đoàn đến các cuộc đàm phán.
Tùy thuộc vào kết quả của các cuộc đàm phán hòa bình tại Istanbul, châu Âu và Mỹ đã chuẩn bị thực hiện các biện pháp trừng phạt đối với Nga.
Theo đài RT, ngày 13/5, Thứ trưởng Ngoại giao Nga, Sergey Ryabkov đã trao đổi với báo giới về cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine tại Istanbul, nhấn mạnh rằng Moskva muốn thảo luận về một "giải pháp bền vững" với Kiev, bao gồm cả việc công nhận các vùng lãnh thổ trước đây của Ukraine là một phần không thể tách rời của Nga.
"Chúng luôn nằm trong chương trình nghị sự - làm thế nào để đảm bảo giải quyết tình hình một cách đáng tin cậy và bền vững, trước hết là bằng cách giải quyết tận gốc rễ của cuộc xung đột này, giải quyết các vấn đề liên quan đến việc phi phát xít hóa ở Ukraine, đảm bảo công nhận những thực tế đã hình thành gần đây, bao gồm cả việc sáp nhập các vùng lãnh thổ mới vào Nga", ông Ryabkov tuyên bố.
Theo TTXVN