- Tối 5/11, tại xã Gò Quao, Ban Tổ chức Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer tỉnh An Giang lần thứ XVII năm 2025 tổ chức Lễ bế mạc Liên hoan Nghệ thuật truyền thống Khmer tỉnh An Giang năm 2025.Trong khuôn khổ Tuần lễ Múa Việt Nam - Vietnam Dance Week 2024 do Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tổ chức, vở múa đương đại “SESAN” công diễn tại Nhà rông Kon Klor, thành phố Kon Tum đã mang đến nhiều cảm xúc nghệ thuật cho người xem khi thể hiện được vẻ đẹp mạnh mẽ, nguyên sơ, mang nhiều nét đặc trưng văn hóa Tây Nguyên.
Tháp Thần Nông - biểu tượng cho vị thần của nền văn minh lúa nước - được ghép bởi 1.012 cối đá xếp vòng ngoài, bên trong là khung cột bê tông kiên cố. Tháp được thiết kế theo hình hạt lúa, dựng thẳng đứng.
Từ ngày 13 - 22/10, triển lãm tranh sơn mài “Tam giác mạch” lần thứ 4 diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.
Tuần lễ múa Việt Nam - Vietnam Dance Week 2024 sẽ khai mạc tối 13/10 tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Liên hoan dân ca Quan họ tỉnh Bắc Giang lần thứ VIII năm 2024 diễn ra tối 10/10, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang tổ chức.
Nữ văn sĩ Han Kang được Ủy ban Nobel Văn chương tại Viện Hàn lâm Thụy Điển ca ngợi là "nhà cải cách trong văn xuôi đương đại".
Bộ tem bưu chính 'Chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1954 - 10/10/2024' vừa được Bộ TT&TT phát hành là bộ tem kỷ niệm thứ 8 về chủ đề giải phóng Thủ đô.
Thừa Thiên - Huế là vùng đất bảo lưu nhiều dấu tích văn hóa Champa độc đáo về nghệ thuật, đa dạng về thể loại và có giá trị về mỹ thuật. Những di sản văn hóa đó không chỉ phản ánh rõ nét về một giai đoạn lịch sử mà còn là một thành tố quan trọng trong bản sắc văn hóa Huế.
Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh báo in thế giới 2024 do Diễn đàn báo in thế giới-Hiệp hội báo chí thế giới (WAN-IFRA) tổ chức trong hai ngày 8 và 9/10 tại Cung điện Niederösterreich ở thủ đô Viên (Cộng hòa Áo), phụ san panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ của Báo Nhân Dân được Giải thưởng đổi mới và phát triển báo in bền vững 2024 vinh danh ở hạng mục “Sản phẩm xuất sắc nhất dành cho độc giả trẻ”.
Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội năm 2024 đã khép lại vào tối 6/10 tại Hoàng thành Thăng Long. Lễ hội đã thực sự lan tỏa và thu hút sự quan tâm, hưởng ứng và đồng hành, tham gia của đông đảo nhân dân Thủ đô, bạn bè trong nước, quốc tế và du khách ở mọi lứa tuổi, nghề nghiệp.
Thí sinh đến từ xứ Vạn đảo Indonesia Ketut Permata Juliastrid đã chính thức đăng quang Miss Cosmo 2024, một giải thưởng nhan sắc quốc tế của Việt Nam, diễn ra năm đầu tiên.
Sáng 2/10, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Tháp Po Klong Garai (phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) đã diễn ra Lễ hội Katê của đồng bào Chăm theo đạo Bà la môn ở Ninh Thuận.
Ngày 1/10, triển lãm “Mùa hồng thu Thăng Long” khai mạc, đã mở đầu cho chuỗi các sự kiện tôn vinh tinh hoa văn hóa Việt mang tên Đẹp: "Văn hoa", diễn ra từ 1-5/10, tại Villa 34 Châu Long, Hà Nội.
Kiêu Kỵ (Gia Lâm, Hà Nội) được mệnh danh là làng nghề ' độc nhất vô nhị' bởi lẽ 1 chỉ vàng đập mỏng thành 980 lá có diện tích lớn hơn 1m2 thì chưa có ngành công nghiệp nào làm được.
Chuông Vân Bản có số phận kỳ lạ bởi từ khi ra đời đến nay, ít nhất 3 lần chuông phải vùi mình dưới đáy biển suốt thời gian dài, có khi đến mấy trăm năm, nhưng không hề bị ôxy hóa.
Tối 29/9, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Dương, gần 1.500 nghệ sĩ đến từ 24 đơn vị nghệ thuật trên khắp cả nước đã tham gia lễ khai mạc Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc năm 2024 (đợt 2).
Đã từng có thời gian, đời sống văn hóa không “theo kịp” đời sống kinh tế, nhất là ở những khu vực thôn quê. Nhưng hôm nay, nhiều nét văn hóa mới đang hình thành. Tại nhiều nhà văn hóa, các hoạt động diễn ra sôi nổi từ sáng đến tối. Những phố xanh, nhà sạch, đường nở hoa trải rộng cả ở khu vực nội đô lẫn vùng sâu, vùng xa của thành phố Hà Nội. Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa không phải là “cuộc đua” danh hiệu, mà đang thẩm thấu vào cuộc sống...
Sự ra đời của Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại châu Âu là một mốc mới trong việc khuyến khích, động viên chị em người Việt chung tay quảng bá, lan tỏa vẻ đẹp và giá trị văn hóa Việt của áo dài.
Sáng 27/9, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ (Quận 3) khai mạc trưng bày chuyên đề “Kỷ vật - Ký ức của chiến tranh” phần 2.
Giá cả phải chăng và nhiều điểm đến hấp dẫn khiến Việt Nam trở thành địa điểm dễ thu hút các dự án phim. Tuy nhiên, vẫn cần có cơ chế tốt hơn để khuyến khích các nhà làm phim quốc tế tìm đến.