-logo-20260730-193126-1.jpg)
Tuyến đường đến trung tâm xã An Châu được nhựa hóa, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Ảnh: LÊ TRUNG HIẾU
Về An Châu hôm nay dễ dàng cảm nhận đổi thay trên từng tuyến đường, từng khu dân cư. Nhiều con đường được láng nhựa, bê tông hóa. Trường học, trạm y tế, nhà văn hóa cộng đồng được đầu tư đồng bộ. Hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống dân sinh tiếp tục được quan tâm, từ điện chiếu sáng, hệ thống cấp nước, viễn thông đến công tác thu gom, xử lý rác thải và chỉnh trang cảnh quan môi trường. Ông Lý Văn Hùng, ngụ ấp Đông Bình Trạch cho biết: “Tôi rất phấn khởi trước sự thay đổi tích cực của địa phương. Đường sá thông thoáng, cơ sở hạ tầng được đầu tư. Thiết chế văn hóa, cảnh quan môi trường được quan tâm. Người dân được tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất, canh tác để phát triển kinh tế và nâng cao mức sống”.
Sau khi kiện toàn bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã An Châu vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội vừa rà soát, đánh giá lại các tiêu chí xây dựng nông thôn mới để xây dựng lộ trình thực hiện phù hợp. Xã phấn đấu hoàn thành các tiêu chí, đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2026.
Phát triển nông nghiệp vẫn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Xã An Châu đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, phát triển kinh tế hợp tác, xây dựng các sản phẩm chủ lực gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và thương hiệu nông sản địa phương.
Nông dân được khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và giảm chi phí đầu vào. Nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả tiếp tục được duy trì và nhân rộng. Xã cũng tích cực phối hợp ngành chuyên môn mở các lớp đào tạo nghề ngắn hạn, giải quyết việc làm và hỗ trợ vốn để người dân phát triển sản xuất. Những giải pháp đồng bộ góp phần nâng cao thu nhập của người dân lên hơn 84 triệu đồng/năm. Hộ nghèo của xã hiện giảm còn 1,26%, hộ cận nghèo còn 1,8%.
Cùng với phát triển sản xuất, xã An Châu quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn. Xã huy động các nguồn lực xã hội thông qua việc vận động doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà hảo tâm, các đội thi công từ thiện và người dân cùng tham gia xây dựng cầu, đường nông thôn. Bà Nguyễn Đặng Kim Ngân - Bí thư Chi bộ ấp Hòa Thuận cho biết: “Việc đầu tư xây dựng cầu, đường giúp người dân đi lại thuận tiện. Người dân luôn có ý thức bảo dưỡng cầu, đường đã được mở rộng, nâng cấp và sẵn sàng đóng góp tiền, công sức thực hiện các công trình dân sinh nhằm tạo diện mạo vùng quê thêm khởi sắc”.
Từ những tuyến đường được mở rộng đến các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế, dấu ấn xây dựng nông thôn mới ở An Châu có sự đóng góp quan trọng của người dân. Sự đồng thuận ấy đang trở thành nguồn lực nội sinh để địa phương từng bước hoàn thành các tiêu chí còn lại.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Châu Hồ Hữu Tài cho biết để trở thành xã nông thôn mới vào cuối năm 2026, địa phương đang tập trung mọi nguồn lực hoàn thành những chỉ tiêu còn thiếu và các tiêu chí có tỷ lệ đạt thấp. Xã khẩn trương phối hợp với các ngành chuyên môn của tỉnh hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã phân công rõ trách nhiệm từng đảng ủy viên và các ban, ngành, đoàn thể theo dõi, phụ trách từng tiêu chí, chỉ tiêu. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát, lắng nghe ý kiến cơ sở để giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện. “An Châu chú trọng phát triển kinh tế nông thôn, đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, từng bước nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân, khơi dậy ý thức đoàn kết cộng đồng, chung sức, chung lòng xây dựng quê hương ngày càng phát triển”, ông Hồ Hữu Tài cho biết.
Còn nhiều việc phải làm, nhưng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự chung sức của người dân, mục tiêu về đích xã nông thôn mới cuối năm 2026 ngày càng đến gần trên vùng quê giàu truyền thống đoàn kết này.
LÊ TRUNG HIẾU