- Ban Thường vụ Huyện ủy Tri Tôn (tỉnh An Giang) vừa phát động phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” giai đoạn 2023 - 2025, cùng lúc với kế hoạch phát triển đảng viên trên địa bàn. Đây là những nhiệm vụ song song và tương trợ lẫn nhau, nhằm xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ở huyện miền núi thật sự trong sạch, vững mạnh.
- Báo An Giang nhận được đơn khiếu nại của bà Đoàn Ngọc Chiếu (sinh năm 1948, ngụ khóm Huệ Đức, thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), không đồng tình về việc Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến (KT&CB) đá An Giang thu tiền duy tu bãi đá. Trong khi đó, phía công ty cho rằng, việc thu tiền là đúng quy định.
- Sáng 9/7, trên 80 cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự, công chức, đoàn viên, hội viên, cùng người dân khóm 5 (thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) thực hiện bê-tông đường hẻm, nối liền hẻm 3 với hẻm 4, thuộc xóm Chòm Dừa (thị trấn Tri Tôn).
- Ngày 8/7, đoàn công tác Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy Bến Tre (tỉnh Bến Tre), do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 35 thành phố Bến Tre Võ Thanh Hồng làm trưởng đoàn, đã đến trao đổi, học tập kinh nghiệm với Ban Chỉ đạo 35 Huyện ủy Tri Tôn (tỉnh An Giang). Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 huyện Tri Tôn Phan Văn Sương chủ trì buổi tiếp đoàn.
- Chiều 7/7, đoàn công tác huyện Thạnh Trị (tỉnh Sóc Trăng), do Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sơn Sương và Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lê Thanh Chúc dẫn đầu, đã đến tham quan, học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới nâng cao tại huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang). Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Đỗ Minh Trí chủ trì buổi tiếp đoàn.
- Sáng 6/7, Hội Cựu chiến binh huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức tổng kết thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, ngày 8/1/2002 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh An Giang Nguyễn Hữu Thanh; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tri Tôn Phan Văn Sương đã đến dự.
- Chiều 5/7, UBND xã Tà Đảnh (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) tổ chức Lễ khánh thành cầu giao thông nông thôn Thiện Nguyện, bắc ngang kênh 7 (thuộc ấp Tân Thuận), nối liền 2 xã Tà Đảnh và Tân Tuyến (huyện Tri Tôn).
- Trong 3 ngày (từ 4 - 6/7), UBND xã Tà Đảnh (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) đăng cai tổ chức Giải Vovinam huyện Tri Tôn mở rộng lần thứ III/2023.
- Sáng 5/7, HĐND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) khóa XII (nhiệm kỳ 2021 - 2026) tổ chức kỳ họp lần thứ 9 (chuyên đề) để thảo luận, thông qua một số nội dung về điều chỉnh, bổ sung vốn và danh mục chi tiết công trình sử dụng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021 – 2025, thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Tri Tôn.
- Sáng 4/7, Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) Trần Minh Giang, cùng lãnh đạo thị trấn Tri Tôn đã đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thị trấn Tri Tôn, nhân Đại lễ kỷ niệm 84 năm Ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo (18/5 năm Kỷ Mão 1939 – 18/5 năm Quý Mão 2023).
- Sáng 3/7, Ban Thường vụ Huyện ủy Tri Tôn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 13 (nhiệm kỳ 2020 – 2025), nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng đã đến dự.
- Mụt măng tầm vông nhỏ chừng cánh tay, nhưng được nhiều thực khách đánh giá ngon hơn các loại khác. Mùa mưa cũng là mùa măng phát triển, ăn không hết, nên người dân mới đem bán, không ngờ ngày càng hút khách. Chúng trở thành đặc sản được tìm kiếm không thua kém măng tre mạnh tông ở núi Cấm...
- … Là tâm tình của người sống dựa cả đời vào trâm, là vui buồn từng ngày được họ chia sẻ cùng nhau trong buổi trưa vắng khách. Cũng bên gốc trâm, là những đứa trẻ bắt đầu lớn lên ở vùng Bảy Núi (tỉnh An Giang) lựa trái trâm chín ngọt bỏ vào miệng thay quà vặt phố thị.
- Ngày 30/6, Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Trần Minh Giang chủ trì buổi làm việc với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang về công tác chuẩn bị tổ chức Hội đua bò Bảy Núi tranh Cúp truyền hình An Giang lần thứ 28 năm 2023, do huyện Tri Tôn đăng cai tổ chức.
- Chiều 30/6, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) Cao Quang Liêm, cùng lãnh đạo 2 xã Tà Đảnh và Tân Tuyến đã đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Tà Đảnh và Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Tuyến, nhân Đại lễ kỷ niệm 84 năm Ngày Đức Huỳnh Giáo chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo (18/5 năm Kỷ Mão 1939 – 18/5 năm Quý Mão 2023).
- Ngày 30/6, Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức họp với các ngành liên quan để thẩm tra các văn bản trình kỳ họp HĐND huyện Tri Tôn lần thứ 9 (chuyên đề), dự kiến diễn ra ngày 5/7/2023.
- Chiều 29/6, UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức sơ kết tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng còn lại của năm 2023.
- Sáng 30/6, tại thị trấn Cô Tô (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), UBMTTQVN huyện Tri Tôn phối hợp Công an huyện Tri Tôn tổ chức Diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” năm 2023. Đại tá Bùi Tấn Ân, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm; đông đảo người dân trên địa bàn 15 xã, thị trấn của huyện tham dự.
- Ngày 28/6, huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức sơ kết công tác phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
- Sáng 28/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Phan Thanh Hậu (sinh năm 1995) và Nguyễn Vũ Linh (sinh năm 1992), cùng trú tại xã Đào Hữu Cảnh (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Hậu và Linh từng có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và “Cố ý gây thương tích”.
- Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, căn cứ Ô Tà Sóc được xem là trái tim, là biểu tượng ý chí kiên cường của quân - dân An Giang. Để xứng đáng với bao công sức, xương máu của ông cha đã đổ xuống cho độc lập hôm nay, cần xây dựng Ô Tà Sóc thành “địa chỉ đỏ” gắn với du lịch (DL) tâm linh, tạo điều kiện cho người dân, du khách về nguồn, thúc đẩy vùng đất Lương Phi anh hùng phát triển.