-logo-20260810-084643-2.jpg)
Nông dân phường Vĩnh Tế khẩn trương thu hoạch diện tích lúa hè thu năm 2026 ngoài đê bao.
Niềm vui trên đồng
Những ngày này, máy gặt đập liên hợp hối hả hoạt động trên khắp các cánh đồng. Trái với sự trầm lắng của mùa trước, nông dân phấn khởi vì lúa vừa trúng mùa vừa được giá. Vừa thu hoạch xong 15 công lúa OM18 với năng suất 800 kg/công, ông Lê Hữu Phước, nông dân ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Thạnh Trung (An Giang) hào hứng: “Đây là vụ hè thu hiếm hoi nông dân đạt năng suất cao như vậy. Lúa bán được giá 7.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, tôi thu lời 2,5 triệu đồng mỗi công”.
Hiện thương lái thu mua lúa tại ruộng dao động 6.800 - 7.000 đồng/kg đối với giống OM18, Đài Thơm 8. Với giống IR 50404, OM34 giá từ 6.000 - 6.300 đồng/kg nên nông dân khá phấn khởi. “Ở vụ trước, giá lúa chỉ khoảng 5.000 - 6.000 đồng/kg nên hiệu quả kinh tế rất thấp, thậm chí nhiều người thuê đất sẽ thua lỗ. Vụ hè thu năm nay trúng mùa, được giá nên nông dân mừng lắm”, ông Phước nói.
Là người cho thuê máy gặt lâu năm, anh Trịnh Chí Tâm (xã Mỹ Đức) cho biết năng suất hè thu năm 2026 khá cao, giúp cả nông dân lẫn chủ máy gặt đều có thu nhập tốt. Hiện anh tập trung cắt lúa cho các “mối quen” trước khi sang đồng khác. “Do giá xăng dầu hạ nhiệt, giá thuê máy gặt hiện giảm còn 300.000 đồng/công. Khác với vụ đông xuân trước, lúa bị sập nhiều, tốn thời gian và nhiên liệu gấp đôi, vụ này thu hoạch thuận lợi hơn rất nhiều,” anh Tâm chia sẻ.
-logo-20260810-084643-1.jpg)
Nông dân nhận định vụ mùa này thuận lợi hơn rất nhiều.
Không được chủ quan
Dù giá lúa ở mức cao, toàn tỉnh mới thu hoạch được 37,83% diện tích gieo trồng. Trước dự báo giá lúa còn biến động, nông dân cần tranh thủ thu hoạch nhanh các diện tích đã chín. Đối với diện tích lúa còn lại (từ đòng trổ đến trổ chín), Bà Nguyễn Thị Lê - Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh khuyến cáo: "Nông dân cần thăm đồng thường xuyên, chủ động phòng ngừa đạo ôn lá, lem lép hạt, rầy nâu, rầy phấn trắng và sâu cuốn lá để bảo vệ năng suất ở giai đoạn then chốt này".
Để góp phần thắng lợi vụ lúa hè thu năm 2026, từ đầu vụ, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng diện tích liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa thông qua hợp tác xã. Hiện nay, có 11 doanh nghiệp triển khai liên kết với hợp tác xã và nông dân với diện tích 17.050ha.
“Chúng tôi đang tiếp tục vận động nông dân liên kết sản xuất với doanh nghiệp trên cơ sở hợp đồng bao tiêu rõ ràng. Đây là cách bảo vệ quyền lợi cho nông dân, thay vì phải trông ngóng thị trường như hiện nay. Vụ này lúa trúng giá nhưng vụ tiếp theo chưa chắc giữ được mức giá cao như hiện nay”, bà Nguyễn Thị Lê phân tích.
Bên cạnh yếu tố thị trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến cáo nông dân bảo vệ diện tích lúa hè thu ngoài đê bao. Hiện lúa ngoài đê bao tại các xã Vĩnh Xương, An Phú, Phú Hữu, Nhơn Hội nguy cơ bị ảnh hưởng do nước lũ kết hợp triều cường tiếp tục dâng cao.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Hiệp nhấn mạnh: “Các địa phương cần huy động tối đa máy gặt, ưu tiên thu hoạch nhanh diện tích lúa ngoài đê bao và vùng trũng thấp đã chín từ 85 - 95%. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ mực nước nội đồng để kịp thời gia cố các đoạn đê bao, bờ gò xung yếu, cống bọng có nguy cơ tràn hoặc sạt lở”.
Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các chi cục, đơn vị trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ theo dõi chặt chẽ, cập nhật dự báo diễn biến triều cường và mực nước lũ để thông báo hỗ trợ kịp thời cho các xã, phường có diện tích lúa ngoài đê bao. Cùng với đó, cần chủ động phối hợp địa phương kết nối với các doanh nghiệp, hợp tác xã để điều phối phương tiện, ghe, tàu thu mua lúa kịp thời cho nông dân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi triều cường, lũ dâng, tránh tình trạng ép giá hoặc không tiêu thụ kịp thời dẫn đến hư hỏng.
| Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, đến ngày 5/8/2026, toàn tỉnh thu hoạch 189.019ha lúa hè thu, chiếm 37,83% diện tích xuống giống; năng suất bình quân ước đạt 6,08 tấn/ha, tăng 2,24% so kế hoạch đề ra. |
THANH TIẾN