-logo-20260723-192352-1(1).jpg)
Sinh viên Liên Chi hội Sinh viên An Giang, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tham gia hoạt động tuyên truyền phòng, chống đuối nước đến học sinh xã Giang Thành. Ảnh: THANH NHÃ
Hành trình tình nguyện của 30 sinh viên Liên Chi hội Sinh viên An Giang, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ từ sáng sớm ngày 19/7, vượt hàng trăm cây số để đến xã biên giới Giang Thành. Quãng đường dài khiến nhiều người mệt mỏi, nhưng trên xe, tiếng cười nói của các sinh viên vẫn không ngớt. Ai cũng háo hức bởi phía trước là vùng biên với biết bao điều mới mẻ đang chờ đợi.
Đây là lần thứ ba em Lê Duy Ngân - sinh viên năm tư Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tham gia chiến dịch tình nguyện xa nhà. Những gì cô gái trẻ hình dung trước chuyến đi hoàn toàn khác với thực tế khi đặt chân đến Giang Thành. “Em thấy người dân còn nhiều khó khăn. Nhiều em nhỏ phải đi học quãng đường xa. Nhiều người dân chưa nắm bắt công nghệ thông tin, các ứng dụng trên điện thoại thông minh… Điều đó khiến em càng muốn góp một phần sức nhỏ của mình để giúp đỡ mọi người”, Ngân nói.
-logo-20260723-192353-2.jpg)
Sinh viên tình nguyện Liên Chi hội Sinh viên An Giang, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ trồng cây xanh tại xã Giang Thành. Ảnh: THANH NHÃ
Cùng với Ngân, 29 sinh viên khác cùng nhau biến những ngày hè thành hành trình của sự sẻ chia. Trên con đường quê, những bàn tay vốn quen với sách vở, viên thuốc nay cầm leng, chổi để trồng cây, vệ sinh môi trường. Những đôi giày thể thao lấm đầy bùn đất nhưng vẫn không ngừng bước. Mỗi cây xanh được trồng, mỗi mét đường được dọn sạch là thêm một đoạn đường khang trang, sạch đẹp.
Vui mừng trước việc làm của các sinh viên, anh Trần Văn Đà, ngụ ấp Tà Teng, xã Giang Thành cho biết: “Các hoạt động như khám bệnh, phát thuốc, trồng cây xanh, tặng quà… rất thiết thực đối với người dân ấp Tà Teng. Ấp có đông đồng bào Khmer và người cao tuổi, đôi lúc trái gió trở trời mà có sẵn thuốc trong nhà thì rất tiện lợi, đỡ phải lên trạm y tế khám bệnh”.
Sinh viên tình nguyện Liên Chi hội Sinh viên An Giang, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như hỗ trợ các y, bác sĩ khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 200 người dân; trồng hàng trăm cây xanh trên các tuyến đường ở ấp Trần Thệ, ấp Tà Teng; vệ sinh môi trường; tuyên truyền phòng, chống đuối nước đến học sinh; thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công... Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động hơn 110 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa.
Một trong những hoạt động thu hút đông đảo học sinh tham gia là tuyên truyền phòng, chống đuối nước trong dịp hè. Xã đoàn Giang Thành và Liên Chi hội Sinh viên An Giang phổ biến đến học sinh kiến thức cơ bản về nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước, các biện pháp phòng tránh đuối nước. Đồng thời, hướng dẫn nhận biết khu vực nguy hiểm và kỹ năng xử lý tình huống khi gặp người bị đuối nước. Em Hứa Khang Luân - học sinh lớp 4/2 Trường Tiểu học Trần Thệ cho biết: “Em được các anh chị đoàn viên, sinh viên hướng dẫn các nguyên tắc bảo đảm an toàn cho bản thân để tránh tai nạn đuối nước. Qua hình ảnh trực quan trình chiếu trên tivi, em và các bạn dễ tiếp thu, biết cách vận dụng các kỹ năng khi gặp bạn học bị đuối nước”.
Bạn Lê Hồng Phong - Liên Chi hội trưởng Liên Chi hội Sinh viên An Giang, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ cho biết: “Chúng em rất vui khi được đồng hành cùng xã Giang Thành trong chiến dịch mùa hè xanh năm 2026. Điều khiến em tự hào không chỉ là công trình, phần việc thanh niên đã hoàn thành mà còn là sự trưởng thành của mỗi sinh viên sau từng ngày hoạt động”.
Những hoạt động ý nghĩa của các sinh viên để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với địa phương. Bà Trần Ngọc Bích - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Giang Thành cho biết: “Sinh viên đã mang sức trẻ và nguồn năng lượng của mình góp phần hỗ trợ địa phương thực hiện nhiều nhiệm vụ như an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường”.
Tối đến, cả đoàn quây quần bên bữa cơm giản dị. Cuộc gặp gỡ với người dân vùng biên khiến mỗi sinh viên thêm hiểu và thêm yêu công việc mình đang theo đuổi. Những trải nghiệm ấy trở thành bài học mà không giáo trình nào trên giảng đường có thể mang lại.
THANH NHÃ