
Vận động viên thi đấu ở nội dung đối kháng tại Giải Võ cổ truyền các lứa tuổi tỉnh An Giang năm 2025. Ảnh: LÊ TRUNG HIẾU
Huấn luyện viên trưởng bộ môn võ cổ truyền tỉnh Phan Thanh Thuận cho biết, phong trào luyện tập võ cổ truyền phát triển mạnh mẽ, thu hút rất đông võ sinh tham gia tập luyện. Hầu hết địa phương đều có câu lạc bộ võ cổ truyền, sinh hoạt thường xuyên, hiệu quả. Bên cạnh chú trọng đổi mới, nâng cao phương pháp huấn luyện, giảng dạy chuyên môn, các câu lạc bộ tạo điều kiện cho võ sinh tập huấn, thi đấu giao hữu nhiều nơi, học hỏi kinh nghiệm nhằm nâng cao trình độ chuyên môn.
“Để giúp môn võ cổ truyền phát triển bền vững, có chiều sâu, ngành thể thao tỉnh thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho hướng dẫn viên, huấn luyện viên câu lạc bộ võ cổ truyền. Ngoài ra, ngành phối hợp đơn vị, địa phương tổ chức giải trẻ, học sinh hay câu lạc bộ cấp tỉnh, tạo điều kiện cho VĐV có cơ hội thi đấu tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, qua đó tuyển chọn nhân tố triển vọng bổ sung vào đội năng khiếu”, ông Thuận chia sẻ.
Vừa qua, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Giải Võ cổ truyền các lứa tuổi tỉnh An Giang năm 2025, với sự tham gia của gần 320 VĐV đến từ 30 đơn vị trong tỉnh, với 2 nội dung quyền và đối kháng. VĐV tranh 36 bộ huy chương nội dung đối kháng ở 3 nhóm tuổi: Từ 12 - 13 tuổi, từ 14 - 15 tuổi, từ 16 - 17 tuổi; 24 bộ huy chương nội dung quyền ở 3 nhóm tuổi: Từ 6 - 10 tuổi, từ 11 - 14 tuổi, từ 15 - 17 tuổi. Sở hữu lực lượng đồng đều, xã Giồng Riềng đoạt hạng nhất toàn đoàn, với 8 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 8 huy chương đồng; xã Hội An hạng nhì toàn đoàn, với 7 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 12 huy chương đồng; xã Thoại Sơn hạng ba toàn đoàn, với 6 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 5 huy chương đồng.
Chia sẻ niềm vui sau khi đoạt huy chương vàng đối kháng hạng cân 36 - 38kg nam, VĐV Lê Thành Luật, xã Giồng Riềng nói: “Em rất vui khi tham dự giải và được thi đấu với các bạn cùng đam mê võ thuật. Em sẽ tiếp tục cố gắng học tập, đồng thời duy trì tập luyện võ, để rèn luyện sức khỏe”. Còn VĐV Phan Hoài Anh Duy, xã Thoại Sơn bộc bạch: “Em tiếc một chút khi đơn vị xã Thoại Sơn chỉ đoạt hạng ba toàn đoàn, nhưng toàn đội đã cố gắng hết mình. Đoạt huy chương vàng hạng cân 45 - 48kg nam tại giải lần này là thành tích đáng tự hào của em vì giải năm nay có nhiều bạn thi đấu rất hay. Chúng em sẽ cố gắng thi đấu tốt hơn tại các giải sắp tới”.
Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Trần Nguyễn Bá nhận xét: “Giải năm nay được tổ chức sau khi hợp nhất tỉnh nên số lượng đơn vị tham dự nhiều hơn, chất lượng chuyên môn cao hơn ở cả 2 nội dung đối kháng lẫn quyền. Đây là tín hiệu đáng mừng, thể hiện sự phát triển của môn võ cổ truyền trong thời gian qua”.
Theo ông Phan Thanh Thuận, bên cạnh phát triển phong trào, bộ môn võ cổ truyền tỉnh luôn quan tâm đào tạo VĐV thành tích cao. Bộ môn tích cực tìm kiếm nhân tố mới thông qua giải đấu hay kỳ thi thăng đẳng ở địa phương để tuyển chọn bổ sung vào đội năng khiếu, xây dựng lực lượng có chiều sâu và chuyên môn chất lượng cao. Hiện, bộ môn đang đào tạo 24 VĐV gồm: 7 VĐV tuyển, 6 VĐV trẻ, 11 VĐV năng khiếu. Đặc biệt, tỉnh sở hữu lứa VĐV có tuổi đời trẻ, chuyên môn khá tốt, đủ khả năng cạnh tranh huy chương ở giải đấu toàn quốc, tiêu biểu như: Trịnh Minh Trí, Lưu Thị Phương Thảo, Lê Trung Quí, Khưu Minh Thuận, Võ Thị Tuyết Nhung…
“Bộ môn thường xuyên rà soát, đánh giá năng lực của từng VĐV, chủ động điều chỉnh công tác huấn luyện phù hợp, giúp VĐV phát huy tối đa năng lực, sở trường của bản thân, hướng đến thành tích cao tại các giải đấu. Ngoài việc duy trì thế mạnh ở các hạng cân đối kháng nữ, bộ môn võ cổ truyền tỉnh còn tích cực đào tạo VĐV đối kháng nam, đặc biệt là nội dung quyền. Qua đó từng bước khẳng định vị thế tại các giải khu vực, quốc gia và quốc tế”, ông Phan Thanh Thuận nhấn mạnh.
LÊ TRUNG HIẾU