Trực thăng Đài Loan rơi lúc tập trận lớn, hai phi công thiệt mạng

16/07/2020 - 18:41

Hai phi công trên một trực thăng quân sự của Đài Loan thiệt mạng hôm 16-7 sau khi máy bay rơi xuống căn cứ không quân ở phía Bắc hòn đảo.

Theo báo South China Morning Post (SCMP), chiếc OH-58D do Mỹ sản xuất bị rơi lúc tham gia cuộc tập trận quân sự thường niên Han Kuang. Sau khi rơi xuống căn cứ ở Hsinchu, trực thăng bốc cháy.

Hai phi công được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng không qua khỏi. Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã gửi lời chia buồn về cái chết của hai phi công, đồng thời nói rằng đó là một tổn thất lớn cho quân đội. Bà cũng kêu gọi các cơ quan hữu trách hỗ trợ gia đình họ.

Trực thăng quân sự Mỹ sản xuất rơi tại Đài Loan, hai phi công thiệt mạng. Ảnh: Facebook

Đây là vụ tai nạn thứ ba liên quan đến trực thăng OH-58D trong 2 năm qua và là sự cố đầu tiên có người chết.

Vào tháng 1 năm nay, Chỉ huy Các lực lượng vũ trang Đài Loan Shen Yi-ming cùng 7 người khác thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng Black Hawk ở một vùng núi thuộc Tân Bắc.

Hôm 16-7, bà Thái đích thân giám sát cuộc tập trận Han Kuang - mục đích "để cho thế giới chứng kiến ​​quyết tâm và nỗ lực bảo vệ lãnh thổ của Đài Loan".

Trong cuộc tập trận, quân đội Đài Loan bắn tên lửa từ trên không và ngoài khơi bờ biển nhằm "thể hiện khả năng phòng thủ trước mọi cuộc xâm chiếm từ Trung Quốc". Tham gia tập trận bao gồm máy bay trực thăng, máy bay ném bom, xe tăng và xe tải trang bị tên lửa.

Cuộc tập trận Han Kuang dự kiến kéo dài 5 ngày và sẽ kết thúc vào ngày 17-7.

Trực thăng tấn công AH-64E Apache tham gia cuộc tập trận hôm 16-7. Ảnh: AP

Theo PHẠM NGHĨA (Người lao động)