
Các vận động viên võ cổ truyền tích cực tập luyện. Ảnh: LÊ TRUNG HIẾU
Võ cổ truyền là một trong những môn võ thuật phát triển mạnh trên địa bàn tỉnh với nhiều câu lạc bộ hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Phong trào tập luyện rộng khắp tạo điều kiện để ngành thể thao tỉnh phát hiện và tuyển chọn những nhân tố năng khiếu, xây dựng lực lượng VĐV kế thừa có chất lượng, bảo đảm chiều sâu cho bộ môn. Với phương châm không bỏ sót tài năng, bên cạnh việc tuyển chọn VĐV qua giải đấu cấp tỉnh, bộ môn võ cổ truyền còn chủ động tìm kiếm nhân tố mới thông qua kỳ thi thăng đẳng, giải đấu và hội thao do các địa phương tổ chức.
Huấn luyện viên trưởng bộ môn võ cổ truyền tỉnh Phan Thanh Thuận cho biết, để đào tạo VĐV đạt thành tích tại giải toàn quốc cần quá trình huấn luyện lâu dài, cùng sự kiên trì, nỗ lực bền bỉ của VĐV. Vì vậy, công tác tuyển chọn đầu vào luôn được thực hiện kỹ lưỡng. Ngoài tố chất phù hợp, các VĐV phải vượt qua bài kiểm tra về chuyên môn, thể trạng, thể lực, nhất là có niềm đam mê với võ cổ truyền. Trong quá trình tập luyện và thi đấu, ban huấn luyện thường xuyên đánh giá để giúp VĐV tiến bộ, đồng thời sàng lọc trường hợp không còn đáp ứng yêu cầu chuyên môn.
Năm 2026 là thời điểm diễn ra Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Vì vậy, bộ môn võ cổ truyền tỉnh đang tập trung rà soát lực lượng, đánh giá năng lực từng VĐV, xây dựng kế hoạch huấn luyện phù hợp nhằm phát huy tối đa sở trường của mỗi người, hướng đến thành tích tốt tại các giải đấu quan trọng. Tại phòng tập của bộ môn, dù thời tiết nắng nóng nhưng không khí tập luyện vẫn khẩn trương, nghiêm túc. VĐV tập trung rèn luyện kỹ thuật, nâng cao thể lực, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra. VĐV Bùi Thị Duy Linh cho biết: “Tôi cùng đồng đội đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho các giải đấu lớn trong năm. Tôi chú trọng rèn luyện thể lực, giữ vững tâm lý thi đấu và bổ sung kỹ thuật mới nhằm hoàn thiện bài quyền. Nếu được tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, tôi sẽ thi đấu hết mình để đạt thành tích cao nhất”. VĐV Nguyễn Phi Lên khẳng định, thế mạnh của mình là nội dung đối kháng, nên tập trung nâng cao thể lực, sức bền và khả năng di chuyển linh hoạt trên sàn đấu, đồng thời khắc phục những hạn chế theo giáo án của huấn luyện viên để có sự chuẩn bị tốt nhất cho các giải sắp tới.
Theo ông Phan Thanh Thuận, hiện bộ môn võ cổ truyền tỉnh đang đào tạo 25 VĐV, gồm 7 VĐV tuyển, 6 VĐV trẻ và 12 VĐV năng khiếu. Lực lượng VĐV có tuổi đời trẻ, trình độ chuyên môn khá tốt, đủ khả năng cạnh tranh huy chương tại các giải toàn quốc. Nhiều gương mặt tiêu biểu, như: Nguyễn Phi Lên, Lê Minh Thuận, Phạm Nhựt Quan, Võ Thị Huỳnh Như, Phạm Ngọc Trinh, Bùi Thị Duy Linh, Võ Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Tiến Tân… được kỳ vọng tỏa sáng hơn nữa trong giai đoạn tới.
Nếu như trước đây thế mạnh của bộ môn võ cổ truyền chủ yếu ở các hạng cân đối kháng nữ, thì hiện nay lực lượng VĐV đã phát triển đồng đều hơn, có khả năng cạnh tranh huy chương ở nội dung quyền thuật lẫn đối kháng nam. Việc hình thành nhiều nội dung mũi nhọn giúp bộ môn thuận lợi trong việc bố trí VĐV tham gia giải đấu, tạo điều kiện để VĐV đạt điểm rơi phong độ và phấn đấu giành thành tích cao.
Tin rằng, lực lượng VĐV trẻ, giàu tiềm năng cùng sự đầu tư bài bản trong công tác tuyển chọn, huấn luyện sẽ góp phần tiếp nối và lan tỏa giá trị của võ cổ truyền trên quê hương An Giang.
LÊ TRUNG HIẾU