Vén bức màn bí mật sau Chuyên án A321.2

10/04/2023 - 19:42

Sau gần 1 tháng 'nằm gai nếm mật' theo dõi di biến động của các đối tượng trong đường dây mua bán trẻ sơ sinh, các cán bộ Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) BĐBP; Đội Đặc nhiệm, Phòng PCMT&TP, BĐBP Quảng Ninh và Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, BĐBP Quảng Ninh đã xuất sắc đấu tranh thành công Chuyên án A321.2, giải cứu 1 cháu bé sơ sinh chuẩn bị bán sang Trung Quốc. Đây là một trong những chuyên án điển hình, phức tạp về quy mô và địa bàn hoạt động. Tuy nhiên, với sự mưu trí, dày dạn kinh nghiệm của lực lượng đánh án, các đối tượng đều bị 'sa lưới' và chịu hình phạt thích đáng của pháp luật.

Nhóm đối tượng trong đường dây mua bán trẻ sơ sinh được Ban Chuyên án đưa về Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, BĐBP Quảng Ninh để tiến hành điều tra. Ảnh: Ban Chuyên án cung cấp

Vào những tháng đầu năm 2021, Cục PCMT&TP BĐBP nắm được nguồn tin quan trọng: Có một nhóm đối tượng tại địa bàn thành phố Hà Nội thường xuyên lợi dụng phụ nữ có thai ngoài ý muốn, điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, không thể nuôi con để tuyển mộ, sau đó, đưa sang Trung Quốc sinh để bán con hoặc bán trực tiếp trẻ sơ sinh qua biên giới. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đường dây mua bán trẻ sơ sinh, phụ nữ mang thai qua biên giới và chân dung của những đối tượng cầm đầu đã được Ban Chuyên án “điểm mặt chỉ tên”. “Nhân vật chính” là Vũ Kim Ngân (sinh năm 1980) và chồng là Vũ Ngọc Anh (sinh năm 1963), cùng trú tại quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Quá trình xác minh về đối tượng, phương thức, thủ đoạn hoạt động, Phòng Phòng, chống mua bán người, Cục PCMT&TP BĐBP đã báo cáo Thủ trưởng Cục PCMT&TP BĐBP xác lập Chuyên án A321.2, quyết tâm triệt phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh di chuyển từ thành phố Hà Nội đi các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, rồi bán sang Trung Quốc. Yêu cầu nhiệm vụ đặt ra của Ban Chuyên án, đó là vừa bắt tận ổ nhóm đối tượng cả ở nội địa và ở khu vực biên giới cùng các đối tượng ở nước ngoài, bảo đảm an toàn tính mạng cho nạn nhân, an toàn cho lực lượng tham gia đánh án.

Kế hoạch xác định rõ, đây là một trong những chuyên án có địa bàn hoạt động rộng, các đối tượng sẽ thường xuyên thay đổi địa điểm để tránh sự theo dõi của lực lượng chức năng. Trong khi các biện pháp nghiệp vụ đang được triển khai đồng bộ, lực lượng đánh án nhận thông tin, ngày 1/3/2023, đối tượng Vũ Kim Ngân đưa thai phụ tên Tươi (sinh năm 1992, quê ở Thái Bình) lên Bệnh viện Bạch Mai (thành phố Hà Nội), dự kiến sau sinh, Ngân sẽ trực tiếp đến bệnh viện làm thủ tục tiếp nhận trẻ sơ sinh. Đồng thời, bố trí Ngọc Anh và con gái Nguyễn Thương Thương chăm sóc nạn nhân, nhằm ngụy tạo, che giấu hành vi phạm tội, mua bán trẻ sơ sinh.

Đến ngày 8/3/2021, sau khi Tươi sinh được 3 ngày, Ngân đến Bệnh viện Bạch Mai làm thủ tục xuất viện cho 2 mẹ con Tươi, đồng thời, chuyển 15 triệu đồng “tiền công” cho Tươi, thuê xe cho thai phụ về nhà. Tiếp tục kế hoạch, chiều ngày 12/3/2021, nhóm đối tượng đã bàn bạc, thống nhất cử Nguyễn Thương Thương và Ngọc Anh đưa cháu bé ra bến xe Mỹ Đình, mua vé xe khách lên Lạng Sơn, tìm đường bán sang Trung Quốc.

