Tự tin đón chào năm 2023

30/12/2022 - 02:32

 - Thời khắc chia tay năm 2022 đã cận kề, với những tháng ngày không thể nào quên, khi phải đương đầu với nhiều khó khăn, thử thách, nỗ lực phục hồi, phát triển sau thời gian ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Vào thời điểm giao thoa giữa năm cũ và năm mới, cùng nhìn lại những thành quả ấn tượng mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân An Giang đã đạt được trong năm 2022.

Kinh tế - xã hội phục hồi, phát triển, đời sống nhân dân tiếp tục được nâng lên

Một năm biến động và nỗ lực

Bước vào năm 2022, bên cạnh mặt thuận lợi, cùng với cả nước, An Giang gặp nhiều khó khăn, thách thức. Đại dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, với sự xuất hiện của những biến thể mới, lây lan nhanh, tác động nặng nề, tiêu cực đến sản xuất - kinh doanh và đời sống của nhân dân. Cùng với việc tập trung cao cho “nhiệm vụ kép” - vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), cả hệ thống chính trị trong tỉnh còn tập trung triển khai, thể chế hóa, thực hiện nghị quyết Trung ương và địa phương, nhất là tổ chức Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022).

Những khó khăn, thách thức như “phép thử” năng lực lãnh, chỉ đạo, quản lý, điều hành và bản lĩnh của từng cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực, phấn đấu của mỗi cán bộ, đảng viên, người dân. Trong bối cảnh đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đoàn kết thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả quan trọng. Tỉnh thực hiện đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra, trong đó 6 chỉ tiêu vượt và 9 chỉ tiêu đạt.

“KTXH tỉnh năm 2022 khởi sắc, phục hồi và phát triển với nhiều triển vọng. Kinh tế tăng trưởng vượt mục tiêu kế hoạch đề ra ở hầu hết ngành, lĩnh vực. Các mặt hàng nông sản được đảm bảo đầu ra nhờ hợp đồng liên kết với doanh nghiệp, giá cả ổn định, tạo sự yên tâm cho nông dân gia tăng sản xuất. Các mặt hàng công nghiệp chủ lực của tỉnh đều tăng trưởng cao. Xuất, nhập khẩu thuận lợi, thương mại thông suốt. Hoạt động dịch vụ, du lịch mở rộng quy mô phục vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân. Công tác an sinh xã hội được chăm lo chu đáo. Hoạt động y tế, giáo dục được chú trọng về chất lượng dịch vụ và cải thiện cơ sở hạ tầng, khuyến khích xã hội hóa. Chú trọng chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. An ninh trật tự được giữ vững” - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết.

Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang

Tự tin, vững vàng hướng đến tương lai

Chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng của năm 2022 và chuẩn bị đón chào năm mới 2023 trong không khí vui mừng, phấn khởi về thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân An Giang đạt được sau 1 năm đầy nỗ lực, cố gắng. Những kết quả ấy là công lao của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ tỉnh và nhân dân trong tỉnh.

Theo Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang, bước sang năm mới 2023, dự báo sẽ gặp không ít khó khăn, thách thức. Công việc nặng nề, phức tạp đang chờ đón, thúc giục mỗi người phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa, quyết tâm cao hơn nữa để xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cấp trên và của nhân dân. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực sự là người nắm chắc chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và chính quyền các cấp, tinh thông về chuyên môn, nghiệp vụ, luôn có khát vọng vươn lên, sẵn sàng gánh vác mọi khó khăn, thử thách, việc mới, việc khó.

“Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, phải thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, có quan điểm, tư tưởng đúng đắn, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung; toàn tâm, toàn ý với công việc, sâu sát thực tiễn, gần dân, trọng dân, hiểu dân và gắn bó với nhân dân… Toàn tỉnh nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, bắt tay triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2023 sớm, phấn đấu đạt kết quả cao nhất” - Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang yêu cầu.

Tiếp nối và phát huy những thành tích, kết quả đạt được năm 2022, với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, với sự đoàn kết, năng động, sáng tạo, bước sang năm 2023, Đảng bộ, cả hệ thống chính trị, nhân dân An Giang tự tin, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp (nhiệm kỳ 2020-2025), xây dựng quê hương An Giang ngày càng phát triển.

Năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh đạt 6,87% (kế hoạch đề ra 5,2%); GRDP bình quân đầu người đạt 53,179 triệu đồng (vượt kế hoạch); tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 33.378 tỷ đồng (kế hoạch 30.127 tỷ đồng); kim ngạch xuất khẩu 1,15 tỷ USD (đạt 100% kế hoạch); tổng thu ngân sách nhà nước từ kinh tế địa bàn ước đạt 6.830 tỷ đồng (đạt 110,5% kế hoạch); tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm bình quân 1-1,2%/năm (đạt 100% kế hoạch); có thêm 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 9 xã đạt nông thôn mới nâng cao (vượt kế hoạch)…

THU THẢO