Huyện Tri Tôn kêu gọi hành động giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh

12/07/2023 - 10:41

 - Sáng 12/7, UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch truyền thông vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình ở những địa bàn trọng điểm, vùng có mức sinh cao, vùng đặc biệt khó khăn, vùng có đồng bào dân tộc và miền núi, biên giới năm 2023. Chi cục trưởng Chi cục Dân số tỉnh An Giang Nguyễn Hồng Nam; Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Trần Minh Giang đến dự.

Các đại biểu dự lễ ra quân

Học sinh tham gia lễ ra quân

Tri Tôn là huyện miền núi, có đông đồng bào dân tộc thiểu số Khmer sinh sống, tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại chưa cao, vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ tăng dân số trở lại và mất cân bằng giới tính khi sinh.

Do đó, Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Trần Minh Giang kêu gọi các cấp lãnh đạo từ huyện đến cơ sở cần nâng cao nhận thức, quan tâm, chia sẻ trách nhiệm với công tác dân số, nhằm kiểm soát và giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, thường xuyên cập nhật thông tin hướng dẫn, tổ chức theo dõi chặt chẽ số trẻ sinh, tỷ lệ giới tính khi sinh.

Trong đó, cần phối hợp chặt chẽ trong công tác truyền thông cộng đồng, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt mô hình gia đình nhỏ, có 1 hoặc 2 con, không lựa chọn giới tính khi sinh, sàng lọc trước sinh, chăm sóc người cao tuổi nhằm nâng cao chất lượng giống nòi.

Huyện Tri Tôn có 117.617 người, tỷ lệ sinh 108,6 bé trai/100 bé gái. Chiến dịch năm nay được triển khai tại 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Trong đó có địa phương điểm là thị trấn Cô Tô và các xã: Tà Đảnh, Châu Lăng, Lê Trì, Lạc Quới.

Bên cạnh các hoạt động truyền thông, các xã, thị trấn sẽ tập trung tư vấn, cung cấp các gói dịch vụ, khám, điều trị phụ khoa và các bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản; cung cấp các phương tiện tránh thai; khám sức khỏe cho nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn, sàng lọc trước sinh, sơ sinh.

Huyện thành lập đội lưu động thực hiện cung cấp các gói dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, phòng, chống viêm nhiễm đường sinh sản và dịch vụ nâng cao chất lượng dân số. Qua đó, đảm bảo cung cấp đầy đủ phương tiện tránh thai, thuốc thiết yếu, vật tư y tế, trang thiết bị...

NGÔ CHUẨN