Nỗ lực không ngừng
Trở về từ SEA Games 33, Hà Thị Ánh Uyên vẫn còn đôi chút tiếc nuối khi không thể giành tấm Huy chương Vàng. Nữ võ sĩ sinh năm 2001 chia sẻ: “Tại SEA Games 33, hạng cân sở trường 57kg của em không được nước chủ nhà đưa vào chương trình thi đấu nên phải đổi lên hạng 63 kg. Chỉ có vài tháng chuẩn bị để thi đấu ở hạng cân trên là khá khó khăn. Đặc biệt, khi bước vào các trận đấu chính thức mới thấy được sự chênh lệch thể hình, cân nặng với các đối thủ. Dẫu vậy 2 chiếc Huy chương Bạc và Đồng cũng là những kỷ niệm đẹp với em trong lần đầu tiên đến với Đại hội thể thao Đông Nam Á, đóng góp vào thành công chung của đoàn thể thao Việt Nam”.
|

|
|
Võ sĩ Hà Thị Ánh Uyên với 2 tấm Huy chương Bạc và Đồng tại SEA Games 33.
|
Trước đó, khi được thi đấu ở hạng cân 57 kg, Hà Thị Ánh Uyên đã giành 2 Huy chương Vàng tại Giải Vô địch Jujitsu Đông Nam Á. Thành công đến với cô không hề dễ dàng khi sinh ra trong gia đình thuần nông ở xã Thanh Sơn (Phú Thọ). Năm 12 tuổi, Ánh Uyên bắt đầu đến với môn Karate. Sau một thời gian thi đấu không nhiều thành công nổi bật, cô chuyển sang tập Jujitsu và nhận thấy phù hợp hơn cả. Đây là môn thể thao đòi hỏi sự khéo léo, uyển chuyển của cơ thể kết hợp kỹ năng của nhiều môn võ thuật. Vốn kinh nghiệm có được từ môn Karate trước đó cùng ý chí quyết tâm vươn tới đỉnh cao giúp nữ võ sĩ trẻ thích nghi, tiếp thu rất nhanh với bộ môn mới. Chỉ sau chưa đầy 1 năm gắn bó với Jujitsu, Ánh Uyên đã khẳng định tài năng, tên tuổi khi giành được Huy chương Bạc Giải vô địch châu Á năm 2017.
Năm 2021, Hà Thị Ánh Uyên có quyết định quan trọng khi đầu quân cho thể thao Bắc Ninh. “Khi đó, tôi đang cần tìm một bến đỗ mới bảo đảm cho giai đoạn quan trọng nhất của sự nghiệp thì nhận được lời đề nghị của huấn luyện viên bộ môn Jujitsu Trần Vũ Quang của tỉnh Bắc Giang cũ (nay là Bắc Ninh). Những chính sách thu hút, đãi ngộ rất tốt cho các vận động viên thành tích cao cùng hướng phát triển rộng mở cho Jujitsu chính là lý do thuyết phục tôi quyết định gắn bó, coi đây là quê hương thứ hai của mình”, Ánh Uyên nhớ lại.
Từ đó đến nay, Hà Thị Ánh Uyên luôn là vận động viên chủ lực của Đội tuyển Jujitsu Bắc Ninh tại các giải vô địch, cúp quốc gia, là vận động viên xuất sắc toàn quốc, liên tiếp gặt hái Huy chương Vàng. Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, cô cũng mang về Huy chương Vàng duy nhất cho Jujitsu Bắc Ninh. Cùng huấn luyện viên Trần Vũ Quang, cô góp phần gây dựng Jujitsu từ một bộ môn mới thành lập năm 2022 trở thành một trong những bộ môn mang về thành tích nhiều nhất cho thể thao Bắc Ninh thời gian qua.
Quyết tâm chinh phục đỉnh cao
Năm 2023, khi đang khẳng định vị trí số 1 ở đấu trường trong nước thì Ánh Uyên liên tục dính chấn thương ở vai và khớp gối buộc phải tạm dừng việc thi đấu để điều trị dứt điểm. Khoảng thời gian này, cô lập gia đình và sinh con đầu lòng. Những bước chuyển liên tiếp khiến cô gái trẻ đứng trước rất nhiều thách thức trên con đường trở lại với phong độ đỉnh cao. Nhớ lại thời điểm đó, Ánh Uyên nghẹn ngào: “Động lực lớn nhất với tôi là gia đình, thứ hai là niềm đam mê với Jujitsu. Chính vì thế, tôi muốn thử thách ý chí của mình, xem giới hạn của bản thân tới đâu”.
Sau khi nghỉ sinh con, Hà Thị Ánh Uyên quay lại với sàn tập. Dù tạm rời xa Jujitsu một khoảng thời gian nhưng cô luôn có ý thức rèn luyện bản thân để có được thể trạng tốt nhất, sẵn sàng cho sự trở lại. Huấn luyện viên Trần Vũ Quang chia sẻ: “Ý chí, sự kiên trì, quyết tâm của Uyên rất đáng nể. Dù mới sinh chưa lâu nhưng em nỗ lực bắt nhịp nhanh với thời khóa biểu tập luyện và các yêu cầu chuyên môn do ban huấn luyện đề ra. Chưa bao giờ em xao nhãng trong tập luyện. Ngoài giờ tập chính thức, em luôn tranh thủ thời gian tập thêm các bài tập thể lực để lấy lại thể trạng, phong độ một cách nhanh nhất. Uyên có kỹ năng toàn diện và với quyết tâm, khát khao rất lớn, em còn nhiều cơ hội để tiếp tục phát triển hơn nữa”.
Giải đấu chính thức đầu tiên của Ánh Uyên sau khi trở lại là Giải vô địch Jujitsu quốc gia năm 2024 trên sân nhà. Rất nhiều sự hồi hộp, lo lắng nhưng với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, Ánh Uyên đã đánh bại các đối thủ, giành Huy chương Vàng thuyết phục. Tấm huy chương này có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ đền đáp mọi sự nỗ lực, cố gắng mà còn tạo ra động lực rất lớn để “bà mẹ một con” quyết tâm hướng tới những mục tiêu cao hơn trong sự nghiệp.
Khi áp lực tâm lý đã được cởi bỏ, Hà Thị Ánh Uyên thi đấu ngày càng thăng hoa, không có đối thủ ở hạng cân 57kg tại các giải trong nước. Đầu năm 2025, Uyên được triệu tập vào Đội tuyển Jujitsu quốc gia. Ngay lập tức, cô ghi dấu ấn ở đấu trường quốc tế khi giành được 1 Huy chương Đồng Giải vô địch châu Á, 2 Huy chương Vàng tại Giải vô địch Đông Nam Á và gần đây nhất là 1 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng tại SEA Games 33. Ánh Uyên tâm sự: “Em may mắn có người bạn đời cũng là vận động viên luôn thấu hiểu, chia sẻ và ủng hộ em trong sự nghiệp thi đấu. Cùng với đó, sự tạo điều kiện của ngành Thể thao tỉnh nhà, sự sát sao của ban huấn luyện là nguồn động lực to lớn giúp em có thể tập trung tối đa cho chuyên môn, quyết tâm giành thành tích cao nhất trong các giải đấu tham dự”.
Ở tuổi 25, võ sĩ Hà Thị Ánh Uyên đang bước vào giai đoạn “chín” của sự nghiệp. Trong năm 2026, mục tiêu lớn nhất của cô chính là mang về tấm Huy chương Vàng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X cho thể thao Bắc Ninh, đổi màu huy chương tại Giải vô địch châu Á và hướng tới đấu trường thế giới.
Theo Baobacninhtv.vn