Khánh thành 12 cầu nông thôn do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động tài trợ

21/08/2019 - 06:47

 - Ngày 20-8, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến nghiệm thu và cắt băng khánh thành 12 cầu nông thôn xây dựng trên địa bàn huyện An Phú.

Khánh thành 12 cầu nông thôn do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động tài trợ

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng làm thủ tục bàn giao công trình cầu Út Xuân (xã Phú Hữu)

Khánh thành 12 cầu nông thôn do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động tài trợ

Cắt băng khánh thành cầu Kênh Mới 2 (thị trấn An Phú )

Khánh thành 12 cầu nông thôn do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động tài trợ

Khánh thành 12 cầu nông thôn do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động tài trợ

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chia vui cùng người dân và lãnh đạo địa phương khi có được chiếc cầu mới

Khánh thành 12 cầu nông thôn do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động tài trợ

Nghiệm thu và đưa vào vận hành cầu giao thông

Khánh thành 12 cầu nông thôn do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động tài trợ

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trò chuyện với ông tư Sang - người có nhiều đóng góp xây cầu giao thông ở An Giang

Dự án đầu tư xây dựng cầu nông thôn thuộc chương trình hỗ trợ của Tạp chí Nông Thôn Việt, do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động tài trợ, gồm 15 cây cầu bê- tông, với tổng kinh phí 18,5 tỷ đồng, do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và Công ty Cổ phần Bamboo Capital tài trợ.

Qua thi công tiết kiệm kinh phí và được hỗ trợ của doanh nghiệp, người dân, huyện An Phú đã xây dựng được 16 cây cầu. Hiện đã hoàn thành, đưa vào vận hành 12 cây cầu giao thông.

Tại lễ khánh thành, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng: “An Giang là tỉnh có nhiều sáng kiến rất hay, ý nghĩa. Qua chương trình xây dựng cầu, đường giao thông, mong tỉnh tiếp tục rà soát lại chương trình phát triển nông thôn, để đóng góp thêm các sáng kiến, góp phần xây dựng nông thôn mới và chăm lo việc đi lại của người dân ngày càng tốt hơn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương”.      

HỮU HUYNH