Kết quả tìm kiếm cho "made in Việt Nam"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 144
Phóng viên TTXVN tại Paris dẫn thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Pháp cho biết hơn 20 tấn vải đóng hộp của Việt Nam lần đầu tiên lên kệ hệ thống siêu thị tại Pháp.
Nhân kỷ niệm Ngày Nghệ thuật đương đại Italia lần thứ XVII, Đại sứ quán Italia tại Việt Nam hợp tác Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) công chiếu loạt phim ngắn “Nước Ý đương đại” về các địa danh của nghệ thuật đương đại tại Italia.
Sau 22 ngày được phóng lên quỹ đạo, đơn vị phát triển vệ tinh NanoDragon vẫn chưa thu được tín hiệu vệ tinh NanoDragon gửi về trạm mặt đất.
Sử dụng giống rong nho, công nghệ tách nước rong nho theo tiêu chuẩn Nhật Bản, sản phẩm rong nho “made in” Khánh Hòa đã có thị trường ngày càng mở rộng. Nhờ đó, thu nhập và đời sống người trồng rong nho trong tỉnh được nâng lên.
GS.TSKH Nguyễn Đình Đức (ĐHQG Hà Nội) cho rằng, để giáo dục thích ứng trong bối cảnh "bình thường mới", cần xây dựng nền tảng chung cho học trực tuyến.
Trong 10 năm trở lại đây, đã có không ít mẫu tai nghe Make in Vietnam ra đời. Nhiều mẫu tai nghe Việt để lại ấn tượng mạnh ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng cũng có sản phẩm lại gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng người sử dụng.
Nhiều chuyên gia cho rằng, các công ty về lĩnh vực công nghệ blockchain của Việt Nam không hề kém so với các nước, và bước đầu đã gặt hái được thành công. Vấn đề hiện nay là cần có hành lang pháp lý để đẩy mạnh các hoạt động của lĩnh vực công nghệ này lên một bước tiến mới.
20-11 là ngày cả nước tri ân những người thầy đã mang ngọn lửa tri thức đến với biết bao thế hệ. Sau đây là những câu chúc bằng tiếng Anh hay nhất mà bạn có thể gửi tới các thầy cô của mình.
Trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội sáng 10/11, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định mọi vaccine cho trẻ em được cấp phép đều không gây đột biến gene, không ảnh hưởng đến sinh sản và đều bảo đảm an toàn.
Sáng 9-11, vệ tinh NanoDragon của Việt Nam bay vào vũ trụ từ bãi phóng Uchinoura (Nhật Bản) đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong ngành công nghệ vũ trụ còn non trẻ của Việt Nam. Chứng kiến giây phút tự hào, xen lẫn niềm kiêu hãnh này, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam đã gọi điện chúc mừng các nhà khoa học của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam: “Tôi có cảm giác như đang bay theo trái tim của Tổ quốc, bay cùng vệ tinh NanoDragon để lên quỹ đạo. Vệ tinh NanoDragon là hình ảnh tương lai cho nền công nghiệp vũ trụ Việt Nam…”.
Ngày 9-11-2021, vệ tinh NanoDragon do các kỹ sư Việt Nam thiết kế, chế tạo được phóng lên quỹ đạo từ Trung tâm Vũ trụ Uchinoura (Nhật Bản).
Sáng 9-11, vệ tinh NanoDragon do các kỹ sư Việt Nam chế tạo đã được phóng thành công vào vũ trụ từ Trung tâm Vũ trụ Uchinoura ở tỉnh Kagoshima (Nhật Bản) bằng tên lửa Epsilon-5.