“Bình dân học vụ số” cho người cao tuổi

07/08/2025 - 08:32

Phong trào “Bình dân học vụ số” đang lan tỏa mạnh mẽ tới từng địa phương, trở thành cuộc vận động học tập sôi nổi, trong đó, người cao tuổi ở nông thôn cũng được tham gia để không bị bỏ lại phía sau.

Khi chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu, dịch vụ công trực tuyến, thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng trở nên phổ biến, người chưa hiểu biết công nghệ, kỹ năng số sẽ bị thiệt thòi, mất nhiều cơ hội cải thiện đời sống. Phong trào “Bình dân học vụ số” ra đời giúp người cao tuổi tiếp cận, ứng dụng công nghệ trong cuộc sống, thụ hưởng các tiện ích từ công nghệ số, làm phong phú đời sống tinh thần. Chuyển đổi số góp phần nâng cao chất lượng đời sống người cao tuổi, rút ngắn khoảng cách giữa vùng thành thị với nông thôn.

Để người cao tuổi không cảm thấy lạc hậu trong thời đại số, thay vào đó là sự tự tin hòa nhập trên môi trường số, các địa phương trên địa bàn tỉnh chú trọng triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, theo phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”. Công tác tuyên truyền ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của phong trào được đẩy mạnh, giúp người dân nâng cao nhận thức, hiểu rõ việc trang bị năng lực số nhằm phục vụ chính mình.

Bà Huỳnh Thị Nga (bên phải, 66 tuổi), ngụ ấp Ngã Tư, phường Tô Châu được con gái hướng dẫn sử dụng mạng xã hội Facebook. Ảnh: CẨM TÚ

Với tinh thần xung kích trên mọi mặt trận, lực lượng đoàn viên, thanh niên tỏa đi khắp các ngõ, xóm để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân, nhất là người cao tuổi ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa tiếp cận, sử dụng công nghệ số. Theo đó, người cao tuổi được trang bị kỹ năng số thông qua các hoạt động thực tiễn như hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, các ứng dụng tiện ích, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, bảo vệ an toàn thông tin trên không gian mạng…

Một trong những lợi ích của công nghệ số là giúp người cao tuổi kết nối, tương tác với người thân, bạn bè dễ dàng hơn. Đang tất bật làm cỏ trước sân thì điện thoại trên bàn bất chợt ngân lên tiếng chuông quen thuộc của ứng dụng Zalo, bà Phạm Thị Hương (68 tuổi), ngụ ấp Rạch Đùng, xã Kiên Lương lộ rõ nét mặt vui mừng khi nhận ra cuộc gọi của con gái đi làm ở TP. Hồ Chí Minh gọi về. Theo lời bà Hương, trước đây việc sử dụng thiết bị công nghệ, điện thoại thông minh là điều “xa xỉ” với bà vì tâm lý ngại khó, tuổi cao, thị lực yếu, trí nhớ giảm.

Nhờ phong trào “Bình dân học vụ số” và sự hướng dẫn của đoàn viên, thanh niên trong ấp, bà từng bước làm quen với thiết bị công nghệ, biết cách sử dụng mạng xã hội, đọc báo mạng, nhắn tin và gọi video với con cháu, bạn bè. “Giờ đây, ngày nào tôi cũng truy cập Zalo để gọi video trò chuyện với con cháu, người thân, thấy hình ảnh trực tiếp, đỡ nhớ con gái đi làm xa. Con cháu nắm bắt được tình hình người thân ở quê nên yên tâm hơn”, bà Hương nói. 

Trong mỗi gia đình, con cháu hướng dẫn ông bà, cha mẹ những thao tác cơ bản trên điện thoại thông minh, sử dụng ứng dụng định danh điện tử (VNeID), dịch vụ công trực tuyến, giao dịch số an toàn, góp phần hình thành gia đình số, lan tỏa tinh thần học tập số, xây dựng cộng đồng số, thúc đẩy phong trào “Bình dân học vụ số” phát triển. Được sự động viên của con cháu, bà Huỳnh Thị Nga (66 tuổi), ngụ ấp Ngã Tư, phường Tô Châu làm quen, sử dụng thành thạo điện thoại thông minh. Bà Nga chia sẻ: “Sử dụng thiết bị công nghệ, ứng dụng công nghệ số giúp cuộc sống tôi thú vị hơn. Tôi thường lên mạng đọc báo, cập nhật nhiều thông tin bổ ích, tìm hiểu kiến thức về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho mình và người thân”.

Còn với ông Huỳnh Công Thành (65 tuổi), ngụ ấp Thạnh Lợi, xã Đông Hòa chiếc điện thoại thông minh trở thành công cụ đắc lực giúp ông liên lạc, đọc báo, tra cứu thông tin để cập nhật kiến thức về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt qua mạng internet. Ông Thành cho biết: “Ứng dụng công nghệ số rất bổ ích cho đời sống người dân ở nông thôn. Nhờ được cán bộ xã hướng dẫn, tôi biết cách tra cứu thông tin, cập nhật kỹ thuật nuôi tôm, cua, trồng lúa hiệu quả để áp dụng vào mô hình kinh tế của gia đình, giúp nâng cao giá trị sản phẩm”.

Sự tiện ích mang lại từ công nghệ tạo động lực, thu hút người cao tuổi thích ứng, từng bước hình thành thói quen sử dụng thiết bị công nghệ để trở thành công dân số trong thời đại công nghệ số như hiện nay.

CẨM TÚ