- Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) Nguyễn Thanh Lâm cho biết, khoảng 2 giờ 30 phút, ngày 27-3, tại khu vực kiot tạm ngoài Trung tâm thương mại thị trấn Cái Dầu (ấp Bình Hoà, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú) đã xảy ra vụ cháy, gây thiệt hại tài sản khoảng 5 tỷ đồng, không thiệt hại về người.
- Từ ngày 21 đến 24-3 (nhằm ngày 19 đến 22-2 âm lịch), UBND huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) tổ chức Lễ hội Văn hóa truyền thống huyện lần thứ XX-2022 kỷ niệm cuộc khởi nghĩa Bảy Thưa do lực lượng nghĩa binh Gia Nghị tiến hành dưới sự lãnh đạo của Quản cơ Trần Văn Thành. Đây là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm nhắc nhở thế hệ hôm nay về truyền thống hào hùng, tiếp nối, phát huy tinh thần yêu nước, ra sức xây dựng quê hương.
- Thực hiện mục tiêu tái cơ cấu nông nghiệp, đẩy mạnh áp dụng công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp gắn với các vùng sản xuất tập trung, kêu gọi đầu tư công nghiệp chế biến để nâng cao giá trị sản xuất trong nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, ngay từ đầu nhiệm kỳ, huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) đã ban hành kế hoạch thực hiện các mục tiêu phát triển nông nghiệp, trong đó chú trọng việc chuyển dịch, phát triển các vùng chuyên canh và gắn vùng chuyên canh với cơ sở chế biến.
- Trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa truyền thống huyện Châu Phú (diễn ra từ ngày 21 đến 24-3), Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Phú phối hợp UBND xã Thạnh Mỹ Tây và các đơn vị liên quan tổ chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và sản phẩm tiềm năng của huyện tại đền thờ Quản cơ Trần Văn Thành (xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú). Thời gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đến ngày 24-3.
- Ngày 13-3, UBMTTQVN huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) phối hợp tịnh xá Ngọc Giang (TP. Long Xuyên), tịnh xá An Lạc (xã Bình Mỹ) và chùa Long Khánh (xã Khánh Hòa) tổ chức trao quà cho người mù, người khuyết tật ở thị trấn Vĩnh Thạnh Trung.
- Ngày 10-3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên người huyện Châu Phú tổ chức lễ phát động chiến dịch diệt lăng quăng “Không có lăng quăng không có sốt xuất huyết” tại huyện Châu Phú năm 2022. Giám đốc Sở Y tế An Giang Trần Quang Hiền đã đến dự.
- Với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo”, Tháng Thanh niên năm 2022, Huyện đoàn Châu Phú (tỉnh An Giang) đề ra mục tiêu phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong thực hiện các công trình, phần việc góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và tham gia phát triển kinh tế - xã hội.
- Ngày 7-3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) tổ chức họp mặt kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 (8-3-1910 – 8-3-2022) và 1982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Đồng thời, tổ chức Hội thi “Phụ nữ Châu Phú tự tin và tiến bộ”.
- Sau khi mua tiền giả, Lê Thanh Sơn (sinh năm 1991, ngụ ấp Hưng Thuận, xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) rủ rê, câu móc nhóm bạn cùng tiêu thụ. Bị tiền làm mờ mắt, nhóm bạn cùng phạm tội.
- Nhằm xây công sở văn minh, tôn vinh nét đẹp người cán bộ, công chức, lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) đã phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở.
- Từ ngày 1 đến 8-3, Liên đoàn Lao động huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) phát động, khuyến khích nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động mặc áo dài đến nơi làm việc, tham dự các hoạt động kỷ niệm, ngày truyền thống, ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của cơ quan, đơn vị.
- Huyện đoàn Châu Phú (tỉnh An Giang) đang triển khai các nội dung nhằm hướng đến mục tiêu tổ chức thành công, đúng quy định đại hội đoàn cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Châu Phú lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027).
- Em Hồ Phước Sang (17 tuổi, ngụ ấp Bình Hòa, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) đang mắc phải chứng bệnh suy thận giai đoạn cuối. Căn bệnh này hành hạ em từng giờ, từng phút.
- Báo An Giang nhận được đơn của vợ chồng bà Lê Thị Sửng và ông Võ Văn Rượu (ngụ ấp Khánh Châu, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang), không đồng ý với việc Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Châu Phú liên kết với ngân hàng kê biên và chiết bán đất của nông dân, cùng một số vấn đề liên quan khác.
- Một trong 3 khâu đột phá mà Đại hội Đảng bộ huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025 là tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp và đẩy mạnh áp dụng công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp gắn với các vùng sản xuất tập trung, kêu gọi đầu tư công nghiệp chế biến để nâng cao giá trị sản xuất trong nông nghiệp.
- Mong muốn đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông, anh Hồ Văn Út (ngụ xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang), cùng vài người bạn đã làm ra chiếc xe hút đinh để hút các loại đinh, ốc vít, vật bằng kim loại rơi trên đường. Hành động ý nghĩa này được người dân ở những nơi anh đi qua nhiệt tình ủng hộ.
- Chiều 26-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (sinh năm 1978) và cho bảo lãnh đối với Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1972), cùng trú tại thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, (huyện Châu Phú), để điều tra về hành vi “Môi giới mại dâm”.
- Đối với huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) việc mời gọi đầu tư và đẩy mạnh đầu tư vào phát triển hạ tầng, quy hoạch đô thị, phát triển hạ tầng giao thông cùng các dự án kết nối là những lĩnh vực được ưu tiên thực hiện. Qua đó, nhằm tạo sự thay đổi về kết cấu hạ tầng, diện mạo nông thôn và tạo nền tảng để huyện định hướng quy hoạch phát triển toàn diện hơn trong thời gian tới.
- Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), thời gian qua, huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) đã tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương. Theo đó, nhiều sản phẩm đã được công nhận OCOP, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia các chuỗi sản xuất, nâng cao giá trị nông sản, phát triển kinh tế theo hướng hiệu quả, bền vững.
- UBND huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) đề ra mục tiêu trong năm 2022 tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng thời, triển khai giải pháp phục hồi kinh tế - xã hội thích ứng dịch bệnh. Trên cơ sở đó, các xã, thị trấn đã đề ra mục tiêu, giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ tại địa phương.
- Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là việc làm thường niên của cả nước, góp phần xây dựng quân đội, xây dựng nền quốc phòng địa phương vững mạnh. Chỉ tiêu giao quân thường không thay đổi nhiều, tuy nhiên, cách thức thực hiện phải linh hoạt theo từng năm, từng xã, phường, thị trấn. Tại xã Ô Long Vĩ (huyện Châu Phú), chính sách hậu phương quân đội gắn với tạo nguồn cán bộ được xem là cách làm hiệu quả, phù hợp truyền thống địa phương.