“Ngôi nhà thứ hai” của thầy, trò vùng biên

10/11/2025 - 19:39

 - Cùng với cả nước hướng về vùng biên giới thân yêu, ngày 9/11, thầy trò vùng biên giới An Giang hân hoan đón niềm vui mới. UBND tỉnh An Giang đã đồng loạt khởi công 3 trường nội trú liên cấp, theo chủ trương thí điểm đầu tư xây dựng hoặc cải tạo 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền trong năm 2025 của Bộ Chính trị.

Khởi công dự án Trường Nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Vĩnh Gia.

Trường Nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Vĩnh Gia là 1 trong 3 trường học nội trú liên cấp được được khởi công xây dựng trên địa bàn tỉnh. Trường hình thành trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học “B” Lương An Trà và Trường THCS Lương An Trà.

Năm học 2025 - 2026, tổng số học sinh ở hai cấp học là 1.069 (45 học sinh đồng bào dân tộc, 32 học sinh nghèo, cận nghèo) chia thành 31 lớp. Dự án được thực hiện theo hình thức xây dựng mới kết hợp cải tạo, nâng cấp, với tổng kinh phí đầu tư dự kiến là 186,740 tỷ đồng. Trường có quy mô 45 lớp, dự kiến đáp ứng nhu cầu học tập của 1.500 học sinh.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh An Giang tham quan không gian chuẩn bị xây dựng Trường Nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Vĩnh Gia.

Theo UBND xã Vĩnh Gia, do địa bàn rộng và điều kiện đi lại hạn chế, nhiều học sinh phải ở lại các quán gần trường nghỉ trưa để học tiếp buổi chiều. Một số giáo viên, nhân viên từ nơi khác đến công tác, có người cách xa đến 100km, phải thuê chỗ ở.

Trên địa bàn hiện có 9 trường biên giới, với tổng số 3.061 học sinh và 232 giáo viên. Đội ngũ giáo viên địa phương có tinh thần trách nhiệm cao và giàu kinh nghiệm trong công tác giáo dục học sinh vùng khó khăn, biên giới. Tuy nhiên, hệ thống giáo dục tại đây đang đối mặt với nhiều thách thức về cơ sở vật chất, nguồn lực xã hội hóa còn hạn chế…

Cô Ngô Thị Còng, giáo viên Trường THCS Lương An Trà có nhiều năm công tác ở xã biên giới. Hay tin trường được đầu tư xây dựng mới, cô và các học trò như vỡ òa. “Tôi mong muốn và cũng tin rằng việc đổi mới giáo dục sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn nữa, nhất là trong công tác giảng dạy. Sắp tới, đội ngũ giáo viên có điều kiện đổi mới phương pháp dạy học, nghiên cứu sáng kiến; có nơi sinh hoạt làm việc yên ổn được gần gũi các học sinh hơn. Tôi cũng mong rằng học trò của mình trân quý những giá trị mà các em được thụ hưởng để phấn đấu ngày càng tốt hơn trong học tập, rèn luyện”, cô Còng chia sẻ.

Học sinh xã Vĩnh Gia vui chơi ngoại khóa.

Ngoài xã Vĩnh Gia, trên địa bàn tỉnh còn có 2 địa phương được chọn vị trí xây dựng trường nội trú liên cấp. Đó là dự án Trường Bán trú, Nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Giang Thành, có tổng quy mô diện tích 4,2ha, đáp ứng nhu cầu học tập của 1.000 học sinh, gồm 430 học sinh nội trú. Tổng mức đầu tư dự kiến 187,5 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 172,15 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 14,85 tỷ đồng.

Dự án còn lại là Trường Tiểu học và THCS nội trú Khánh An đầu tư xây mới khối 9 phòng học. Sau khi đầu tư xây dựng các hạng mục đảm bảo quy mô 45 lớp (gồm 32 lớp khối tiểu học và 13 lớp khối THCS), với tổng số 1.500 học sinh, nội trú khoảng 96 học sinh. Tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang Trần Quang Bảo, chủ trương xây dựng các trường nội trú liên cấp thể hiện sự quan tâm của Đảng và nhà nước đối với các chiến sĩ, đồng bào, đặc biệt là học sinh tại vùng biên giới. Từ đây, các em có môi trường học tập an toàn, khang trang, hiện đại để nâng cao chất lượng học tập, giảm tỷ lệ bỏ học. Tỉnh quyết tâm cùng các địa phương phối hợp chặt chẽ, kịp thời để công trình đạt tiến độ nhanh nhất, đảm bảo chất lượng và đưa vào hoạt động cho đơn vị vào năm học 2026 - 2027.

Tại lễ khởi công đồng loạt các trường nội trú liên cấp, Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng và đưa vào sử dụng các ngôi trường hiệu quả không chỉ mang ý nghĩa cấp thiết trước mắt, mà còn là nhiệm vụ chiến lược góp phần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, giảm nghèo bền vững và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. 100 trường phổ thông nội trú liên cấp được đầu tư xây dựng trên cả nước là các dự án được thực hiện trong giai đoạn đầu trong tổng số 248 trường của 248 xã biên giới.

Các trường học được đầu tư theo hướng có quy mô lớn, đồng bộ, hiện đại, đáp ứng đồng thời các hoạt động giáo dục, sinh hoạt, rèn luyện đức, trí, thể mỹ với mục tiêu phát triển toàn diện cho người học, hệ thống cơ sở vật chất đạt được mức độ cao (mức độ 2 theo quy định hiện hành) với một số tiêu chí vượt mức độ 2 như không gian, diện tích xây dựng…, mà hiện nay nhiều trường trung học khác trên cả nước chưa đạt được những tiêu chí này.

Cùng với việc đầu tư xây dựng trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang chủ trì với các bộ, ngành xây dựng các văn bản quy định về chế độ, chính sách cho học sinh, giáo viên, quy định về quy chế hoạt động của trường phổ thông nội trú liên cấp, các chính sách ưu đãi, tuyển dụng, trọng dụng giáo viên, chính sách hướng nghiệp, tuyển chọn cán bộ là người địa phương xuất phát từ các trường phổ thông nội trú liên cấp và nhiều chính sách đồng bộ khác, bảo đảm các trường là hình mẫu, là niềm hy vọng lớn của Đảng, Nhà nước, các địa phương, Nhân dân các xã biên giới. 

Bài và ảnh: ĐỨC TOÀN - HOÀI AN