Tunisia kéo dài tình trạng khẩn cấp đến hết năm 2024

31/01/2024 - 19:42

Tổng thống Tunisia Kais Saied cho biết, lệnh tình trạng khẩn cấp sẽ được gia hạn trên toàn quốc cho đến hết năm 2024.

Cảnh sát Tunisia đứng gác tại một trạm kiểm soát bên ngoài Bộ Nội vụ Tunisia, ngày 14/1/2023. (Ảnh: AFP)

Theo sắc lệnh của Tổng thống được công bố ngày 30/1, tình trạng khẩn cấp sẽ được kéo dài ở Tunisia từ ngày 31/1/2024 đến hết ngày 31/12/2024.

Luật tình trạng khẩn cấp cho phép chính quyền có những quyền lực đặc biệt, bao gồm: Thực hiện quản thúc tại gia, cấm hội họp chính thức, áp đặt lệnh giới nghiêm, giám sát truyền thông và báo chí, cấm hội họp và kiểm duyệt truyền thông mà không có sự cho phép của cơ quan tư pháp.

Tình trạng khẩn cấp ở Tunisia đã được ban bố từ cuối tháng 11/2015, sau một vụ đánh bom ở trung tâm thành phố Tunis nhằm vào xe buýt bảo vệ Tổng thống. Vụ tấn công khiến 12 thành viên lực lượng bảo vệ Tổng thống thiệt mạng và 16 người khác bị thương.

Kể từ đó, tình trạng khẩn cấp đã được gia hạn nhiều lần mặc dù mối đe dọa khủng bố đã giảm đáng kể ở Tunisia sau khi chính quyền mở cuộc tấn công lớn vào tháng 3/2016, phá hủy hàng chục căn cứ của các nhóm cực đoan./.

Theo PG (dangcongsan.vn)