Tự hào thể hình An Giang

10/08/2022 - 07:26

 - Kết thúc Giải vô địch thể hình Châu Á 2022, đội tuyển thể hình An Giang đoạt 2 huy chương vàng (HCV), 6 huy chương bạc (HCB) và 1 huy chương đồng (HCĐ). Đây là thành tích đáng khích lệ, tạo tiền đề để đội tuyển thể hình và fitness An Giang phấn đấu đạt thành tích cao tại giải sắp tới, đặc biệt Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX/2022.

Giải vô địch thể hình Châu Á 2022 diễn ra tại Maldives, với sự tham dự của 323 lượt vận động viên (VĐV) đến từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài 50 bộ huy chương. Đội tuyển thể hình Việt Nam có 19 VĐV tham gia thi đấu 24 nội dung. Trong đó, đội tuyển thể hình An Giang có 4 VĐV, gồm: Đinh Kim Loan, Phạm Văn Mách, Nguyễn Thị Kim Cương và Trần Thị Cẩm Tú.

Kết thúc Giải vô địch thể hình Châu Á năm 2022, đội tuyển thể hình Việt Nam thi đấu rất xuất sắc, đoạt 5 HCV, 8 HCB và 6 HCĐ. Trong đó, cả 4 lực sĩ An Giang đóng góp 2 HCV, 6 HCB và 1 HCĐ. Cụ thể, nữ lực sĩ Đinh Kim Loan đoạt HCV nội dung nữ thể hình trên 30 tuổi; Nguyễn Thị Kim Cương đoạt HCV nội dung nữ fitness chiều cao trên 165cm.

Ngoài ra, VĐV Trần Thị Cẩm Tú đoạt 3 HCB các nội dung nữ fitness chiều cao đến 165cm; nữ cổ điển chiều cao đến 165cm và nữ cổ điển trên 30 tuổi. Nguyễn Thị Kim Cương đoạt 2 HCB nội dung nữ sports physique chiều cao trên 165cm và nữ sports physique trên 30 tuổi. Đinh Kim Loan đoạt HCB nội dung nữ thể hình đến 55kg. Đáng tiếc nhất là trường hợp của Phạm Văn Mách, khi tân vô địch SEA Games 31 chỉ giành HCĐ thể hình hạng 55kg.

Đội tuyển thể hình Việt Nam tham dự Giải vô địch thể hình Châu Á năm 2022

Huấn luyện viên (HLV) trưởng bộ môn thể hình và fitness tỉnh An Giang Nguyễn Văn Hải cho biết: “Đây là giải đấu tầm cỡ châu lục, quy tụ nhiều lực sĩ mạnh đến từ nhiều nước có thế mạnh về thể hình, nên sự cạnh tranh huy chương khốc liệt, khi các VĐV các nước bạn có sự tiến bộ rất nhanh. Dù gặp không ít khó khăn, nhưng với sự chuẩn bị chu đáo về chuyên môn lẫn tâm lý, nên các VĐV Việt Nam nói chung và các VĐV An Giang nói riêng thi đấu rất tốt, mang vinh quang về cho thể thao nước nhà”.

Vừa qua, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp UBND huyện Chợ Mới tổ chức thi đấu môn thể dục thể hình trong khuôn khổ Đại hội Thể dục - Thể thao tỉnh An Giang lần thứ IX/2022. Giải thu hút 22 VĐV của 7 đơn vị, gồm: Các huyện Thoại Sơn, Phú Tân, Chợ Mới, TP. Long Xuyên, TP. Châu Đốc, TX. Tân Châu và Công an tỉnh thi đấu 6 nội dung nam, với các hạng cân: 55kg, 60kg, 65kg, 70kg, 75kg và trên 75kg. Giải đấu góp phần đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, hướng đến kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh. Đồng thời, tạo điều kiện cho các VĐV gặp gỡ, giao lưu, rèn luyện sức khỏe, thúc đẩy phong trào TDTT nói chung, phong trào thể dục thể hình trên địa bàn tỉnh phát triển.

“Giải lần này có chất lượng chuyên môn cao, thu hút nhiều VĐV có kỹ thuật tốt, thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của phong trào luyện tập thể dục thể hình và fitness trên địa bàn tỉnh phát triển. Bộ môn mong muốn, ngành thể thao thường xuyên tổ chức giải cấp tỉnh để thúc đẩy, phát triển phong trào và giúp phát hiện nhiều VĐV tài năng, triển vọng để bồi dưỡng, đào tạo” - HLV Nguyễn Văn Hải chia sẻ.

Hiện, bộ môn đang tham dự Giải vô địch thể hình trẻ và giải vô địch thể hình cổ điển tại TP. Đà Nẵng, với 4 HLV và 7 VĐV. Sau giải, các VĐV sẽ tập trung tập luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, phấn đấu đạt thành tích cao tại giải đấu quan trọng trên đấu trường quốc nội sắp tới, nhất là Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX/2022.

Bộ môn thể hình và fitness tỉnh An Giang có 20 VĐV (10 tuyển, 6 trẻ, 4 năng khiếu). Ngoài những VĐV đã khẳng định tên tuổi, như: Phạm Văn Mách, Đinh Kim Loan, Trần Thị Cẩm Tú, Nguyễn Thị Kim Cương, Lương Hồng Ngọc… bộ môn còn sở hữu các VĐV trẻ triển vọng, như: Phan Huỳnh Đức, Đặng Thị Kim An… Năm 2022, bộ môn có HLV là Nguyễn Văn Hải và 3 VĐV, gồm: Trần Thị Cẩm Tú, Đinh Kim Loan và Phạm Văn Mách được triệu tập vào đội tuyển quốc gia.

 

TRUNG HIẾU