Xung đột Hamas - Israel: Quốc tế cảnh báo hệ lụy mới từ kế hoạch của Israel về Gaza

11/08/2025 - 15:12

Kế hoạch của Israel nhằm áp đặt quyền kiểm soát quân sự hoàn toàn đối với Dải Gaza đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế. Hội đồng Liên đoàn Arập (AL), Liên hợp quốc (LHQ) và nhiều quốc gia cảnh báo rằng động thái này có thể gây ra một "thảm họa mới" cho khu vực vốn đã chìm trong xung đột gần hai năm qua.

Chú thích ảnh

Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel tại Al-Rimal, Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trong phiên họp bất thường theo đề nghị của Palestine ngày 10/8, Hội đồng AL đã kịch liệt lên án kế hoạch của Israel, coi đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, đồng thời đe dọa an ninh - chính trị - kinh tế của toàn bộ thế giới Arập.

AL nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực thi các Nghị quyết 2735, 2712 và 2720 của Hội đồng Bảo an LHQ, bao gồm các yêu cầu: ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza, hồi hương những người di tản, phân phối viện trợ nhân đạo một cách an toàn và hiệu quả, trao đổi con tin, cùng rút toàn bộ quân đội Israel khỏi Gaza.

Ngoài ra, AL cũng phản đối việc di dời người Palestine, kêu gọi Israel trao quyền quản lý Dải Gaza và Bờ Tây cho Chính quyền Palestine dưới sự lãnh đạo của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO), với sự hậu thuẫn của các nước Arập và cộng đồng quốc tế. Tổ chức này còn khuyến nghị các nước áp dụng các biện pháp pháp lý và hành chính như ngăn chặn xuất khẩu vũ khí cho Israel, xem xét lại quan hệ kinh tế và điều tra các quan chức Israel liên quan đến tội ác với người Palestine.

Tại một cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an LHQ, Trợ lý Tổng Thư ký LHQ Miroslav Jenca cảnh báo kế hoạch của Israel sẽ “gây ra thảm họa khác” ở Dải Gaza, kéo theo làn sóng di tản mới, gây thêm nhiều thương vong và mức độ tàn phá lan rộng. Ông Jenca khẳng định "không tồn tại giải pháp quân sự cho xung đột Israel - Palestine" và "Gaza phải là một phần không thể tách rời của Nhà nước Palestine trong giải pháp hai nhà nước".

Đại sứ Anh tại LHQ cảnh báo đây là "con đường dẫn đến đổ máu, không phải hòa giải". Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, cũng bày tỏ "quan ngại sâu sắc" trước thảm trạng nhân đạo tại Gaza.

Tuy chưa có thông tin chi tiết chính thức về kế hoạch nêu trên, nhưng truyền thông Israel cho biết chính phủ nước này dự kiến di dời toàn bộ dân cư thành phố Gaza - khoảng 800.000 người - trước ngày 7/10 tới. Kế hoạch này bao gồm việc bao vây thành phố trong 3 tháng, sau đó mất thêm 2 tháng để kiểm soát khu trại trung tâm Gaza và “xóa sổ” các nhóm vũ trang Palestine.

Tình hình nhân đạo tại Gaza đang ở mức báo động. Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo LHQ (OCHA) cho biết kể từ khi xung đột bùng phát, 98 trẻ em đã tử vong vì suy dinh dưỡng cấp, trong đó chỉ riêng trong tháng trước có 37 em. Giám đốc điều phối OCHA Ramesh Rajasingham nhấn mạnh: "Đây không còn là nguy cơ đói - đây là nạn đói thực sự".

Trong bối cảnh căng thẳng, Algeria kêu gọi áp đặt trừng phạt đối với Israel. Ngược lại, Mỹ, đồng minh thân cận của Israel, cáo buộc các quốc gia ủng hộ cuộc họp khẩn của HĐBA LHQ là "kéo dài chiến tranh" và khẳng định Israel có quyền tự quyết định các biện pháp đảm bảo an ninh của mình.

Theo TTXVN