WHO cảnh báo các biến thể mới lây lan nhanh

17/07/2021 - 10:31

Ủy ban khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ra cảnh báo về nguy cơ các biến thể vi-rút gây COVID-19 lây lan nhanh chóng trên phạm vi toàn cầu. Theo Ủy ban này, khả năng cao các biến thể mới tiếp tục xuất hiện, nguy hiểm và khó kiểm soát hơn. WHO khuyến cáo các nước tăng hành động nhằm đạt mục tiêu ít nhất 10% dân số được tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 vào tháng 9 tới.

Ðiểm tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 tại Thái Lan. Ảnh BLOOMBERG

Nhiều quốc gia, nhất là tại châu Á, đang chống chọi diễn biến phức tạp của làn sóng dịch mới. Thái Lan ngày 16-7 xác nhận 9.692 ca mắc, đánh dấu số ca bệnh mới theo ngày cao nhất kể từ khi dịch bùng phát. Cùng ngày, Hàn Quốc ghi nhận 1.536 ca mới, số ca mắc vượt 1.000 ca trong ngày thứ 10 liên tiếp. Chính phủ Indonesia đang chuẩn bị cho "kịch bản xấu nhất", khi số ca mắc Covid-19 lên mức 100.000 ca/ngày.

Tại Mỹ, một số thành phố lớn siết chặt quy định phòng dịch, trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 có dấu hiệu tăng trở lại. Los Angeles có thêm 1.537 ca mới, mức cao nhất theo ngày kể từ đầu tháng 3. Các thành phố đông dân khác như Houston, Dallas… có số ca mắc mới tăng đột biến, một phần là do biến thể Delta. Tại Argentina, số ca tử vong vì Covid-19 vượt 100.000 người.

Trong khi đó, WHO cho biết, số ca tử vong tại châu Phi tăng 43% chỉ trong một tuần qua, do tình trạng thiếu ô-xi và giường chăm sóc đặc biệt. Theo WHO, các bệnh viện ở châu Phi bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tiến gần "điểm giới hạn". 

Theo Báo Nhân Dân