Xét xử nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng

09/02/2018 - 14:51

 - Sáng 9-2, Tòa án nhân dân huyện An Phú mở phiên tòa xét xử đối với Bùi Văn Trung (tự Út Trung, sinh năm (SN) 1964, ngụ ấp Phước Hòa, xã Phước Hưng), Lê Thị Hên (SN 1962, vợ Trung), Bùi Văn Thâm (SN 1987, con Trung), Bùi Thị Bích Tuyền (Lài, SN 1982, con Trung), Lê Hồng Hạnh (SN 1979, ngụ thị trấn An Phú), Nguyễn Hoàng Nam (SN 1982, ngụ xã Vĩnh Châu, TP. Châu Đốc) về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Riêng Bùi Văn Thâm còn bị truy tố thêm tội danh “Chống người thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện An Phú, tháng 11-2016, Phòng Cảnh sát Giao thông (GT) đường bộ (Công an tỉnh) phối hợp Công an huyện An Phú xây dựng kế hoạch tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn GT tuyến Quốc lộ (QL) 91C trên địa bàn huyện.

Thực hiện kế hoạch, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 19-4-2017, tổ công tác tuần tra kiểm soát trên tuyến QL 91C. Khi đến khu vực ngã ba Chợ Mới (ấp Phước Hòa), tổ tuần tra ra tín hiệu dừng xe môtô (đang tham gia GT trên QL 91C và giao thông liên xã) để kiểm tra. Trong đó, 3 người điều khiển xe môtô (Trần Thanh Nhiên, Lưu Chí Hải, Mai Thị Dung) không chấp hành yêu cầu xuất trình giấy tờ có liên quan, cho rằng bản thân không vi phạm Luật GT.

Lúc này, Trung, Hên, Thâm, Tuyền, Hạnh, Nam cùng nhiều người khác đang ở nhà của Trung (cách đó 100m). Hay tin, cả nhóm kéo đến ngăn cản, xô đẩy lực lượng Cảnh sát GT đang làm nhiệm vụ, đồng thời chửi “Công an ăn cướp xe của dân”, hô “Đả đảo cộng sản đàn áp tôn giáo”.

Rất đông người dân đến xem, dùng điện thoại di động ghi hình lại sự việc. Dù được giải thích, nhưng nhóm của Trung vẫn không nghe, la hét và chửi lực lượng đang làm nhiệm vụ. Hơn 1 giờ sau, Nhiên xuất trình giấy tờ, Hải và Dung không chấp hành.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện cả 3 vi phạm Luật GT đường bộ, với các lỗi: sử dụng giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp; không có giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy chứng nhận bảo hiểm xe. Tổ tuần tra lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ giấy phép lái xe và xe môtô của Hải, Dung.

Khi lực lượng chuẩn bị đưa xe của Hải lên xe chuyên dụng, Trung và các đối tượng khác ngăn cản. Thâm có hành động níu kéo, xô đẩy, không cho lực lượng dẫn xe đi, dùng tay đánh một đồng chí trong tổ. Trung còn kích động hô “Đả đảo cộng sản đàn áp tôn giáo”, các đối tượng khác đồng loạt hô theo, làm mất trật tự.

Nhận được tin báo, Công an xã Phước Hưng đến giải thích, yêu cầu nhóm đối tượng chấp hành pháp luật, nhưng họ vẫn không thực hiện. Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, tổ tuần tra mới đưa xe của Hải lên xe chuyên dụng. Nhóm của Trung lại kéo nhau ra QL 91C đưa tay chặn xe qua lại. Trung, Hên, Thâm nằm xuống đường, cản đầu xe đang lưu thông, làm ách tắc GT. Công an xã và Cảnh sát GT phải liên tục phân luồng cho xe qua lại. Người dân xung quanh đến khuyên ngăn họ vào lề đường, nhưng họ vẫn cố chấp la hét, chửi lực lượng chức năng. Khoảng 1 giờ sau, Dung xuống xe, đồng ý ký tên vào biên bản vi phạm và giao xe cho tổ tuần tra.

Nhóm của Trung kéo về nhà, nhưng 5 phút sau quay trở lại, mang theo 5 bảng giấy, có nội dung “Đả đảo cộng sản đàn áp tôn giáo, cướp xe - đánh dân” và tương tự. Trung cầm micro nói các lời lẽ kích động, xúi giục cả nhóm hô to nội dung ghi trên bảng nhiều lần.

Ngày 27-4 và 26-5-2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện An Phú) được giao nộp 3 đĩa CD ghi lại diễn biến vụ việc gia đình Trung, cùng một số đối tượng có hành vi cản trở và chửi mắng lực lượng Cảnh sát GT.

Theo kết luận giám định của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, 3 video clip đều có nội dung: các đối tượng chửi bới, kích động bôi nhọ chính quyền, có lời nói xúc phạm, vu khống chính quyền đàn áp tôn giáo; gây chia rẽ, phá hoại chính sách đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, tuyên truyền chống Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam; có lời lẽ hằn học kích động ly khai Đảng Cộng sản Việt Nam, có hành vi cản trở người thi hành công vụ và gây rối an ninh trật tự.

Quá trình điều tra lẫn thẩm vấn tại phiên tòa, các bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử nhận định: Qua chứng cứ có trong hồ sơ và kết quả tranh luận tại phiên tòa, lời trình bày của người làm chứng, người có liên quan, hình ảnh trích xuất từ video clip… đủ căn cứ để quy kết hành vi phạm tội của các bị cáo. Hành vi của các bị cáo diễn ra vào giờ cao điểm (đi học, đi làm, mua bán…) tại QL 91C, gây bức xúc lớn trong quần chúng Nhân dân. Đây là tuyến đường huyết mạch của huyện An Phú, có vai trò đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, nối liền huyện, tỉnh và khu vực ĐBSCL với nước bạn Campuchia; mật độ phương tiện lưu thông lớn.

Bên cạnh đó, các bị cáo dùng lời lẽ xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ, hô hào các khẩu hiệu mang tính kích động, bôi nhọ, chống lại Đảng và Nhà nước… làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cơ quan Nhà nước, hệ thống chính trị, ảnh hưởng tình hình trật tự trị an trên địa bàn. Hành vi phạm tội của các bị cáo không thể biện minh bằng bất cứ lý do gì, cần bị trừng trị một cách thích đáng”.

Do đó, Bùi Văn Trung bị xử phạt 6 năm tù; Bùi Văn Thâm 5 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”, 1 năm tù về tội “Chống người thi hành công vụ”, tổng cộng 6 năm tù; Tuyền và Hạnh 3 năm tù; Nguyễn Hoàng Nam 4 năm tù. Riêng Lê Thị Hên bị tuyên xử 2 năm nhưng cho hưởng án treo.

Bài, ảnh: KHÁNH HƯNG