(4).jpg)
Ảnh: TTXVN
Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trần Cương cho biết, Quảng Tây là cửa ngõ mở cửa hợp tác của Trung Quốc với ASEAN, khẳng định sẵn sàng hỗ trợ các quốc gia ASEAN chủ động phát triển AI khu vực.
Về phần mình, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh AI đã trở thành một loại hạ tầng nền tảng quốc gia. Để phát triển AI nhanh và bền vững, mọi quốc gia cần dựa trên bốn trụ cột quan trọng: thể chế AI minh bạch, hạ tầng AI hiện đại, nhân lực AI chất lượng cao và văn hóa AI nhân văn.
Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về AI, cùng với hợp tác nghiên cứu và trao đổi học thuật giữa Việt Nam với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo và doanh nghiệp AI toàn cầu.
Theo báo cáo chỉ số sẵn sàng về Trí tuệ nhân tạo của Chính phủ năm 2024, Việt Nam nằm trong nhóm năm quốc gia dẫn đầu ASEAN. Việt Nam đứng thứ ba toàn cầu về mức độ tin tưởng và thứ năm về mức độ chấp nhận AI. Vốn đầu tư vào các doanh nghiệp AI tại Việt Nam đã tăng gấp tám lần từ năm 2023 đến năm 2024, cho thấy hệ sinh thái AI Việt Nam đang sẵn sàng cho bước phát triển vượt bậc và Việt Nam đang trở thành điểm đến chiến lược cho các tập đoàn công nghệ lớn.
Tại hội nghị, đại diện các nước thành viên ASEAN đã phát biểu, chia sẻ quan điểm về cơ hội, thách thức cũng như tiềm năng hợp tác, phát triển trong lĩnh vực AI giữa các nước và giữa ASEAN với Trung Quốc…
Theo TTXVN