Tay vợt số 1 thế giới người Trung Quốc Shi Yuqi vẫn chưa có danh hiệu trong năm 2026 - Ảnh: BWF
Thái Lan Masters chỉ là giải đấu Super 300, vốn không quá danh giá trong làng cầu lông đỉnh cao. Nhưng mặt khác, đây cũng là cơ hội để Trung Quốc giải cơn khát danh hiệu đơn nam kéo dài hơn 1 tháng trời.
Trước Thái Lan Masters, các tay vợt đơn nam của Trung Quốc lần lượt bại trận ở Malaysia mở rộng (Super 1000), Ấn Độ mở rộng (Super 500) và Indonesia Masters (Super 500).
Shi Yuqi, tay vợt số 1 thế giới hiện tại gây tiếc nuối khi bại trận trước Kunlavut Vitidsarn ở chung kết Malaysia mở rộng.
Shi Yuqi thua sít sao 21-23 ở ván 1 trận chung kết, rồi bỏ cuộc vì lý do "chấn thương" khi thua 1-6 ở ván 2.
Chấn thương là chuyện bất khả kháng, nhưng người hâm mộ Trung Quốc vẫn không hài lòng. Trên nhiều trang tin như Sina, 163, các CĐV Trung Quốc chỉ trích Shi Yuqi là "luôn bỏ cuộc khi rơi vào tình thế bất lợi".
Và quả thật ở các giải đấu lớn tiếp theo, tay vợt số 1 thế giới đều rút lui. Không có anh, cũng chẳng còn tay vợt đơn nam Trung Quốc nào đủ sức cạnh tranh danh hiệu. Hệ quả là Trung Quốc vẫn khát danh hiệu đơn nam sau 4 giải BWF ở tháng 1 - trải dài từ Super 1000 xuống 300.
Ở đơn nữ, Trung Quốc hiện tại có rất nhiều tay vợt mạnh như Chen Yufei, Wang Zhiyi... Nhưng tất cả họ đều phải chấp nhận một sự thật cay đắng - cơ hội vô địch chỉ đến khi An Se Young không dự giải.
Thật vậy, tay vợt số 1 thế giới người Hàn Quốc áp đảo cả làng cầu lông, và rõ ràng nhất là các tay vợt Trung Quốc suốt hơn 1 năm qua, tạo nên một chuỗi chiến thắng đáng sợ kéo dài hơn 10 giải đấu liên tiếp.
Chỉ trong tháng 1-2026, An Se Young đã liên tiếp thắng Wang Zhiyi ở chung kết 2 giải Malaysia mở rộng và Ấn Độ mở rộng.
Phải đến Indonesia Masters, khi An Se Young không tham dự, Chen Yufei mới "tranh thủ" thời cơ để gặt hái danh hiệu đơn nữ đầu tiên trong năm 2026 cho đội tuyển nước nhà.
Nhưng đến Thái Lan Masters, mọi chuyện đâu lại vào đó. Đội tuyển Trung Quốc gây thất vọng lớn khi không giành nổi bất kỳ danh hiệu nào, cả ở các nội dung đánh đôi mà họ sở trường.
Như vậy sau 4 giải đấu lớn đầu năm 2026, Trung Quốc chỉ đoạt 4/20 danh hiệu. Và càng đáng nói hơn, chỉ 1 trong số đó là đến từ các nội dung đánh đơn.
Người hâm mộ Trung Quốc có lý do để lo lắng cho tương lai của làng cầu lông nước nhà, khi họ không còn áp đảo về chất lượng cũng như số lượng nữa.




Đọc nhiều