“Bẫy tình” trên mạng xã hội

22/06/2026 - 10:00

 - Từ những cuộc trò chuyện tưởng chừng vô hại trên mạng xã hội, nhiều mối quan hệ đã phát triển thành tình cảm. Tuy nhiên, khi sự tin tưởng đặt không đúng chỗ và thiếu hiểu biết pháp luật, những mối quan hệ trên không gian mạng có thể trở thành cái bẫy dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

Điều tra viên đọc quyết định khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Dương Tú Nghiệp. Ảnh: ÚT CHUYỀN

Chỉ cần vài cú chạm trên điện thoại, việc kết bạn và tìm kiếm người yêu trên mạng xã hội trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, không phải mối quan hệ nào bắt đầu từ thế giới ảo cũng mang lại cái kết đẹp. Câu chuyện của Dương Tú Nghiệp (19 tuổi), ngụ phường Tô Châu là lời cảnh báo cho những người trẻ quá tin tưởng vào các mối quan hệ quen biết qua mạng.

Khoảng tháng 12/2024, thông qua mạng xã hội, Nghiệp quen biết T khi đó chỉ mới 12 tuổi. Sau thời gian trò chuyện, cả hai phát sinh tình cảm và duy trì liên lạc thường xuyên. Qua thời gian quen biết và tạo dựng tình cảm trên mạng xã hội, từ tháng 4 đến tháng 11/2025, Nghiệp nhiều lần chủ động liên lạc, quan tâm và từng bước tạo được sự tin tưởng từ em T. Lợi dụng mối quan hệ tình cảm được xây dựng trước đó cùng với vẻ ngoài bảnh bao, cách nói chuyện khéo léo và thường xuyên thể hiện sự quan tâm, Nghiệp dần chiếm được tình cảm của nạn nhân. Nghiệp dụ dỗ em T gặp mặt và 2 lần làm “chuyện người lớn” với em.

Do thường xuyên quan tâm, theo dõi con gái, mẹ của T phát hiện dấu hiệu bất thường trong mối quan hệ giữa T và Nghiệp. Sau khi tìm hiểu sự việc và nhận thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật, bà trình báo, tố giác hành vi của Nghiệp đến cơ quan công an.

Ngày 8/6/2026, Nghiệp bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Nghiệp cho rằng giữa mình và T có tình cảm yêu đương, mọi việc đều xuất phát từ sự tự nguyện của cả hai nên không nghĩ rằng bản thân vi phạm pháp luật.

Giải thích rõ hơn về các quy định của pháp luật liên quan đến người chưa thành niên, Thượng úy Võ Ngọc Đẳng - điều tra viên thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết, nhiều người lầm tưởng chỉ cần hai bên tự nguyện thì sẽ không bị xử lý. Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, dù có sự đồng thuận hay tự nguyện thì người từ đủ 18 tuổi trở lên thực hiện hành vi giao cấu hoặc hành vi quan hệ tình dục khác vẫn có thể bị xử lý về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, khung hình phạt có thể lên đến 15 năm tù. Đối với trường hợp nạn nhân dưới 13 tuổi, pháp luật xác định đây là nhóm đối tượng cần được bảo vệ đặc biệt. Vì vậy, mọi hành vi giao cấu với người dưới 13 tuổi đều bị xử lý về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, bất kể có hay không yếu tố tự nguyện.

Theo Thượng úy Võ Ngọc Đẳng, sự tự nguyện không phải là yếu tố duy nhất để xác định hành vi có vi phạm pháp luật hay không. Dù hai bên có quen biết, yêu đương hoặc đồng thuận thì người đã thành niên vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu thực hiện các hành vi mà pháp luật nghiêm cấm đối với người dưới 16 tuổi. “Trong vụ án này, Nghiệp cho rằng giữa hai bên có tình cảm yêu đương nên không nghĩ hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, pháp luật không chỉ căn cứ vào yếu tố tình cảm hay sự đồng thuận mà còn xem xét độ tuổi của người chưa thành niên để bảo vệ sự phát triển toàn diện của các em. Đây là điều mà thanh thiếu niên cần đặc biệt lưu ý để tránh những hậu quả pháp lý nghiêm trọng cho bản thân”, Thượng úy Võ Ngọc Đẳng phân tích.

ÚT CHUYỀN