Tại Việt Nam, từ 12 ứng viên tiêu biểu, 4 quán quân đã được xướng tên gồm: anh Lê Xuân Khoa, cho hạng mục kinh doanh và đổi mới sáng tạo; anh Lương Ngọc Linh cho hạng mục văn hóa, sáng tạo và thể thao; anh Vũ Long cho hạng mục khoa học và bền vững; chị Nguyễn Vân Anh cho hạng mục tác động xã hội.
Được biết, năm 2026 là năm thứ 12 Giải thưởng Study UK Alumni Awards (Giải thưởng Cựu du học sinh Anh) được tổ chức trên toàn cầu, trong đó Việt Nam đã tham gia 5 năm liên tiếp.

Vinh danh quán quân hạng mục kinh doanh và đổi mới sáng tạo.
Giải thưởng hướng đến những nhà lãnh đạo, nhà đổi mới sáng tạo, nhà khoa học, nghệ sĩ hay các nhà hoạt động xã hội, những người đã vận dụng hiệu quả nền tảng tri thức, kỹ năng và tư duy tích lũy trong quá trình học tập tại Vương quốc Anh để tạo nên giá trị bền vững.
Trong khuôn khổ chương trình, Phó Đại sứ Anh tại Việt Nam, ngài Alex Strugnell bày tỏ vui mừng và vinh dự khi trực tiếp có mặt tại lễ trao giải lần thứ 5 của Việt Nam và có cơ hội để ghi nhận, vinh danh các cá nhân tiêu biểu, truyền cảm hứng trong cộng đồng là các cựu du học sinh Anh.

Vinh danh quán quân hạng mục văn hóa, sáng tạo và thể thao. (Ảnh: HNV)
Khẳng định quan hệ Vương quốc Anh-Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, nhất là cuối năm 2025 khi hai nước nâng tầm quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm Vương quốc Anh của Tổng Bí thư Tô Lâm, ngài Phó Đại sứ còn bày tỏ ấn tượng trước những kết nối giáo dục hai bên ngày càng hiệu quả mà hoạt động tích cực, phổ biến của Hội đồng Anh tại Việt Nam là một minh chứng sinh động, rõ ràng nhất.
Theo thống kê, hiện, có tới 12.000 sinh viên Việt Nam đang học tại Vương quốc Anh và thêm 10.000 người đang đăng ký học hơn 120 chương trình giáo dục song phương, trao đổi tại các cơ sở ở Việt Nam. Mới đây, vào ngày 20/1/2026, Vương quốc Anh đã công bố Chiến lược giáo dục quốc tế mới và đã chọn Việt Nam là một trong năm quốc gia trọng điểm trên toàn thế giới.

Vinh danh quán quân (người đứng giữa) hạng mục tác động xã hội.
“Điều này sẽ mang lại nhiều cơ hội hơn nữa để hợp tác trong toàn bộ lĩnh vực giáo dục, bao gồm cả giáo dục đại học giữa hai bên”, ngài Phó Đại sứ nói.
Dịp này, các cá nhân được vinh danh đều bày tỏ tự hào khi được công nhận và vinh danh với giải thưởng này. Họ đều nhất trí rằng, những trải nghiệm học tập và sinh sống tại Vương quốc Anh đều đã có những tác động tích cực, giúp thay đổi mang tính bước ngoặt cả về học thuật, chuyên môn lẫn tâm lý, tinh thần, tạo nên nhiều giá trị tích cực, hữu ích cho cộng đồng.

Phó Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Alex Strugnell.
Đúng với tinh thần ngài Phó Đại sứ nhận định, “hơn bao giờ hết, họ đang chứng minh hoàn hảo nhất cho hợp tác hiệu quả giữa Vương quốc Anh và Việt Nam. Do đó, chúng ta tôn vinh tất cả những người lọt vào chung kết và các quán quân, chúc mừng họ về những thành tựu và mong chờ những tác động tiếp theo từ công việc của họ”.
Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân bên lề lễ trao giải, bà Hoàng Vân Anh, Giám đốc Chương trình giáo dục Hội đồng Anh, cũng là thành viên Ban giám khảo giải thưởng tại Việt Nam cho biết, đây là một trong những hoạt động mà Chính phủ Anh, trực tiếp là Hội đồng Anh rất quan tâm và coi là hoạt động thường niên trong 12 năm qua.

Bà Hoàng Vân Anh, Giám đốc Chương trình giáo dục Hội đồng Anh.
Theo bà Vân Anh, năm 2026 đánh dấu sự đa dạng của các ứng viên được lựa chọn khi có nhiều ứng viên là các cựu du học sinh Việt Nam tại nhiều vùng lãnh thổ tại Vương quốc Anh (Anh, Bắc Ai-len, xứ Wales…) cũng như các ứng viên đều hướng tới đem lại tối đa lợi ích cho cộng đồng, trong đó ưu tiên những tác động tích cực, bền vững và có tính tới yếu tố hướng tới nhóm cộng đồng yếu thế (người khuyết tật, dân tộc thiểu số, phụ nữ…).
Theo Nhandan.vn




Đọc nhiều