10 triệu người Pháp đã được tiêm đủ hai mũi vaccine Covid-19

27/05/2021 - 19:23

Ngày 26-5, Cơ quan Y tế Cộng đồng Pháp (SPF) cho biết, đã có 10 triệu người được tiêm đầy đủ hai mũi vaccine Covid-19. Trong khi đó, các chỉ số về người nhiễm Covid-19 phải nhập viện tiếp tục giảm.

Pháp đang tăng tốc tiêm chủng vaccine Covid-19. (Ảnh: Usinenouvelle)

Bộ Y tế Pháp khuyến cáo người dân cần thận trọng ngay cả khi đã tiêm đủ hai liều vaccine vẫn phải tiếp tục đeo khẩu trang và tôn trọng các quy định an toàn cho đến khi nào toàn bộ người dân được tiêm chủng.

Gần 35% dân số Pháp đã được tiêm ít nhất một liều vaccine Covid-19. Tuy nhiên, hãy thận trọng vì hiệu quả đầy đủ của vaccine không xảy ra ngay lập tức, ngay cả sau khi tiêm đủ hai liều.

Bốn loại vaccine hiện đang được lưu hành ở Pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 càng nhanh càng tốt. Những dấu hiệu đầu tiên về hiệu quả của chiến dịch tiêm chủng vaccine xuất hiện trong những tuần gần đây, số người nhiễm Covid-19 đã giảm mạnh ở những người cao tuổi được ưu tiên tiêm chủng.

Hơn 24 triệu người Pháp đã nhận được ít nhất một liều vaccine kể từ khi bắt đầu chiến dịch tiêm chủng, nhưng vẫn còn vài tuần nữa trước khi khả năng miễn dịch cộng đồng có thể xuất hiện rõ ràng.

Mặc dù nhiều nghiên cứu đã được thực hiện để chứng minh hiệu quả của các loại vaccine khác nhau nhưng vẫn khó có được dữ liệu chính xác về khả năng bảo vệ của từng sản phẩm này. Những kết quả khác nhau tùy thuộc vào độ tuổi của bệnh nhân, cũng như tùy thuộc vào vị trí của họ, vì các biến thể giống nhau không được phân bổ đồng đều trên toàn thế giới và vaccine có thể vẫn chưa chứng minh được hiệu quả chống lại tất cả các biến thể của virus.

Theo SPF, tính đến ngày hôm qua, đã có 24.098.386 người nhận ít nhấn một liều vaccine Covi-19, trong đó có 10.102.350 người đã tiêm đủ  hai liều.

Hiện tại, có 18.593 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại bệnh viện, trong đó, có 671 người nhập viện trong 24 giờ qua. Mức đỉnh 31.000 người phải điều trị ở bệnh viện ở làn sóng thứ 3 vào giữa tháng 4 đã giảm xuống dưới 20.000 lần đầu tiên kể từ ngày 27-10-2020.

Số lượng bệnh nhân phải chăm sóc đặc biệt từ 6.000 vào giữa tháng 4, đến đầu tháng 5 giảm xuống còn 3.330 bệnh nhân. Trong 24 giờ qua, có 144 trường hợp tử vong.

Theo ĐÌNH PHÚC (Báo Nhân Dân)