“Cựu”, nhưng chưa cũ

30/09/2024 - 07:05

 - Cựu chiến binh (CCB) là thế hệ từng trải qua chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, trưởng thành trong lực lượng vũ trang (LLVT) Nhân dân, do Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, tổ chức lãnh đạo. Lực lượng này cống hiến to lớn vào sự nghiệp cách mạng, luôn trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, góp phần xây đắp nên bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Dù thời kỳ nào, vai trò của CCB vẫn vẹn nguyên giá trị, chưa hề cũ.

Bước vào thời kỳ mới, cùng với CCB cả nước, Hội CCB tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quan trọng hàng đầu: Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019 - 2024, mỗi cán bộ, hội viên CCB nêu cao bản chất “Bộ đội cụ Hồ”, có lập trường chính trị vững vàng, kiên quyết đấu tranh với quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động; tham gia đóng góp trên 8.600 lượt ý kiến trong xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát, kiểm tra việc thực hiện chính sách, nhất là lĩnh vực liên quan đến quốc phòng - an ninh, xây dựng quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới; cung cấp 6.541 tin có giá trị (hàng năm đều vượt chỉ tiêu gần 150%).

Điển hình tại Hội CCB huyện Phú Tân, trong 5 năm, Hội tham gia 1.040 ý kiến góp ý xây dựng Đảng, chính quyền về chủ trương, nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động của địa phương, được cấp ủy Đảng, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao. Hội thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt (22 tổ), lực lượng nắm tin (85 tổ, 275 hội viên) để theo dõi tình hình, kịp thời cung cấp 1.752 thông tin có giá trị cho cơ quan chức năng xử lý, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (TTATXH). Hội nhận giáo dục cảm hóa 139 đối tượng, chuyển biến tốt 133 đối tượng (tỷ lệ 92,7%).

Khen thưởng cựu chiến binh tiêu biểu

Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới", hàng năm, Hội CCB tỉnh đưa nội dung, chỉ tiêu thi đua cho từng huyện, thị xã, thành phố. Kết quả, 5 năm qua, đăng ký thực hiện 1.053 mô hình (vượt từ 135% trở lên). Dựa vào khả năng và uy tín của mình, Hội tham gia hòa giải ở cơ sở trên 4.607 vụ, trong đó, hòa giải thành 92,2% (vượt hơn 17% chỉ tiêu hàng năm).

Theo Chủ tịch Hội CCB tỉnh An Giang Trần Nghi Tường, trên mặt trận lao động sản xuất, cán bộ, hội viên gương mẫu chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; vay vốn giải quyết việc làm, chuyển giao khoa học - kỹ thuật trong chăn nuôi, sản xuất, nêu cao tinh thần “tương thân tương ái”, nghĩa tình đồng chí, đồng đội. Nhiều CCB mang ý chí tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh, quyết tâm giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng.

Trong phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Hội CCB tỉnh tích cực, chủ động tuyên truyền, vận động, kêu gọi cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm; cán bộ, hội viên CCB đóng góp xóa nhà dột nát, nhà tạm cho hội viên nghèo. Nhiều tổ chức hội vận động quỹ tiết kiệm, nuôi heo đất, xây dựng hũ gạo tình thương; trồng cây nhớ Bác; vận động tổ chức khám bệnh, tặng quà cho đối tượng chính sách và người nghèo; vận động tham gia hiến máu nhân đạo (có hội viên hiến đến 57 lần); làm đường, xây cầu, hốt thuốc nam; vận động mua nhiên liệu, xe chuyển bệnh, cất nhà thuốc nam…

“Nhiều gia đình hội viên CCB gương mẫu làm kinh tế giỏi, thu nhập từ 70 - 100 triệu đồng/năm. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên CCB toàn tỉnh giảm xuống còn 0,28%; số hộ khá và giàu chiếm hơn 41%. Nhiều gia đình hội viên tự nguyện hiến hàng trăm m2 đất làm đường giao thông nông thôn, xây dựng trường học; đóng góp hàng chục triệu đồng vào việc xây dựng nông thôn mới, nhà Nghĩa tình đồng đội...” - đồng chí Trần Nghi Tường chia sẻ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng đề nghị các cấp hội, cán bộ, hội viên CCB tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai thực hiện khâu đột phá “Xây dựng hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng; xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh và đội ngũ cán bộ các cấp gương mẫu, tiêu biểu” nhiệm kỳ 2022 - 2027; gắn phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” với phong trào thi đua “Dân vận khéo”, và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”; “Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Quy chế dân chủ cơ sở”…

“Tôi mong rằng các tướng lĩnh, sĩ quan trung - cao cấp, là hiện thân của Quân đội nhân dân Việt Nam, sau khi làm tròn nghĩa vụ với Tổ quốc, trở về gia đình, cùng chính quyền, địa phương tiếp tục xây dựng đất nước. Trong thời bình, CCB không quên cảnh giác, bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa trước mọi nguy cơ, âm của của các thế lực thù địch trong và ngoài nước. Tăng cường phối hợp Tỉnh đoàn bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp, nhằm giáo dục lòng yêu nước và truyền thống cách mạng cho tuổi trẻ, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hội trước mắt và lâu dài” - đồng chí Lê Văn Nưng nhấn mạnh.       

 GIA KHÁNH