Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc xây dựng một môi trường học đường an toàn, thân thiện và trang bị cho học sinh những kỹ năng tự bảo vệ, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên (GDTX) An Giang đã tổ chức diễn đàn phòng chống bạo lực học đường, thuốc lá điện tử và xâm hại trẻ em trong năm học 2024 - 2025. Sự kiện này không chỉ thể hiện sự chủ động trong việc đối diện với những thách thức hiện tại mà còn là lời kêu gọi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng.
Có thể thấy, tình trạng bạo lực học đường, một số học sinh tiếp cận và sử dụng thuốc lá điện tử, cũng như nguy cơ xâm hại trẻ em đang có xu hướng gia tăng với nhiều hình thức tinh vi, đặt ra nhiều thách thức. Những vấn đề này không chỉ gây tổn thương sâu sắc đến tâm lý, sức khỏe và sự phát triển toàn diện của các em học sinh, mà còn đe dọa đến sự an toàn và lành mạnh của môi trường giáo dục.

Tăng cường phối hợp phòng, chống các vấn nạn học đường
Theo Giám đốc Trung tâm GDTX An Giang Lâm Huỳnh Mạnh Đông: “Việc phòng chống bạo lực học đường, thuốc lá điện tử và xâm hại trẻ em không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành giáo dục, mà cần sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Chúng ta cần xây dựng một môi trường học đường thân thiện, tích cực, không có bạo lực, không có chất kích thích và an toàn tuyệt đối cho học sinh. Thầy cô giáo cần tăng cường hơn nữa việc giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử văn hóa cho học sinh thông qua các tiết học, hoạt động ngoại khóa và công tác chủ nhiệm”.
Bên cạnh đó, sự quan tâm, lắng nghe và chia sẻ của cha mẹ đóng vai trò then chốt trong việc phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường ở con em mình, từ đó chủ động phối hợp với nhà trường để có những biện pháp can thiệp kịp thời. Đồng thời, các học sinh cũng cần nâng cao nhận thức về hậu quả nghiêm trọng của bạo lực, tác hại của thuốc lá điện tử và ý thức cảnh giác trước các nguy cơ bị xâm hại. Việc xây dựng một cộng đồng học đường biết yêu thương, tôn trọng lẫn nhau, mạnh dạn nói “không” với những điều tiêu cực và lên tiếng khi chứng kiến bất công, bạo lực hoặc hành vi xâm hại là vô cùng quan trọng.
Diễn đàn phòng chống bạo lực học đường, thuốc lá điện tử và xâm hại trẻ em năm học 2024 - 2025 do Trung tâm GDTX An Giang tổ chức đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực chung này. Tại diễn đàn, trung tâm đã thực hiện ký cam kết, thể hiện quyết tâm tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, đoàn thể để xây dựng môi trường giáo dục “An toàn - Lành mạnh - Không bạo lực - Không khói thuốc - Không xâm hại” cùng với phụ huynh và học sinh của trung tâm. Mục tiêu chính của hoạt động này là tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử học đường cho học sinh; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và học sinh trong việc phòng chống bạo lực học đường, thuốc lá điện tử và xâm hại trẻ em; qua đó tạo ra một môi trường học tập an toàn, lành mạnh và thân thiện trong nhà trường.
“Để giải quyết triệt để những vấn đề nêu trên, cần có sự phối hợp đồng bộ và hiệu quả giữa các cơ quan chức năng, nhà trường, gia đình và cộng đồng trong việc tuyên truyền, giáo dục và thực thi các biện pháp phòng ngừa. Về phía nhà trường và các tổ chức Đoàn Thanh niên, Phòng Dạy văn hóa, Trung tâm GDTX An Giang đã tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho học sinh về hành vi bạo lực, tác hại của thuốc lá điện tử và hậu quả nghiêm trọng của xâm hại trẻ em thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ. Giáo viên chủ nhiệm cũng thường xuyên lồng ghép nội dung giáo dục này trong các tiết sinh hoạt đầu giờ, hoạt động trải nghiệm và trên các kênh thông tin của lớp. Đối với các trường hợp học sinh vi phạm quy định về thuốc lá điện tử, trung tâm đã có những biện pháp xử lý nghiêm khắc để răn đe và giáo dục” - cô Phương (giáo viên Trung tâm GDTX An Giang) chia sẻ.
Em Nguyễn Ngọc Hân (học sinh tại Trung tâm GDTX An Giang) cho biết: “Chúng em nhận thấy diễn đàn này rất bổ ích. Qua đó, chúng em hiểu rõ hơn về những nguy cơ tiềm ẩn và biết cách tự bảo vệ mình. Chúng em cũng cam kết sẽ cùng nhau xây dựng một môi trường học đường thân thiện, an toàn và nói không với bạo lực và thuốc lá điện tử”. |
PHƯƠNG LAN