Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025, Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG cho biết Zalo tiếp tục vượt trên các nền tảng quốc tế khác, với 77,8 triệu người dùng và gần 2 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày.
Nền tảng thanh toán Zalopay ghi nhận sự thành công nổi bật của mã QR đa năng (tăng trưởng Tổng giá trị thanh toán 1.531%) và các dịch vụ tài chính cá nhân mới ra mắt (doanh thu tăng mạnh 149% so với năm 2023).
Theo thống kê của công ty này, 20% người dùng Zalo - tương đương khoảng 15 triệu người - đang sử dụng các tính năng AI như dịch thuật, avatar AI,… hàng ngày.
Trong thời gian tới, VNG sẽ đẩy mạnh tích hợp AI trong toàn bộ khối vận hành và mọi lĩnh vực kinh doanh. Hướng đi này không chỉ tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững, mà còn phục vụ cho chiến lược mũi nhọn “Go Global” (toàn cầu hóa).
Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông VNG năm 2025. (Ảnh: VNG)
VNG cho biết mảng trò chơi trực tuyến tiếp tục thể hiện vai trò kinh doanh chủ lực, với khối phát hành game giữ vững vị thế dẫn đầu tại Việt Nam với 74,3 triệu người dùng thường xuyên theo quý. Khối phát triển game cũng ghi nhận bookings (đặt hàng) tăng trưởng 37% so với cùng kỳ, nhờ định hướng “may đo” game riêng cho người dùng toàn cầu.
Digital Business, mảng kinh doanh B2B của VNG, tiếp tục định vị là đơn vị đi đầu về hạ tầng AI và chuyển đổi số tại thị trường Việt Nam và khu vực, hiện đang phục vụ hơn 1.000 khách hàng doanh nghiệp.
Kết thúc năm 2024, VNG ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 9.273 tỷ đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh sau điều chỉnh đạt 302 tỷ đồng, đánh dấu sự phục hồi rõ nét so với mức lỗ 23 tỷ đồng năm 2023.
Dựa trên đà tăng trưởng này, VNG đặt mục tiêu 10.773 tỷ đồng doanh thu trong năm 2025 và tỷ lệ tăng trưởng hàng năm CAGR đạt 19% trong bối cảnh thị trường công nghệ đầy biến động.
Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho các lãnh đạo Tập đoàn Viettel
Theo Quyết định số 808/QĐ-CTN ngày 12/5/2025, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Thiếu tướng Tào Đức Thắng – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiến – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel và Thượng tá Vũ Tuấn Anh – Viện trưởng Viện Hàng không Vũ trụ Viettel.
Tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho 3 cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội. (Ảnh: Viettel)
Đây là những phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, thể hiện sự quan tâm, tin tưởng, động viên và ghi nhận công lao, thành tích của các lãnh đạo chủ chốt trong Tập đoàn Viettel đối với các nhiệm vụ quan trọng của Tổ quốc.
Trong thời gian qua, nhiều dự án do Tập đoàn Viettel nghiên cứu và phát triển đã được nghiệm thu với kết quả đột phá trong lĩnh vực hàng không, vũ trụ, giúp Việt Nam trở thành một trong số ít quốc gia trên thế giới làm chủ các trang bị kỹ thuật và sản phẩm công nghiệp quốc phòng công nghệ cao.
Bên cạnh đó, 3 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và 9 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cũng được tặng thưởng cho lãnh đạo Ban Công nghiệp Công nghệ cao Tập đoàn Viettel, các Phó Viện trưởng Viện Hàng không Vũ trụ Viettel cũng như các Giám đốc Trung tâm thuộc Viện Hàng không Vũ trụ Viettel.
Với những thành tích xuất sắc trong lĩnh vực quốc phòng – an ninh, vào tháng 12/2024, Viện Hàng không Vũ trụ Viettel được trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, ghi nhận thành tích nghiên cứu, chế tạo và sản xuất thành công các vũ khí chiến lược công nghệ cao, góp phần hiện đại hóa Quân đội và nâng cao tiềm lực quốc phòng.
Huawei Technologies công bố phiên bản beta của HarmonyOS 6
Tại hội nghị nhà phát triển thường niên, Huawei công bố HarmonyOS 6 bản beta, tích hợp các tác nhân AI (AI agents) và bộ công cụ HarmonyOS Agent Framework cho phép lập trình viên tạo trợ lý ảo mà không cần huấn luyện mô hình nền.
Hệ điều hành mới đã có mặt trên hơn 40 thiết bị, với hơn 30.000 ứng dụng và 8 triệu lập trình viên trong hệ sinh thái. Huawei cũng giới thiệu phiên bản mới của mô hình AI Pangu 5.5, với năng lực xử lý ngôn ngữ lên tới 718 tỷ tham số và thị giác máy tính 15 tỷ tham số, hướng tới ứng dụng trong y tế, tài chính, chính phủ và sản xuất.
Ông Richard Yu Chengdong, Chủ tịch Nhóm Kinh doanh Tiêu dùng của Huawei, giới thiệu mẫu laptop màn hình gập chạy hệ điều hành HarmonyOS.
Theo Canalys, Huawei đã xuất xưởng hơn 103 triệu điện thoại thông minh và 21 triệu máy tính bảng chạy HarmonyOS, trong đó gần một nửa được giao vào năm 2024, báo hiệu sự chuyển hướng nhanh chóng sang hệ điều hành nội bộ của hãng.
Đáng chú ý, Huawei gần đây còn mở rộng HarmonyOS lên cả máy tính xách tay, khẳng định tham vọng xây dựng hệ sinh thái thiết bị “thuần Huawei” và không phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài.