10 thành tựu nổi bật của Trường Cao đẳng Nghề An Giang

15/01/2024 - 07:33

 - Năm 2023, Trường Cao đẳng Nghề An Giang nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật.

1. Tuyển sinh đạt kết quả cao nhất giai đoạn 2020 - 2023

Năm 2023, 1.266 học sinh, sinh viên (HSSV) trúng tuyển, nhập học, trong đó: Trình độ cao đẳng 620 sinh viên, trình độ trung cấp 646 học sinh. Công tác liên thông, liên kết đào tạo đại học với các viện, trường được đẩy mạnh. Trường đã liên kết với Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh mở 2 lớp đại học liên thông ngành công nghệ kỹ thuật điện - điện tử (26 học viên), công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (21 học viên); liên kết với Trường Đại học Cửu Long mở 1 lớp đại học Ngôn ngữ Anh văn bằng 2 (33 học viên); liên kết với Đại học Sư phạm Huế mở 3 lớp liên thông cao đẳng lên đại học các ngành sư phạm (gần 400 học viên).

2. Tuyển sinh thêm 3 nghề mới

Đó là ngành họa viên kiến trúc, công nghệ kỹ thuật kiến trúc và cơ khí xây dựng, đào tạo từ năm 2023 – 2024 cho gần 100 HSSV. Đồng thời, trường được giao nhiệm vụ tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng chức danh viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

3. Chuyển đổi đào tạo từ niên chế sang phương thức tích lũy mô đun, tín chỉ

Trường đã tập trung xây dựng, điều chỉnh toàn bộ chương trình, giáo trình theo hướng giảm lý thuyết, tăng thời lượng thực hành. Tất cả ngành, nghề đào tạo của nhà trường đều có ít nhất 20% thời lượng được triển khai đào tạo kết hợp với doanh nghiệp. Trường đã tổ chức ký kết phối hợp đào tạo với 23 doanh nghiệp.

Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh thăm, làm việc tại Trường Cao đẳng Nghề An Giang

4. Hệ thống LMS được triển khai

Đột phá này không chỉ giúp cải thiện quy trình giảng dạy, mà còn tạo điều kiện cho việc học tập linh hoạt và tương tác. Trong năm, trường triển khai giảng dạy 118 môn học, mô đun và thi một số môn chung trên hệ thống LMS, giúp mở rộng phạm vi, chất lượng của khóa học, thúc đẩy việc áp dụng công nghệ vào giáo dục. Đồng thời, tổ chức thành công kỳ thi EP1 theo tiêu chuẩn của Cộng hòa Liên bang Đức đối với nghề cơ điện tử, kết quả 20 sinh viên tham gia, đạt 100%.

5. Có thêm nghề công nghệ ôtô và điện công nghiệp đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chí của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

6. Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, phủ sóng wifi tốc độ cao trong toàn trường; ứng dụng phần mềm trong quản trị nhà trường; cải tạo và đầu tư xưởng thực hành các nghề thuộc ngành nhà hàng khách sạn, ngành kỹ thuật xây dựng; mua sắm, bổ sung thiết bị mới, hiện đại cho tất cả nghề… tổng số tiền trên 30 tỷ đồng.

Ký kết thỏa thuận hợp tác lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

7. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo được chú trọng

Trong năm, tổng cộng 1.117 lượt cán bộ giảng viên được cử tập huấn, đào tạo bồi dưỡng, trong đó 31 cán bộ giảng viên học văn bằng 2 ngoại ngữ, 24 giảng viên tham gia học cao học, 1 nghiên cứu sinh. Số lượng giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học, hội thi thiết bị đào tạo tự làm, hội thi nhà giáo dạy giỏi ngày càng tăng. Có 13 sáng kiến được công nhận sáng kiến cải tiến, giải pháp kỹ thuật cấp trường do cán bộ, giảng viên đúc kết trong quá trình thực hiện công việc; 12 nhiệm vụ khoa học công nghệ được triển khai thực hiện, trong đó có 3 nhiệm vụ đã nghiệm thu, đưa vào sử dụng, 6 bài viết được đăng trên kỷ yếu hội thảo cấp trường.

Các đề tài, giải pháp đã được ứng dụng vào quá trình đào tạo, nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên, chất lượng chuyên môn tại đơn vị. Trong Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp trường năm học 2022 – 2023, có 1 nhà giáo đoạt giải nhất; 1 nhà giáo đoạt giải nhì; 1 nhà giáo đoạt giải ba; 7 nhà giáo đoạt giải khuyến khích và 12 nhà giáo đoạt danh danh hiệu nhà giáo dạy giỏi. Tham gia hội thi cấp tỉnh, kết quả, 2 nhà giáo đoạt giải ba; 3 giải khuyến khích và giải 3 toàn đoàn. Hội thi kỹ năng nghề cấp trường năm học 2022 – 2023, kết quả, đoạt 1 giải nhất; 2 giải nhì; 7 giải khuyến khích. Tham gia hội thi kỹ năng nghề cấp tỉnh lần thứ III do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức, kết quả, đoạt 4 giải A, 4 giải B, 3 giải C và 4 giải khuyến khích.

8. 100% học sinh, sinh viên năm cuối được tham quan trải nghiệm thực tế tại 9 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, với số lượng 1.220 HSSV.

9. Hợp tác với 5 doanh nghiệp đưa học sinh, sinh viên đi tu nghiệp sinh, làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc... Tổng cộng, đã có 24 HSSV đăng ký đi tu nghiệp sinh tại Cộng hòa Liên bang Đức, 15 HSSV đăng ký đi tu nghiệp sinh tại Nhật Bản, có 3 HSSV đăng ký đi tu nghiệp sinh tại Hàn Quốc.

10. Đảng bộ đạt thành tích “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

TRUNG HIẾU