“Muôn mạch nước nhỏ hòa thành dòng sông lớn”

24/05/2024 - 06:41

 - An Giang mong muốn lan tỏa, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trên địa bàn tỉnh, nhân lên những điều tốt đẹp trong cuộc sống, bằng nhiều cách thức. Trong đó, tiếp nối thành công qua 5 lần tổ chức, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương tiếp tục tổ chức Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí giai đoạn 2024 - 2025. Lần này, chủ đề cuộc thi được mở rộng hơn, không chỉ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ, mà còn học tập Bác Tôn kính yêu.

Mùa giải 2022 - 2023 thành công tốt đẹp

Theo Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương, thời gian qua, thông qua chuyên đề “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định rõ những nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến tích cực, thực chất, rõ nét trong công tác chăm lo đời sống Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể: Xác định chăm lo đời sống Nhân dân là mục tiêu, nhiệm vụ chính trị thường xuyên, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là vai trò của tổ chức, cá nhân thiện nguyện trong cộng đồng. Đồng thời, tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp Nhân dân; huy động sức dân đi đôi với bồi dưỡng sức dân; những gì có lợi cho dân thì hết sức làm, những gì có hại cho dân thì hết sức tránh.

“Sự nêu gương bằng việc làm cụ thể, thiết thực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã khích lệ, động viên tổ chức, cá nhân trong toàn tỉnh chung tay phát triển kinh tế - xã hội, góp phần chăm lo an sinh xã hội. Để khi nhắc đến An Giang, mọi người sẽ nhớ đến vùng đất ấm áp nghĩa tình, với rất nhiều mô hình thiện nguyện… Tất cả như muôn mạch nước nhỏ hòa thành dòng sông lớn, để những điều tử tế, tốt đẹp trong cuộc sống ngày càng được phát huy, góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh; cuộc sống của người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc” - đồng chí Trần Thị Thanh Hương khẳng định.

Để lan tỏa, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí được tỉnh tổ chức nhiều năm liền. Từ hiệu quả của các mùa giải trước, cuộc thi giai đoạn mới được chọn là công trình, phần việc thiết thực hướng đến chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025); kỷ niệm 137 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2025); kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025); đồng thời, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp.

Cuộc thi tiếp tục mở rộng đối tượng dự thi cho mọi công dân Việt Nam, không phân biệt giới tính, thành phần, độ tuổi; tâm huyết với An Giang; có sáng tác mới phù hợp với chủ đề, thể lệ của cuộc thi có thể gửi tác phẩm tham gia dự thi. Nội dung tác phẩm phản ánh nỗ lực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ, Bác Tôn trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân; tôn vinh tập thể, cá nhân tiêu biểu, tích cực đóng góp tài năng, trí tuệ, sức lực, tâm huyết cho đất nước trong mọi lĩnh vực. Phản ánh mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; dân vận khéo, xây dựng nông thôn mới; ngợi ca thành tựu trong quá trình đổi mới, phát triển, xây dựng quê hương An Giang; nét đẹp văn hóa đặc sắc của vùng đất, con người nơi đây…

Giải thưởng được cơ cấu theo 3 nhóm thể loại. Tác phẩm văn học, nghệ thuật bao gồm: Ký văn học (không quá 4.000 từ/tác phẩm), nhiếp ảnh, bài ca cổ. Tác phẩm báo chí (phóng sự phát thanh, phóng sự truyền hình, câu chuyện truyền thanh, bài phản ánh, gương người tốt việc tốt) phải được đăng, phát trên cơ quan báo chí, trang, cổng thông tin điện tử của tỉnh và các cổng thành phần từ tháng 1/2024 trở về sau. Cùng với đó là giải thưởng dành cho địa phương, đơn vị có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá cuộc thi. Cụ thể: Khối cơ quan báo chí (1 tập thể), khối cơ quan văn hóa, văn nghệ (1 tập thể), khối cấp huyện (2 tập thể), khối lực lượng vũ trang (1 tập thể).

Hiện nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang (Trưởng ban Tổ chức cuộc thi) chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch; dự trù kinh phí; thông báo thể lệ, phát động và tổng kết cuộc thi; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá nội dung, thể lệ cuộc thi; đăng, phát sóng tác phẩm có chất lượng tốt trên phương tiện thông tin đại chúng; tuyển chọn một số tác phẩm tiêu biểu trong nhóm tác phẩm đoạt giải, gửi về Trung ương dự thi theo quy định.

“Mong rằng, cuộc thi sẽ nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các địa phương, đơn vị, của đông đảo cán bộ, đảng viên, văn nghệ sĩ, phóng viên, nhà báo và Nhân dân trong, ngoài tỉnh” - đồng chí Trần Thị Thanh Hương kỳ vọng tại lễ phát động cuộc thi năm 2024.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 15/3/2025. Tác phẩm thể loại ký văn học, nhiếp ảnh, bài ca cổ gửi về: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang (số 43, Nguyễn Văn Cưng, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang). Tác phẩm thể loại bài phản ánh, gương người tốt việc tốt gửi về: Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh An Giang (số 399B, Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên). Tác phẩm truyền hình, truyền thanh gửi về: Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang (số 852, Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên). Ngoài bì thư, trên tác phẩm ghi rõ: Tác phẩm dự thi Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ, Bác Tôn” tỉnh An Giang, giai đoạn 2024 - 2025.


GIA KHÁNH