“An cư” ở huyện cù lao

27/12/2022 - 07:15

 - “An cư, lạc nghiệp” là niềm mơ ước của hộ nghèo. Thấu hiểu được ước mơ đó, thời gian qua, chính quyền, đoàn thể huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) đã vận động để giúp nhiều hộ hiện thực hóa ước mơ, vươn lên thoát nghèo bền vững.

60 căn nhà Đại đoàn kết

Tiết trời sắp vào xuân, lòng người dân trên địa bàn xã Hòa Bình càng ấm áp khi có được căn nhà mới. 60 căn nhà Đại đoàn kết đã hoàn thành, đưa vào sử dụng sau hơn 3 tháng thi công, tổng kinh phí xây dựng 4,7 tỷ đồng. Trong đó, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang tài trợ 3 tỷ đồng, còn lại địa phương và gia đình đóng góp. Mỗi căn diện tích 32m2 đảm bảo 3 cứng, nền đổ đà bê-tông, lót gạch men, vách xây gạch và lợp tole mạ kẽm, mái lợp tole, nhà vệ sinh, có điện, nước đầy đủ.

Vợ chồng chú Nguyễn Tấn Đảm (thứ 3, từ phải sang) vui mừng có được căn nhà mới khang trang

Chia sẻ với bà con, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang Trần Văn Lắm cho biết: “Việc xây dựng nhà Đại đoàn kết có ý nghĩa hết sức thiết thực đối với người nghèo. Công ty chia sẻ tấm lòng cùng địa phương, góp phần chăm lo nhà ở cho hộ nghèo. Qua đó, mong muốn bà con sau khi có được mái ấm khang trang, an tâm phấn đấu phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo”.

Ông Trần Văn Lắm trao bảng tượng trưng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Chợ Mới Huỳnh Văn Sáu cho biết: “Phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”, đặc biệt là tập trung thực hiện 4 đề án của Huyện ủy về xây cầu, xây nhà, làm đường, trồng cây xanh đạt được kết quả rất khả quan. Năm 2022, huyện và các địa phương tích cực vận động hơn 28,3 tỷ đồng, cất mới và sửa chữa 540 căn nhà, giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn có chỗ ở ổn định”.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hòa Bình Đặng Thanh Bình cho biết, địa phương thành lập ban chỉ đạo, giao trách nhiệm cho từng tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm trước cấp ủy trong việc xây nhà cho người nghèo. Những gia đình được chọn xây dựng nhà Đại đoàn kết thật sự gặp khó khăn về nhà ở, được địa phương rà soát và xem xét, được các cấp, ngành và người dân đồng tình ủng hộ.

Động lực để thoát nghèo

Là một trong 60 hộ dân được hỗ trợ xây nhà mới, chú Nguyễn Tấn Đảm (ngụ ấp An Lương, xã Hòa Bình) rươm rướm nước mắt: “Hơn nửa đời người mưu sinh với đủ nghề làm thuê, gần 20 năm tôi tá túc trong căn nhà bằng tre, lá đã xuống cấp mà không có tiền sửa chữa. Mỗi khi trời mưa gió, vợ chồng tôi phải thức suốt để chống dột và chằng néo nhà cửa, chờ đợi cho luồng gió qua đi. Được Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang tài trợ 50 triệu đồng, tôi vay mượn thêm từ hàng xóm, xây dựng được căn nhà mới, diện tích 65m2”. 

Trao nhà Đại đoàn kết và quà cho hộ nghèo

Chú Huỳnh Lý Tòng (hàng xóm gần nhà chú Đảm) chia sẻ: “Lo cho cái ăn còn khó, nên tôi chưa bao giờ dám mơ được sống trong ngôi nhà khang trang. Nay được địa phương hỗ trợ kinh phí cất mới, gia đình tôi hoàn thành mơ ước”. Chú Võ Văn Vũ (ngụ ấp An Thạnh) cho biết: “Tôi vừa nhận được căn nhà mới 32m2, hệ thống điện, nước đầy đủ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Gia đình tôi rất yên tâm, không phải nơm nớp lo sợ giông lốc đi qua. Tôi rất mang ơn nhà tài trợ, giúp gia đình tôi có được căn nhà”.

Ngồi trong căn nhà mới toanh, chú Huỳnh Lý Tòng thay mặt các hộ dân, hứa hẹn: “Được sống trong căn nhà chứa chan tình người từ các tổ chức, doanh nghiệp tài trợ, tôi sẽ nỗ lực vươn lên thoát nghèo, tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động ở địa phương”.

Việc hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người khó khăn là việc làm, nghĩa cử quý báu, mang đậm giá trị nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc, là nguồn động lực to lớn giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Đồng thời, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố và duy trì khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

HẠNH CHÂU