Tử hình 2/3 số đối tượng trong đường dây ma túy 'khủng'

10/07/2023 - 19:55

Nhận thấy hai đối tượng nghi vấn, lực lượng Công an tiến hành kiểm tra và phát hiện lượng ma túy lớn cất giấu trong cốp xe máy.

Ngày 10/7, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Hữu Anh (SN 1974, ở xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội); Lò Văn Hưởng (SN 1980, ở xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, Điện Biên) và Lò Văn Khoa (SN 1995, cũng ở xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, Điện Biên) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Sau khi nghị án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Anh, Lò Văn Hưởng cùng mức án tử hình và Lò Văn Khoa tù chung thân, theo đúng tội danh bị đưa ra xét xử.

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, sáng 26/7/2022, Tổ công tác Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) phối hợp với Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an làm nhiệm vụ tại khu vực đường Phan Trọng Tuệ, thuộc địa phận thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì.

Quá trình làm việc, Tổ công tác phát hiện Lò Văn Hưởng điều khiển xe máy chở Lò Văn Khoa đi vào nhà của Nguyễn Hữu Anh ở thôn Huỳnh Cung, có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra, phát hiện trong chiếc hộp lọc gió phía dưới yên xe máy có 4 khối hình chữ nhật, bên trong chứa chất bột màu trắng và 1 túi nilong màu xanh, bên trong chứa các viên nén màu hồng.

Lò Văn Hưởng, Lò Văn Khoa, Nguyễn Hữu Anh khai nhận 4 khối hình chữ nhật chứa chất bột màu trắng và các viên nén hình tròn màu hồng đều là ma túy. Hưởng và Khoa mang đến nhà bán cho Nguyễn Hữu Anh. Khoa và Hưởng còn khai nhận đã gửi 1 chiếc xe máy ở nhà bạn, bên trong xe cất giấu 1 bánh heroin và 1 túi nilong màu xanh bên trong chứa các viên nén màu hồng.

Tại Cơ quan điều tra, Lò Văn Hưởng khai tháng 3/2022, qua quan hệ xã hội, Hưởng quen người đàn ông tên là A Lẩu, 40 tuổi, người dân tộc Mông, nhà ở xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Qua nói chuyện, Hưởng biết A Lẩu có nguồn bán heroin với giá 100 triệu đồng/ bánh.

Sau đó, Lò Văn Hưởng nói cho Nguyễn Hữu Anh biết Hưởng có nguồn bán ma túy với giá 190 triệu đồng/ bánh heroin và giao ma túy tại Hà Nội. Biết chuyện, Nguyễn Hữu Anh đã đặt mua ma túy của Hưởng 3 lần để bán kiếm lời. Cơ quan chức năng xác định nhóm người này đã nhiều lần mua bán ma túy.

Cụ thể, tháng 4/2022, Hưởng mua 1 bánh heroin ở khu vực huyện Điện Biên Đông, rồi mang xuống Hà Nội bán cho Hữu Anh. Đến tháng 5/2022, Hữu Anh tiếp tục đặt mua của Hưởng 3 bánh heroin. Lần này, Hưởng được người bán cho thêm 1 túi ma túy “đá” và 1 túi ma túy “ngựa”.

Sau khi mua được ma túy, Hưởng rủ Khoa cùng xuống Hà Nội để bán cho Hữu Anh 3 bánh heroin. Hưởng còn cho Hữu Anh 1 túi ma túy “đá” và 1 túi ma túy “ngựa” để Hữu Anh giới thiệu và bán cho khách.

Ngày 24/7/2022, Hữu Anh đặt mua của Hưởng 4 bánh heroin, khối lượng 1.311,710 gam. Hưởng đã mua 5 bánh heroin và được người bán cho thêm 1 túi ma túy “đá” có khối lượng 18,810 gam methamphetamine. Sau khi mua được ma túy, Hưởng lại rủ Khoa xuống Hà Nội bán cho Hữu Anh thì bị phát hiện, bắt quả tang.

Cơ quan chức năng xác định, Hưởng 3 lần bán ma túy cho Hữu Anh với tổng số là 8 bánh heroin, trọng lượng 2.952,030 gam heroin và 214,780 gam methamphetamine. Hữu Anh phải chịu trách nhiệm về hành vi mua bán trái phép 8 bánh heroin và 177,960 gam methamphetamine. Khoa phải chịu trách nhiệm đồng phạm giúp sức cùng đi với Hưởng để bán 7 bánh heroin và 214,780 gam methamphetamine.

Theo ANTĐ