Xe đạp nữ An Giang quyết tâm đoạt thứ hạng cao

08/03/2023 - 06:15

 - Ngày 8/3, Giải đua xe đạp nữ Bình Dương - tranh cúp Biwase lần thứ XIII/2023 khởi tranh, với chặng đua vòng quanh TP. Bình Dương có tổng chiều dài 66km. Đây là cuộc đua mở màn của xe đạp nữ chuyên nghiệp, quy tụ 11 câu lạc bộ (CLB) hàng đầu trong nước và 7 đội nước ngoài. Qua đó, hứa hẹn sẽ đem lại giải đua hấp dẫn, kịch tính dành cho người hâm mộ.

Giải đua xe đạp nữ Bình Dương - tranh cúp Biwase lần thứ XIII/2023 là giải đấu với 13 năm tuổi (2011-2023) được tổ chức vào thời điểm có ý nghĩa thiết thực chào mừng các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2023, đặc biệt là kỷ niệm 113 năm Ngày quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2023) và hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2023)…

Giải đua xe đạp nữ Bình Dương - tranh cúp Biwase lần thứ XIII/2023  diễn ra từ ngày 8 đến 17/3. Tham dự giải có 18 đội đua đến từ các CLB trong và ngoài nước, trong đó có 7 đội tuyển quốc tế đến từ các quốc gia: Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Đài Loan và Kazakhstan, gồm: KZO Cycling (Kazakhstan), Kazakhstan Women Junior, Fabro (Đài Loan), Singapore Women's Academy, đội tuyển quốc gia Thái Lan, đội tuyển quốc gia Malaysia, đội tuyển quốc gia Philippines.

Ngoài ra, còn có sự góp mặt của các CLB, địa phương có phong trào đua xe đạp mạnh trong toàn quốc, như: Biwase - Bình Dương, Gạch - Phân bón Con Voi Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh Vinama, Thanh Hóa, Vĩnh Long, Gạo Hạt Ngọc Trời, Tập đoàn Lộc Trời, Quân khu 7, Xe đạp trẻ Đồng Tháp, Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp, Vietcombank Lào Cai.

Các tay đua An Giang sẵn sàng cạnh tranh các danh hiệu tại Giải đua xe đạp nữ Bình Dương - tranh cúp Biwase

Giải đấu khởi tranh vào đúng Ngày quốc tế Phụ nữ (8/3) với chặng đua vòng quanh thành phố mới Bình Dương có tổng chiều dài 66km và kết thúc vào ngày 17/3, xuất phát tại Khu du lịch Biển Đông (TP. Vũng Tàu) về đích trước cổng Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương, với tổng cự ly 120km. Lộ trình giải đua xe đạp nữ Bình Dương - tranh cúp Biwase năm nay có tổng chiều dài trên 1.100km, với 10 chặng đua đi qua các cung đường đẹp, địa điểm du lịch nổi tiếng, như: Đà Lạt, Nha Trang, Phan Rang, Phan Thiết, Lagi, Vũng Tàu, Bình Dương vừa hấp dẫn vừa thử thách rất lớn, hứa hẹn tạo ra sự bất ngờ cho người hâm mộ.

Theo ban tổ chức, giải lần này có nhiều điểm mới, hấp dẫn, chất lượng chuyên môn, giá trị giải thưởng đều được nâng cao. Các tay đua sẽ tranh những khoản tiền thưởng hấp dẫn, trong đó chiếc áo vàng chung cuộc trị giá 40 triệu đồng, áo xanh - áo đỏ (25 triệu đồng), áo trắng (10 triệu đồng) và cúp vô địch đồng đội là 35 triệu đồng cùng giải áo hồng Miss Biwase dành cho tay đua xinh đẹp nhất.

Đây là cơ hội tốt để các vận động viên (VĐV) xe đạp nữ Việt Nam được cọ xát với đối thủ mạnh đến từ nhiều quốc gia. Qua đó, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thi đấu để chuẩn bị cho các giải đua xe đạp toàn quốc trong năm 2023 và các giải quốc tế.

Giải năm nay hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và quyết liệt vì quy tụ nhiều tay đua mạnh nằm trong đội tuyển và đội trẻ quốc gia. Chất lượng cuộc đua hứa hẹn rất cao ngay cả khi tay đua số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Thật không kịp trở về thi đấu tại giải lần này.

Dù không có sự góp mặt của tay đua chủ lực nhưng xe đạp nữ An Giang còn có Trần Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Thi, Lâm Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Thu Mai; TP. Hồ Chí Minh có Trần Xuân Thảo hoặc Biwase Bình Dương có Đinh Thị Như Quỳnh, Bùi Thị Quỳnh là những tay đua rất mạnh, chưa kể các ngoại binh của Biwase Bình Dương và Gạch - Phân bón Con Voi Bình Dương đến từ Nhật Bản, như: Shoko Kashki, Tsubasa Makisem, Miho Yoshikawa... Ngoài ra, giải còn có sự góp mặt của tay đua cấp châu lục đến từ Thái Lan là VĐV Maneephan Jutatip.

Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương cúp Biwase là một trong những giải xe đạp nữ uy tín và chất lượng, nhằm tạo điều kiện cho các VĐV xe đạp nữ trong nước và quốc tế thi đấu cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn, chuẩn bị cho các giải lớn hơn trong thời gian tới. Theo đánh giá của giới chuyên môn, để đạt thứ hạng cao, các tay đua An Giang phải cạnh tranh quyết liệt với các tay đua có phong độ cao của đội chủ nhà tuyển Biwase Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh Vinama, Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp. Ngoài ra, các tay đua ngoại của các đội nước ngoài sẽ mang lại nhiều bất ngờ tại giải lần này…

Giải đua xe đạp nữ Bình Dương - tranh cúp Biwase lần thứ XIII/ 2023 là dịp giúp các nữ VĐV trong đội tuyển Việt Nam có cơ hội cọ xát, chuẩn bị lực lượng tốt nhất hướng đến SEA Games 32 được tổ chức tại Campuchia vào tháng 5, Asian Games vào tháng 9 và các giải quốc tế diễn ra trong năm 2023.

KHÁNH MY