Vượt sông cùng cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 511

05/11/2023 - 12:12

Tiểu đoàn 511- Trung đoàn 892 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) vừa thực hành vượt sông có mang vũ khí, trang bị và quân tư trang. Đây là hoạt động trong khuôn khổ diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp cuối năm 2023.

Tình huống giả định được đặt ra, chỉ huy đơn vị tổ chức bộ đội vượt sông, vòng tránh đòn tập kích của địch an toàn, bí mật, hiệu quả với tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Nhận được mệnh lệnh cấp trên, cán bộ, chiến sĩ đơn vị nhanh chóng tổ chức  hành quân, bắt đầu tham gia diễn tập.

“Xác định diễn tập cuối năm 2023 là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy, chỉ huy trung đoàn chỉ đạo các đơn vị chú trọng huấn luyện bộ đội thuần thục kỹ, chiến thuật, khai thác và làm chủ vũ khí, trang bị trong biên chế; rèn luyện bản lĩnh, ý chí chiến đấu, thích ứng với mọi điều kiện thời tiết, địa hình. Suốt thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ luôn ra sức huấn luyện, nâng cao trình độ mọi mặt, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ” – thiếu tá Huỳnh Minh Phú, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 892 cho biết.

Nhiều tuần qua, thời tiết tại vùng Bảy Núi thay đổi thất thường, nhưng không thể làm giảm khí thế thi đua huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tham gia diễn tập.

Đến vị trí tạm dừng, thiếu tá Lê Hồng Chơn, Tiểu đoàn trưởng triển khai nhiệm vụ cho các đơn vị, chuẩn bị thực hành vượt sông.

Cách các bến vượt sông không xa, khẩu đội súng máy phòng không 12,7mm được triển khai, liên tục cảnh giới, sẵn sàng xử trí tình huống bất ngờ từ trên không, đảm bảo đội hình vượt sông an toàn.

Chiến sĩ Trần Thanh Toàn, Đại đội 5 tự bao gói quân tư trang, vũ khí trang bị. Từng chi tiết được anh thực hiện thành thục. Anh bộc bạch: “Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia diễn tập, thực hành vượt sông cùng với đơn vị, Thời gian đầu, kỹ năng bơi của tôi chưa thành thục. Nhưng với sự hướng dẫn, động viên kịp thời của chỉ huy các cấp, giờ đây tôi rất tự tin hoàn thành nội dung này”.

Vũ khí trang bị, quân tư trang có thể kết thành bè theo đội hình tổ 3 người.

Cán bộ, chiến sĩ đem theo rất nhiều quân tư trang và vũ khí các loại. Trọng lượng mang vác tăng lên, đồng nghĩa với việc huấn luyện bơi cũng tăng mức độ mới đảm bảo yêu cầu.

Trong thực tế chiến đấu, khi bộ đội vượt sông, sẽ có rất nhiều tình huống xảy ra. Đây chỉ là một tình huống được đơn vị đưa vào diễn tập lần này. Để bộ đội vượt sông bảo đảm an toàn, người chỉ huy phải bao quát, dự kiến diễn biến tình hình, nắm chắc địa hình, nguyên tắc, phương pháp vượt sông.

Trước đó, công tác trinh sát phải chính xác để người chỉ huy lựa chọn vị trí bến vượt, cải tạo bến vượt và phải ngụy trang bảo đảm bí mật cho đội hình hành quân. Bên cạnh đó, cần nắm chắc dòng chảy, tạo đường vượt phù hợp, tổ chức và bố trí lực lượng cứu hộ bảo đảm an toàn.

Đội hình khẩu đội súng SPG-9 cơ động tiếp cận bến vượt và thực hành vượt sông an toàn. Trung úy Võ Quốc Cường (Trung đội trưởng Trung đội SPG-9) nói: “Súng SPG-9 rất nặng, nhiều người mang vác mới di chuyển được, khi thực hành vượt sông lại càng phức tạp. Do đó, chúng tôi đã tập trung huấn luyện cho chiến sĩ cách kết bè mảng để có thể đưa vũ khí qua sông an toàn”.

Thượng úy Nguyễn Phước Đạt, Chính trị viên Đại đội 5 (Tiểu đoàn 511) quan sát từng chiến sĩ vượt sông. A “Tôi rất vui, tự hào vì đơn vị đã hoàn thành nội dung, bảo đảm an toàn về người và vũ khí trang bị, không bõ công luyện tập những tháng qua”- cán bộ trẻ cho biết.

Từ sự tổ chức chỉ huy nhanh chóng chặt chẽ, chính xác, hiệp đồng ăn ý, nhịp nhàng giữa các bộ phận, sau hơn 1 giờ, gần 200 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 511 cùng với vũ khí, trang bị, quân tư trang đã vượt sông an toàn, đảm bảo bí mật, hiệu quả với tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao nhất.

AN KHANG