V-League 2023: Xem 'chiến hạm đỏ' vượt nghịch cảnh

15/07/2023 - 10:36

Sau khi V-League 2023 phân nhóm ở cuối giai đoạn 1, giới mộ điệu bị thu hút bởi cuộc đua trụ hạng của 6 đội cuối bảng với nhiều cái tên sừng sỏ của bóng đá Việt Nam, trong đó có 4 cựu vô địch Sông Lam Nghệ An (SLNA), Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), Becamex Bình Dương, SHB Đà Nẵng. Hai đội còn lại là CLB TP HCM và Khánh Hòa.

Sau 13 vòng đấu, SLNA và HAGL có lợi thế về điểm số và rộng cửa trụ hạng hơn 4 đội còn lại. Trong khi đó, Becamex Bình Dương (7 điểm) và CLB TP HCM (8 điểm) chia nhau 2 vị trí cuối bảng. Nếu không biết cách tận dụng cơ hội để tích điểm tuyệt đối ở 2 trận đấu trên sân nhà trong giai đoạn 2, hai đội bóng vùng Đông Nam Bộ có nguy cơ rớt hạng rất cao.

Ở vòng 14 diễn ra vào ngày 15-7, CLB TP HCM sẽ làm khách tại sân Vinh trước SLNA lúc 18 giờ (FPT Play). Đây là thử thách lớn cho thầy trò ông Vũ Tiến Thành bởi đội bóng xứ Nghệ quyết tâm giành chiến thắng để sớm trụ hạng.

CLB TP HCM của Hoàng Vũ Samson (trái) bắt đầu hành trình trụ hạng bằng chuyến làm khách trên sân Vinh (Ảnh: QUỐC AN)

Đứng áp chót song CLB TP HCM lại là một trong 4 đội có hàng công hùng mạnh nhất V-League mùa này. HLV Vũ Tiến Thành xây dựng lối chơi pressing tầm cao, chủ động tấn công. Điều này mở ra cơ hội để bộ ba chân sút Hoàng Vũ Samson, Victor Mansaray, Daniel Green liên tục "nổ súng", ghi được 18/19 bàn thắng sau 13 vòng.

Tuy nhiên, hàng thủ của đội lại phải nhận đến 27 bàn thua, khiến "chiến hạm đỏ" mắc kẹt ở cuối bảng xếp hạng. Ông Thành đã tăng cường khả năng phòng ngự ở giai đoạn 2 bằng cách chiêu mộ trung vệ kỳ cựu người Brazil Brendon Lucas và mượn thủ thành Việt kiều Patrik Lê Giang từ Công an Hà Nội. Với sự bổ sung chất lượng cao này, đội chủ sân Thống Nhất được kỳ vọng sẽ đạt được điểm số cần thiết để trụ hạng thành công như năm 2022.

Trong khi đó, SLNA đang có 16 điểm, tạm dẫn đầu nhóm cuối bảng. Chủ nhà đang lên tinh thần sau chiến thắng ấn tượng trước đương kim vô địch Hà Nội FC ở vòng 13.

Diễn ra cùng ngày là 2 trận HALG - Khánh Hòa lúc 17 giờ và SHB Đà Nẵng - Becamex Bình Dương lúc 18 giờ. Ở nhóm tranh vô địch, CLB Viettel tiếp Hải Phòng lúc 19 giờ 15 phút.

Theo T.PHƯỚC (Người lao động)