13 người thiệt mạng trong động đất 6,4 độ ở Indonesia

30/07/2018 - 08:24

Trận động đất mạnh tại đảo Lombok của Indonesia làm hàng trăm người bị thương và phá hủy hàng nghìn ngôi nhà.

Trận động đất 6,4 độ xảy ra vào 6h47 hôm nay tại đảo Lombok, theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ. Lombok ở đông nam Indonesia là một điểm đến du lịch nổi tiếng, cách đảo Bali khoảng 100 km về phía đông.

"Trận động đất rất mạnh. Tất cả mọi người trong nhà đều hoảng sợ, chúng tôi chạy hết ngoài", Zulkifli, một cư dân sống gần tâm chấn nói. "Tất cả hàng xóm của tôi cũng chạy ra ngoài và điện đột nhiên bị cắt".

"13 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương và hàng nghìn ngôi nhà bị hư hại trong trận động đất ở đông Lombok. Chúng tôi vẫn đang thu thập dữ liệu", phát ngôn viên của Cơ quan Ứng phó Thiên tai Indonesia Sutopo Purwo Nugroho nói, theo AFP.

Vị trí xảy ra động đất. Đồ họa: USGS.

Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết một công dân nước này thiệt mạng và 6 người bị thương.

Indonesia ghi nhận hơn 120 cơn dư chấn sau động đất, cơn mạnh nhất có cường độ 5,7 độ. Khoảng 200 người thuộc 35 gia đình có nhà bị hư hỏng hoặc bị phá hủy dựng lều ở làng Sembalun. Họ không dám quay về nhà vì lo sợ các cơn dư chấn sẽ khiến nhà của họ sụp đổ thêm. Giới chức địa phương tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong ba ngày.

Căn nhà sụp đổ trong trận động đất 29-7. Ảnh: AFP.

Theo PHƯƠNG VŨ (VnExpress)