
Đoàn xe chở 1.212 thi thể binh sĩ Ukraine, ngày 7/6/2025. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
"Việc bắt đầu các biện pháp hồi hương sau các cuộc đàm phán ở Istanbul đã được lên kế hoạch diễn ra trong tuần tới, theo thông tin từ những người có thẩm quyền đã được thông báo vào thứ Ba (3/6)", ông Budanov đăng thông tin trên ứng dụng Telegram.
Tuyên bố của ông Budanov được đưa ra chỉ một ngày sau khi phía Nga cáo buộc chính Ukraine là nguyên nhân khiến cuộc trao đổi tù nhân của hai bên thất bại – điều mà Kiev đã lên tiếng phủ nhận.
Trước đó vào ngày 7/6, Cơ quan điều phối về xử lý vấn đề tù binh của Ukraine cho biết công tác chuẩn bị cho việc trao đổi thi thể đang được tiến hành, dù chưa ấn định ngày cụ thể.
Vào ngày 7/6, truyền thông Nga công bố một đoạn video cho thấy hình ảnh các tủ đông lạnh chứa thi thể binh sĩ Ukraine và cho biết đó là những thi thể được đưa tới địa điểm để trao đổi. Tuy nhiên, ông Andrii Yusov, Phó trưởng Cơ quan điều phối trên chia sẻ với tờ Ukrainska Pravda rằng đoạn video đó được quay tại Nga chứ không phải ở địa điểm trao đổi đã được thống nhất.
Trong khi đó vào ngày 8/6, hãng tin TASS dẫn lời Trung tướng Nga Alexander Zorin - một thành viên trong nhóm đàm phán của Moskva tại Istanbul - cho biết các đoàn tàu chở thi thể binh sĩ Ukraine sẽ bắt đầu di chuyển đến biên giới trong ngày 8/6.
Theo đài RT, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đợt đầu tiên gồm 1.212 thi thể quân nhân Ukraine đã được chuyển đến một điểm trao đổi được chỉ định và sẵn sàng để bàn giao cho phía Kiev.
Trung tướng Nga Aleksandr Zorin phát biểu với các phóng viên: "Phía Nga hoàn toàn sẵn sàng thực hiện mọi thỏa thuận về việc trao trả thi thể của những người lính Ukraine đã thiệt mạng và trao đổi tù binh". Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng việc chuyển giao hài cốt có thể lại thất bại một lần nữa, nói rằng có dấu hiệu cho thấy hoạt động này có thể bị hoãn lại cho đến tuần tới. "Nga đang chờ xác nhận từ Ukraine", ông nói thêm.
Thống đốc vùng Zaporozhye của Nga, ông Evgeny Balitsky vào ngày 8/6 cũng cho biết Moskva đã tiết lộ thông tin cá nhân, địa điểm đã thiệt mạng của 97 thi thể binh sĩ Ukraine. Đây là những thi thể nằm trong số 6.000 trường hợp mà phía Nga đề nghị bàn giao cho Ukraine trong đợt trao đổi hiện nay.
Trước đó một ngày, Nga tuyên bố Ukraine đã bất ngờ hoãn vô thời hạn việc trao đổi tù binh và tiếp nhận thi thể binh sĩ thiệt mạng.
Tại cuộc đàm phán ở Istanbul vào ngày 2/6, hai bên đã nhất trí về một đợt trao đổi tù binh mới, trong đó bao gồm các binh sĩ bị thương nặng và những người trong độ tuổi từ 18 đến 25. Phía Nga cũng cam kết sẽ trao trả 6.000 thi thể binh sĩ Ukraine đã tử trận.
Cuộc đàm phán ngày 2/6 là vòng đối thoại trực tiếp thứ 2 giữa Nga và Ukraine tại Istanbul, sau vòng hòa đàm đầu tiên hôm 16/5. Dù hai bên chưa đạt được lệnh ngừng bắn hay một thỏa thuận chính trị rõ ràng nào nhưng 2 vòng đàm phán đều dẫn tới các cam kết về các giải pháp mang tính nhân đạo.
Trước đó, từ ngày 23-25/5, Ukraine và Nga đã tiến hành cuộc trao đổi tù binh lớn nhất kể từ khi cuộc chiến tranh nổ ra vào năm 2022, với 1.000 người được trao đổi từ mỗi bên.
Theo TTXVN