U.23 Việt Nam và những hy vọng cho tương lai

02/08/2025 - 09:28

Nhiều cầu thủ U.23 Việt Nam hiện tại từng được lên đội tuyển Việt Nam, trong khi số còn lại đều tiềm năng. Để trở thành lớp kế cận cho đội tuyển quốc gia, các tài năng trẻ cần nỗ lực và được trui rèn nhiều hơn nữa.

Những “hạt giống đỏ”

Huấn luyện viên (HLV) Kim Sang-sik đang có một lứa cầu thủ U.23 rất triển vọng. Đáng chú ý, ông Kim từng trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ ở U.23 Việt Nam lên đội tuyển quốc gia, vì vậy việc Đình Bắc và đồng đội chơi gắn kết, nhuần nhuyễn tại Giải bóng đá U.23 Đông Nam Á 2025 không phải là điều bất ngờ.

Tại U.23 Việt Nam hiện tại, có 7 cầu thủ từng được khoác áo đội tuyển Việt Nam, gồm: Trung Kiên, Lý Đức, Văn Khang, Thái Sơn, Văn Trường, Quốc Việt và Đình Bắc. Trong số này, có tới 5 người đá chính ở trận chung kết gặp U.23 Indonesia. Trung Kiên là một trong những gương mặt cho thấy sự tiến bộ vượt bậc. Trong trận chung kết, anh chơi xuất sắc, có nhiều tình huống cứu thua cho đội nhà. Trung Kiên bắt chính cả 4 trận tại Giải bóng đá U.23 Đông Nam Á 2025, chỉ 2 lần để thủng lưới. Chuyên môn ngày càng hoàn thiện, tâm lý vững vàng, “người gác đền” cao 1,91m này được kỳ vọng có thể thay các đàn anh Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip, Đình Triệu ở đội tuyển Việt Nam trong tương lai.

U.23 Việt Nam và những hy vọng cho tương lai

Các cầu thủ U.23 Việt Nam mừng bàn thắng vào lưới U.23 Indonesia tại chung kết Giải bóng đá U.23 Đông Nam Á 2025. Ảnh: HẢI HOÀNG 

Đồng đội cũ của Trung Kiên ở Hoàng Anh Gia Lai là trung vệ Phạm Lý Đức cũng là một gương mặt xuất sắc. Sở hữu thể hình tốt, đọc tình huống nhanh, thi đấu lăn xả nhưng cũng rất tỉnh táo, cầu thủ vừa gia nhập Công an Hà Nội FC không chỉ là trụ cột ở U.23 Việt Nam, thậm chí từng được HLV Kim Sang-sik sử dụng trong trận đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia hồi tháng 6 tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Ở phía trên, Thái Sơn, Văn Trường, Khuất Văn Khang, Quốc Việt, Đình Bắc cũng đều ghi dấu ấn tại Giải bóng đá U.23 Đông Nam Á 2025. Trong số này, Văn Khang thi đấu cần mẫn, ổn định, còn Văn Trường có thể là phương án mới cho hàng công đội tuyển Việt Nam. Đặc biệt, trường hợp của Đình Bắc gợi mở cho HLV Kim Sang-sik nhiều phương án tấn công. Cầu thủ xuất sắc nhất Giải bóng đá U.23 Đông Nam Á 2025 cho thấy sự trưởng thành về mọi mặt. Nếu cải thiện được khả năng dứt điểm, anh được kỳ vọng sẽ là một trong những tiền đạo hàng đầu Việt Nam.

Cánh cửa mở rộng với tất cả

Viktor Lê, Hiểu Minh, Phi Hoàng, Xuân Bắc hay thậm chí là gương mặt trẻ Công Phương... là những nhân tố mới, mang tới nhiều hy vọng không chỉ cho U.23 Việt Nam mà còn với đội tuyển quốc gia. Viktor Lê không phải là gương mặt xa lạ khi thi đấu rất thành công trong màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mùa giải vừa qua. Anh cũng được HLV Kim Sang-sik ngày một tin dùng ở đội U.23 từ đầu năm 2025 tới nay.

Hiểu Minh và Phi Hoàng là mẫu cầu thủ cũng được ông Kim rất ưa thích, khi đều có khả năng lên công, về thủ nhịp nhàng. Dù còn trẻ nhưng hai cầu thủ này có nền tảng thể lực tốt, có khả năng chịu áp lực cao. Đáng chú ý, Hiểu Minh sinh năm 2004, sở hữu chiều cao 1,84m và nặng 76kg, thể hình rất lý tưởng với một cầu thủ ở hàng phòng ngự.

Xuân Bắc là người ghi bàn quyết định giúp U.23 Việt Nam đánh bại U.23 Philippines trong trận bán kết. Anh chơi thông minh, đĩnh đạc và có kỹ thuật khéo léo, rất phù hợp với vị trí tiền vệ. Ngoài khả năng kiến tạo, cầu thủ của lò đào tạo PVF cũng sở hữu khả năng sút phạt tốt và ghi được nhiều bàn thắng đẹp.

Trong khi đó, cầu thủ trẻ nhất U.23 Việt Nam là Nguyễn Công Phương (19 tuổi) ghi bàn thắng duy nhất trong trận chung kết, mang về cúp vô địch cho U.23 Việt Nam. Bàn thắng sẽ là bước đệm quan trọng cho sự nghiệp đầy hứa hẹn của tài năng trẻ này trong tương lai. Công Phương từng là đội trưởng U.17 Việt Nam và giành cú đúp danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất" và "Vua phá lưới" tại giải U.17 quốc gia. Hiện, tiền vệ thuộc biên chế Thể Công Viettel còn là thủ quân của U.20 Việt Nam.

Là người có nhiều năm làm công tác đào tạo trẻ, HLV Phạm Minh Đức chia sẻ: “U.23 Việt Nam 3 lần vô địch Đông Nam Á, khẳng định vị thế của mình. Tuy nhiên, mục đích của chúng ta là phát triển và phải đi xa hơn ở tầm châu Á, World Cup. Sau thành công của U.23 Việt Nam, tôi nghĩ chúng ta phải giữ được và làm tốt hơn nữa, mỗi người chung một tay đóng góp cho bóng đá Việt Nam. Các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ như Hà Nội, Hoàng Anh Gia Lai, Thể Công Viettel, PVF, Sông Lam Nghệ An... đều lấy đây là động lực để đào tạo nhiều cầu thủ kế thừa cho bóng đá Việt Nam phát triển”.

Về phần mình, HLV Kim Sang-sik rất kỳ vọng: “Thông qua giải đấu lần này, các cầu thủ trưởng thành rất nhiều. Trong tương lai, chúng tôi từng bước tìm ra các nhân tố mới, chiến lược mới, giúp đội tuyển mạnh hơn để hướng tới mục tiêu World Cup 2030. Trong đầu tôi đã có phương án sử dụng cầu thủ trẻ ở đội tuyển Việt Nam. Nhiều cầu thủ vừa qua đủ năng lực có thể giúp đội tuyển tốt hơn. Tôi và ban huấn luyện tiếp tục theo dõi quá trình trưởng thành của họ thông qua giải đấu quốc nội. Cánh cửa lên đội tuyển luôn rộng mở với các cầu thủ".

VIỆT AN