Trong quá trình di chuyển đến Lạng Sơn, Ngọc Anh liên tục gọi điện thám thính tình hình; cảm thấy việc đưa cháu bé qua khu vực biên giới Lạng Sơn không thuận lợi, 2 đối tượng đổi hướng bắt xe đi Cao Bằng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban Chuyên án đã cử các mũi trinh sát bám theo, khoanh vùng đối tượng và theo dõi mọi di biến động của chúng; đồng thời cử trinh sát có chuyên môn y tế cùng tham gia phá án để đảm bảo an toàn cho cháu.

Khoảng 2 giờ 30 phút sáng ngày 13/3/2021, xe đến tỉnh Cao Bằng. Tại đây, Ngọc Anh liên hệ với người phụ nữ tên Hoa (là người Việt Nam, đang sống bên Trung Quốc) để tìm đường xuất cảnh trái phép. Đối tượng Hoa yêu cầu Ngọc Anh di chuyển về thị trấn Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, sẽ có người “hỗ trợ”. 9 giờ sáng ngày 13/3, nhóm đối tượng lên xe rời Cao Bằng về Quảng Ninh. Nắm được thông tin đối tượng chuyển hướng sang địa bàn tỉnh khác, lực lượng đánh án chia thành hai mũi: Một mũi tiếp tục giám sát mọi di biến động của Ngọc Anh và Thương, mũi khác chủ động đặt xe về Quảng Ninh trước để làm công tác chuẩn bị.

Đến 8 giờ 20 phút, ngày 13/3, để tránh sự theo dõi của lực lượng chức năng, trên đường di chuyển về tỉnh Quảng Ninh, nhóm đối tượng nhiều lần tạo hỏa mù, thay đổi hướng di chuyển, nhưng với kinh nghiệm dày dạn, lực lượng đánh án xác định chính xác và bám chắc theo chiếc xe ô tô chở đối tượng. Cuộc rượt đuổi trên cung đường mới Cao Bằng-Lạng Sơn-Quảng Ninh lại bắt đầu. Sau 7 giờ đồng hồ, chiếc xe của nhóm đối tượng dừng chân tại nhà nghỉ T.N, thị trấn Bình Liêu. Lực lượng đánh án bố trí trinh sát thay nhau giám sát chặt chẽ mọi hành tung của đối tượng, bảo đảm bí mật tuyệt đối.

Kế hoạch phá án nhanh chóng được triển khai, với phương châm “đánh nhanh, thắng nhanh, đảm bảo an toàn tuyệt đối, tóm gọn nhóm đối tượng”, đến khoảng 6 giờ 45 phút, ngày 18/3, được yêu cầu từ đường dây bên Trung Quốc, một đối tượng chuyên tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép là Hoàng Văn Thành (sinh năm 1992) di chuyển từ Lạng Sơn về Bình Liêu, Quảng Ninh để tiếp nhận nạn nhân, đưa lên biên giới vượt biên sang Trung Quốc bán trẻ sơ sinh. Ngay sau khi Thành tiếp nhận cháu bé, Ngọc Anh nhanh chóng “rút” về Hà Nội để tránh sự theo dõi của lực lượng chức năng.

Trước tình hình đó, Ban Chuyên án nhanh chóng hội ý và quyết định tổ chức lực lượng bám theo Thành, Thương và cháu bé. Mũi khác bám theo xe khách để truy bắt Ngọc Anh, không cho đối tượng tẩu thoát. Đúng như kế hoạch, vào lúc 8 giờ 10 phút, ngày 18/3, tại khu vực biên giới thuộc địa bàn quản lý của Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, BĐBP Quảng Ninh, lực lượng đánh án đã bắt quả tang 2 đối tượng là Hoàng Văn Thành và Nguyễn Thương Thương đang đưa trẻ sơ sinh vượt biên sang Trung Quốc để bán. 15 phút sau, tại khu vực cách đó 79km trên đường từ huyện Bình Liêu về thành phố Hạ Long, đối tượng Ngọc Anh cũng bị bắt giữ.

Qua điều tra, xác minh, các đối tượng đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nếu phi vụ này trót lọt, các đối tượng sẽ kiếm được từ 350 đến 400 triệu đồng. Mở rộng chuyên án, lực lượng đánh án phối hợp với công an triệu tập Trần Thị Tươi và Vũ Kim Ngân di lý về Quảng Ninh phục vụ công tác mở rộng, điều tra.

Chuyên án A321.2 thành công đã giải cứu cháu bé 10 ngày tuổi, triệt phá một đường dây mua bán trẻ sơ sinh qua biên giới, bắt tổng cộng 5 đối tượng, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị.

Theo NGỌC LÂM (báo Biên phòng)