“Bay lên Long Xuyên”

29/02/2024 - 09:19

 - Đó là chủ đề của Lễ hội Khinh khí cầu năm 2024, một hoạt động chính vô cùng đặc sắc chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập TP. Long Xuyên (1/3/1999 – 1/3/2024). Loại hình biểu diễn mới lạ này lần thứ 2 được tổ chức tại tỉnh An Giang.

Sáng 29/2, UBND TP. Long Xuyên phối hợp Câu lạc bộ Khinh khí cầu Việt Nam tổ chức Lễ hội Khinh khí cầu chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập thành phố. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBMTTQVN tỉnh, TP. Long Xuyên… cùng tham dự.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bay, tham quan các khinh khí cầu và chụp ảnh lưu niệm.

Hoạt động do Công ty Cổ phần đầu tư Xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ Sài Gòn Chiến Thắng – đơn vị có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khinh khí cầu – thực hiện.

Thời tiết tốt nhất để bay khinh khí cầu là trời không mưa, sức gió dưới 12km/h và nhiệt độ dưới 40 độ C. Sau phần khai mạc, sức gió cao khiến hoạt động bay bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, các phi công vẫn nỗ lực chuẩn bị, tạo khung cảnh “check-in” thu hút đông đảo người dân tham quan.

Theo kinh nghiệm quốc tế và trong nước, khinh khí cầu hoạt động tốt nhất trong khoảng thời gian từ 6 – 9 giờ và 17 – 20 giờ 30 phút. Đây là thời điểm gió lặng, dưới cấp 3 (khoảng 12 – 19km/h).

Ban Tổ chức bố trí 2 quả khinh khí cầu cấp 7, 10 quả bay treo khinh khí cầu mini AX1-1. Buổi sáng, bay treo từ 6 giờ 30 phút đến 1- giờ, buổi chiều từ 15 giờ trở đi, từ ngày 29/2 đến 1/3. Mỗi lần chở được từ 3 – 4 người lớn, hoặc 6 – 7 trẻ em tùy thể trọng.

Ngoài ra ban tổ chức còn bố trí 6 quả khinh khí cầu bằng hơi, cao từ 10 – 15m, được dựng liên tục suốt nhiều giờ liền, để người dân chụp ảnh khi các khinh khí cầu khác không hoạt động.

Những khinh khí đầy màu sắc, lung linh trên bầu trời tượng trưng cho một thành phố năng động, hướng đến văn minh, thông minh và hiện đại; gửi gắm lòng tin Đảng bộ, chính quyền TP. Long Xuyên luôn sáng tạo, nỗ lực chinh phục mọi thử thách, mong muốn vươn xa và phát triển không ngừng.

GIA KHÁNH