(1)-logo-20260828-143218-1.jpg)
Quang cảnh buổi kiểm tra, giám sát tại xã Hòn Đất.
Tại buổi kiểm tra, giám sát của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang, các địa phương báo cáo tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn năm 2025 được kéo dài sang năm 2026.
Tại xã Bình Giang, tổng vốn đầu tư được kéo dài sang năm 2026 hơn 2,5 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 667 triệu đồng. Đến nay, xã đã giải ngân hơn 1,5 tỷ đồng vốn đầu tư, đạt 52,6%, và 131 triệu đồng vốn sự nghiệp, đạt 19,6%.
Xã Bình An có hơn 8,6 tỷ đồng vốn đầu tư và hơn 297 triệu đồng vốn sự nghiệp được kéo dài sang năm 2026. Địa phương đã giải ngân hơn 6,4 tỷ đồng vốn đầu tư để thực hiện 3 dự án và hơn 100 triệu đồng vốn sự nghiệp để thực hiện 6 dự án.
Tại xã Châu Thành, tổng vốn đầu tư kéo dài sang năm 2026 hơn 1,7 tỷ đồng, vốn sự nghiệp hơn 779 triệu đồng. Địa phương đã giải ngân hơn 222 triệu đồng vốn đầu tư để thực hiện 3 dự án và đang tiếp tục triển khai nguồn vốn sự nghiệp.
Xã Hòn Đất được bố trí hơn 663 triệu đồng vốn đầu tư và hơn 1,8 tỷ đồng vốn sự nghiệp kéo dài từ năm 2025 sang năm 2026. Địa phương đang triển khai 4 dự án về giao thông nông thôn, nước sạch, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin và đầu tư hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống, sản xuất.
(1)-logo-20260828-143218-2.jpg)
Phó Chủ tịch UBND xã Bình An Huỳnh Thanh Sơn báo cáo tại buổi kiểm tra, giám sát.
Một số nguồn vốn không có nhiệm vụ chi được các địa phương đề xuất hoàn trả. Đối với phần vốn còn lại đủ điều kiện giải ngân, 4 xã cam kết tập trung thực hiện, tháo gỡ vướng mắc và phấn đấu giải ngân hết trong năm 2026.
Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang Danh Tha đề nghị các địa phương rà soát tiến độ từng dự án, từng nguồn vốn; chủ động xử lý khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân đúng cam kết.
Việc triển khai phải bảo đảm đúng đối tượng, mục tiêu và nội dung hỗ trợ, sử dụng hiệu quả nguồn vốn chương trình.
Tin và ảnh: DANH THÀNH