Người dân thị trấn Tri Tôn tham gia xây dựng văn minh đô thị

09/07/2023 - 13:22

 - Sáng 9/7, trên 80 cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự, công chức, đoàn viên, hội viên, cùng người dân khóm 5 (thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) thực hiện bê-tông đường hẻm, nối liền hẻm 3 với hẻm 4, thuộc xóm Chòm Dừa (thị trấn Tri Tôn).

Đây là tuyến đường đất, thường xuyên ngập nước khi có mưa lớn. Con hẻm được đổ bê-tông có chiều dài 70m, ngang 3m, với tổng kinh phí xây dựng gần 65 triệu đồng, do UBND và UBMTTQVN thị trấn Tri Tôn vận động doanh nghiệp, người dân đóng góp.

Mọi người lao động với tinh thần khẩn trương, phân công rõ từng khâu công việc, như: Vác đá, cát, xi-măng, dẫn nước trộn bê-tông, vận chuyển bê-tông bằng xe rùa, trán xi-măng nền đường… Nhờ vậy, chỉ trong buổi sáng, con hẻm đã được bê-tông hoàn thành.

Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, bên cạnh bê-tông các con hẻm, từ nguồn vận động xã hội hóa, thị trấn Tri Tôn đang thi công cầu hữu nghị VK 281, bắc qua kênh ranh 16, nối thị trấn Tri Tôn và xã Núi Tô. Cầu được xây dựng với kết cấu bê-tông cốt thép, dài 26m, rộng 3,5m, kinh phí dự kiến trên 300 triệu đồng.

NGÔ CHUẨN