Vụ Việt Á: Đề nghị truy tố 2 cựu bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh

18/08/2023 - 19:21

Ông Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh bị cáo buộc đã giúp Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, được Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành sản phẩm kit xét nghiệm COVID-19 và thổi giá, gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng

Ngày 18-8, theo nguồn tin, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã hoàn tất kết luận điều tra, đồng thời đề nghị truy tố 38 bị can liên quan đến vụ Việt Á.

Hai cựu bộ trưởng Chu Ngọc Anh (phải) và Nguyễn Thanh Long thời còn tại vị. Ảnh: NLĐO

Hai cựu bộ trưởng Chu Ngọc Anh (phải) và Nguyễn Thanh Long thời còn tại vị. Ảnh: NLĐO

Theo đó, C03 đề nghị truy tố cựu bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long về tội "Nhận hối lộ".

Cựu bí thư tỉnh Hải Dương Phạm Xuân Thăng bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cựu bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh và Phạm Công Tạc, cựu thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". C03 đề nghị truy tố Phan Quốc Việt, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á, về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Bị đề nghị truy tố cùng về tội danh này còn có ông Nguyễn Văn Trịnh, trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ. Các bị can khác là gồm nhiều vụ trưởng, vụ phó cấp bộ; cán bộ UBND hoặc Tỉnh ủy; lãnh đạo cấp sở, nhân viên y tế, cán bộ CDC của 24 tỉnh, thành phố.

Phan Quốc Việt (bìa trái) cùng một số bị can trong vụ án. Ảnh: Bộ Công an

Phan Quốc Việt (bìa trái) cùng một số bị can trong vụ án. Ảnh: Bộ Công an

Kết quả điều tra ban đầu xác định nhằm thu lợi bất chính và chi tiền ngoài hợp đồng, Việt Á đã nâng khống giá thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào. Trong doanh thu khoảng 4.000 tỉ đồng, Việt Á chi "hoa hồng" lót tay cho các đơn vị, cá nhân gần 800 tỉ đồng.

Theo NGUYỄN HƯỞNG (Người Lao Động)