TP. Long Xuyên xuất quân thực hiện các hoạt động “Tết quân – dân” năm 2023

29/11/2022 - 14:05

 - Sáng 29/11, tại phường Bình Đức, Ban Chỉ đạo các hoạt động Tết quân – dân TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) tổ chức lễ xuất quân thực hiện các hoạt động Tết quân – dân năm 2023.

Đại biểu tham dự lễ xuất quân

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Thiện Hảo và Phó Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Võ Thị Xuân Kiều trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Tết quân – dân năm 2023

Khám bệnh, cấp phát thuốc và tặng quà cho các hộ dân

Dặm vá đường giao thông nông thôn

Phát biểu tại buổi lễ xuất quân, Phó Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Võ Thị Xuân Kiều đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị tham gia  Tết quân- dân năm 2023 cần nhận thức sâu sắc về ý nghĩa của hoạt động, để chủ động phối hợp nhịp nhàng, điều hành, tổ chức thực hiện đúng tiến độ thời gian, nội dung phần việc đã xác định. Qua đó, huy động hiệu quả các nguồn lực thực hiện, nhằm  góp phần cải thiện, nâng cao đời sống người dân, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo khí thế vui tươi, ấm áp, nghĩa tình khi Tết đến xuân về, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết quân – dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với chủ đề “Thắm tình quân - dân”, Tết quân – dân năm 2023, tại phường Bình Đức sẽ diễn ra từ ngày 29/11/2022 đến14/1/2023, với các hoạt động, như: Xây dựng cầu; dặm vá đường giao thông nông thôn; trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan môi trường; tổ chức dâng hương tại Nhà bia ghi danh các Anh hùng liệt sỹ phường Bình Đức; tổ khám bệnh, cấp phát thuốc, tư vấn sức khỏe cho nhân dân; tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo; cất nhà Tình đồng đội cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; gói, nấu bánh tét tạo không khí háo hức vui xuân, đón Tết...

NGUYỄN HƯNG