“TP. Long Xuyên nên chủ động, linh hoạt cho F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ cách ly, điều trị tại nhà”

12/11/2021 - 18:22

 - Chiều 12-11, UBND TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) tổ chức buổi tiếp đoàn làm việc của PGS.TS Đặng Văn Chính - Viện trưởng Viện Y tế Công cộng TP. Hồ Chí Minh, Tổ phó Tổ công tác đặc biệt Bộ Y tế; Phó Giám đốc Sở Y tế Phan Vân Điền Phương, để lắng nghe những chia sẻ, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Quang cảnh hội buổi làm việc

Tại buổi làm việc, PGS.TS Đặng Văn Chính cho rằng, thời gian qua, TP. Long Xuyên luôn bám sát hướng dẫn của Trung ương, tỉnh và thực hiện rất chặt công tác phòng chống dịch COVID-19. Tình hình dịch bệnh trên địa bàn tuy diễn biến phức tạp, nhưng vẫn đang trong tầm kiểm soát. Thành phố nên mạnh dạn, chủ động, linh hoạt cho F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ cách ly, điều trị tại nhà. Công bố số điện thoại trạm y tế, cán bộ y tế cơ sở để họ kịp thời thông báo tình hình sức khỏe, tư vấn qua điện thoại, hạn chế đưa vào cơ sở thu dung, điều trị, tránh quá tải cho các cơ sở y tế. Khuyến cáo không tầm soát diện rộng; quản lý chặt cơ sở y tế tư nhân, kịp thời phát hiện trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh để lấy mẫu xét nghiệm. Khi có trường hợp nhiễm, nên phong tỏa hẹp để kiểm soát, khoanh vùng, dập dịch. Tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm thông điệp “5K”; tiêm vaccine khi đến lượt.

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây cảm ơn đoàn công tác đã chia sẻ, đánh giá, định hướng cho công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Qua đó, giúp địa phương có kế hoạch, phương án cụ thể để kiểm soát tốt dịch bệnh, đưa cuộc sống người dân trở lại trạng thái bình thường mới, an toàn.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Long Xuyên, tính đến ngày 11-11, toàn thành phố ghi nhận 1.859 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Riêng từ ngày 1-11 đến nay, thành phố có 836 ca mắc mới (chiếm 44% tổng số ca mắc từ đầu dịch đến nay). Trong đó, 233 ca trong cộng đồng ghi nhận trên địa bàn 13 phường, xã; tại chợ truyền thống, công ty, xí nghiệp…

Hiện, thành phố có 1 cơ sở thu dung điều trị F0 có triệu chứng nhẹ, F0 lớn tuổi và có bệnh nền, với 138 bệnh nhân; 2 khu điều trị F0 không triệu chứng với 291 người; 609 F0 được quản lý, điều trị tại các khu cách ly tập trung; 213 F0 được chăm sóc, điều trị tại nhà.

Tin, ảnh: NGUYỄN HƯNG