World Cup 2022: Những cuộc hẹn của Messi và Ronaldo

02/04/2022 - 13:33

Argentina của Leo Messi gặp Ba Lan, trong khi Bồ Đào Nha của Ronaldo chung bảng Uruguay trong cuộc tranh tài World Cup 2022.

Đó sẽ là lần thứ 5 Messi và Ronaldo bước ra sân khấu World Cup. Qatar có thể là nơi họ thực hiện những vũ điệu cuối cùng.

Messi và Ronaldo bước vào kỳ World Cup thứ 5

Khi Messi gặp lại Lewandowski

Lionel Messi sẽ đối đầu với Robert Lewandowski một lần nữa. Lần này sẽ không phải ở gala Quả bóng Vàng, khi ngôi sao người Argentina giành giải thưởng thứ bảy từ tạp chí France Football, cũng không phải trong một trận đấu tại Champions League - nơi lần gần nhất họ gặp nhau là cú tát lịch sử mà Bayern Munich dành cho Barcelona ở Lisbon (8-2).

Argentina và Ba Lan cùng rơi vào bảng C ở World Cup 2022.

Kể từ khi Lionel Scaloni trở thành HLV trưởng, đội tuyển Argentina ngừng phụ thuộc vào nguồn cảm hứng của Messi. Danh hiệu Copa America 2021 nói lên điều đó.

Sau khi chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài gần 3 thập kỷ, Argentina với đội trưởng Messi khao khát về chiếc cúp thế giới.

Trong khi đó, Ba Lan hầu như hoàn toàn phụ thuộc vào Lewandowski. Cầu thủ của Bayern Munich đã ghi 30 bàn sau 37 trận đấu vòng loại mà anh tham dự.

Bàn thắng gần nhất của Lewandowski được ghi vào lưới Thụy Điển trong trận play-off, giúp để giành chiếc vé đến Qatar.

Messi một lần nữa tranh tài Lewandowski

Messi sẽ không chỉ gặp lại Lewandowski. Ở Qatar, "La Pulga" tái ngộ Tata Martino, người dẫn Barca trong mùa giải 2013-14 theo chính lời giới thiệu của anh, cũng như huấn luyện Argentina khoảng thời gian 2014-2016.

Tata Martino hiện phụ trách Mexico, đội đã không bỏ lỡ một kỳ World Cup nào kể từ Italy 1990.

Thử thách của Ronaldo

Đây sẽ là kỳ World Cup thứ năm cho Messi, người sẽ bước sang tuổi 35 sau hai tháng rưỡi nữa. Anh có dịp bước vào hàng ngũ của những Antonio Carbajal (Mexico; 1950, 1954, 1958, 1962 và 1966), Lothar Matthaus dẫn dắt(Đức; 1982, 1986, 1990, 1994 và 1998), Rafa Marquez (Mexico; 2000, 2006, 2010, 2014 và 2018) và Gianluigi Buffon (Italy; 1998, 2002, 2006, 2010 và 2014).

Đối thủ lớn nhất trong sự nghiệp của Messi, Cristiano Ronaldo, cũng sẽ có kỳ World Cup thứ năm tại Qatar.

Ronaldo đã bước sang tuổi 37 hồi hai tháng trước và đây gần như là kỳ World Cup cuối cùng của anh.

Bồ Đào Nha được cấp visa sau khi vượt qua Bắc Macedonia ở vòng play-off - giai đoạn mà Ronaldo không thể hiện được nhiều.

Ronaldo chỉ ghi bàn trong 3 trận vòng loại, với 4 trong số đó được thực hiện vào lưới Luxembourg (2 bàn còn lại được ghi trước CH Ireland). 2 trong 6 bàn của anh đến từ chấm 11 m.

Ronaldo tái ngộ Luis Suarez

Trên đất Qatar, Ronaldo sẽ so tài Luis Suarez ở bảng H. Cựu cầu thủ Barca cũng là tiền đạo của lịch sử, khi anh là vua phá lưới vòng loại Nam Mỹ (29 bàn).

HLV Diego Alonso thay thế vị tướng kỳ cựu Tabarez, khi Uruguay đang đứng ở vị trí thứ 7 khu vực Nam Mỹ và chỉ còn 4 trận. Cuối cùng, đội tuyển của Luis Suarez vươn lên xếp hạng 4.

Trong kỳ World Cup 2018 ở Nga, Uruguay từng loại Bồ Đào Nha tại vòng 1/8. Cuộc đối đầu sắp tới hứa hẹn rất kịch tính.

Ở bảng H, Ronaldo và Luis Suarez sẽ gặp những đối thủ không mấy dễ chịu: Ghana và Hàn Quốc. Đại diện châu Á từng tiễn Đức về nước sớm cách nay 4 năm.

Lần đầu tiên World Cup đá vào mùa đông. Cho đến khi bóng lăn, hứa hẹn còn rất nhiều biến động xảy ra.

Theo ĐẠI PHONG (Vietnamnet)